Hành động đáng xấu hổ của Ronaldo khi Benzema lập cú đúp

, Theo Trí Thức Trẻ 13:00 06/12/2015

Thay vì ăn mừng cùng đàn em, Ronaldo vẫn đứng yêu cầu trọng tài cho Real Madrid hưởng... phạt đền.

Trên sân cỏ, Ronaldo nổi tiếng là cầu thủ có cá tính ích kỉ. Trận nào mà CR7 không ghi được bàn thắng thì Real Madrid có thắng to đến đâu, người ta cũng khó có thể thấy anh nở nụ cười.

Trong trận Real Madrid - Getafe tối qua, thói ích kỷ của Ronaldo thêm một lần được bộc lộ ở tình huống Benzema nâng tỷ số lên 2-0.

Cụ thể, sau đường chuyền của Bale, Ronaldo không thể dứt điểm do bị một cầu thủ Getafe ôm lấy. Dù sau đó Benzema đã kịp băng vào ghi bàn nhưng CR7 vẫn chẳng tỏ thái độ vui vẻ gì cho cam. 

Thậm chí ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn đứng đó để phản ứng lại quyết định không thổi penalty của trọng tài trong khi các cầu thủ Real Madrid khác thì đang ăn mừng với Benzema.

May mắn là sau đó Ronaldo cũng có được cho riêng mình 1 bàn thắng, bằng không rất có thể anh sẽ đem theo bộ mặt "đưa đám" vào trong phòng thay đồ.

Chung cuộc, Real Madrid thắng Getafe 4-1, nhờ đó đã thu hẹp khoảng cách về điểm số với Barcelona, đội bị Valencia cầm hòa 1-1, xuống còn 4 điểm.