Sao "Glee" Lea Michele công khai hẹn hò trai bao trên phố

, Theo Trí Thức Trẻ 09:13 04/07/2014

Lea Michele lần đầu công khai xuất hiện với chàng bạn trai mới sau khi hôn phu cô qua đời năm ngoái.

Mới đây, các trang tin đã đăng tải những bức hình của ngôi sao "Glee" Lea Michele công khai hẹn hò bạn trai mới Matthew Paetz trên đường phố. Những bức ảnh được chụp vào tuần trước tại một công viên ở Los Angeles. Đây là lần đầu tiên Lea xuất hiện cùng Matthew sau khi mối quan hệ của họ được tiết lộ vào tháng trước.


Lea Michele hạnh phúc trong buổi hẹn hò với bạn trai mới

Lea và Matthew trông khá vui vẻ, hạnh phúc trong buổi hẹn hò. Cặp đôi ngồi trò chuyện trên một băng ghế ở công viên, rồi đi dạo cùng nhau. Buổi chiều cùng ngày, họ lại bước đi bên nhau sau khi tập gym. Matthew đã dành ngày cuối tuần ở nhà Lea và còn được trông thấy dùng xe của cô để đi mua sắm.

Hai người đã gặp gỡ trên trường quay MV "On My Way" của nữ ca sĩ. Anh là một trong những vũ công và đóng vai người yêu của Lea trong MV này. Theo các trang tin cho hay, Matthew đã làm việc cho một công ty trai bao "cao cấp" có tên Cowboys4Angels, anh được gọi với biệt danh là "Christian". Matthew được miêu tả trên trang web của công ty này là một chuyên gia tâm lý đời sống, hẹn hò và massage.

Mặc những lời dèm pha không hay, Lea có vẻ rất hạnh phúc với chàng bạn trai mới sau khi hôn phu của cô - Cory Monteith qua đời vào năm ngoái vì sử dụng ma túy quá liều. Trong một bài phỏng vấn vào tháng 7/2013, Lea từng cho biết mình chưa có ý định tìm tình mới sau khi Cory qua đời, nhưng cô cũng sẽ không sống độc thân mãi.


Lea trò chuyện cùng tình mới ở công viên




Nữ ca sĩ trông có vẻ hạnh phúc bên bạn trai mới, sau khi hôn phu cô qua đời vào năm ngoái


Buổi chiều, cặp đôi lại được bắt gặp đi dạo bên nhau






Sau bi kịch Cory đột tử vào năm ngoái, 2014 có vẻ là một năm sáng sủa đối với Lea. Không chỉ có bạn trai mới, cô còn phát hành album đầu tay trong năm nay.


Matthew dùng xe của Lea để đi mua sắm


Việc hẹn hò một người làm nghề trai bao khiến Lea chịu không ít lời dèm pha không hay