Số lạ gọi đến, người đàn ông đề cao cảnh giác lừa đảo, nào ngờ suýt mất trắng 1,5 tỷ đồng

Minh Nhật, Theo Phụ nữ Việt Nam 19:10 05/04/2023

Trúng số nhưng lại không dám tin đó là sự thật, người đàn ông rơi vào tình huống hy hữu.

Tờ tin tức Perthnow đưa tin ngày 1/4, sự việc xảy ra mới đây với một người đàn ông (không muốn công khai danh tính) ở Revesby, phía Tây Nam thành phố Sydney (Úc).

Cụ thể, người đàn ông giấu tên này đã may mắn giành được giải nhất trong kỳ quay số Lucky Lotteries Jackpot, với số tiền lên đến 100.000 đô la Úc (tương đương hơn 1,5 tỷ VNĐ). Phía công ty xổ số gọi điện đến để thông báo tin vui đồng thời gửi lời chúc mừng đến người đàn ông.

Số lạ gọi đến, người đàn ông đề cao cảnh giác lừa đảo, nào ngờ suýt mất trắng 1,5 tỷ đồng - Ảnh 1.

Một người trúng xổ số suýt nữa thì không nhận được giải thưởng trị giá hàng tỷ đồng vì anh nghĩ rằng mình là nạn nhân lừa đảo.

Nhưng, vì thấy số lạ gọi đến, anh này lo lắng mình là nạn nhân của vụ lừa đảo qua điện thoại, vốn đang trở thành vấn nạn hiện nay, nên định không nghe máy.

Anh nói với tờ News.com.au: "Ôi trời ơi, tôi nghĩ đó là một cuộc gọi chơi khăm. Tôi rất vui vì cuối cùng tôi đã quyết định nhấc máy trả lời cuộc gọi. Không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả niềm vui này. Thật không thể tin được. Tôi đã mua xổ số 10 năm nay nhưng chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ trúng giải".

Người đàn ông cũng cho biết giải thưởng to lớn này đến thật đúng lúc vì anh đang có ý định mua một ngôi nhà mới. Anh dự định sử dụng số tiền này để giảm bớt áp lực thanh toán các hóa đơn hàng tháng. Anh nói: “Tôi luôn xem nó như một niềm vui. Đây là một sự kiện hoàn toàn thay đổi cuộc đời của tôi".

Số lạ gọi đến, người đàn ông đề cao cảnh giác lừa đảo, nào ngờ suýt mất trắng 1,5 tỷ đồng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Trước đó, vào đầu tháng 2 năm nay, một phụ nữ cũng đã suýt mất số tiền thưởng lên đến 40 triệu đô la Úc (tương đương 629 tỷ đồng) vì liên tục từ chối cuộc gọi của công ty xổ số bởi cô nghĩ nó là lừa đảo.

Theo tờ Lottery Post, người phụ nữ liên tục chuyển số điện thoại của công ty xổ số vào hộp thư thoại và quyết không nghe máy vì nghĩ rằng những người gọi đang cố lừa đảo mình.

Phía công ty xổ số cũng không muốn để khách hàng "thiệt" nên đã ra hẳn thông cáo báo chí với mục đích cố gắng liên lạc với người chiến thắng.

Người phát ngôn của The Lott, bà Anna Hobdell, đã kêu gọi những người chơi xổ số kiểm tra xem liệu họ có "một loạt cuộc gọi nhỡ" hay không và nếu có, họ có thể là người sắp nhận được "tin tức thay đổi cuộc đời".

Người phụ nữ đã chủ động liên hệ lại với The Lott ngay sau khi xem thông cáo báo chí và nhận ra mình là người chơi may mắn.

"Điều này thật khó có thể diễn tả thành lời. Làm sao để tôi tin đây không phải là giấc mơ?", người phụ nữ bày tỏ cảm xúc vui mừng, đồng thời nói thêm rằng toàn bộ cơ thể như tê liệt vì sốc sau khi nhận tin.

Ngoài việc nghĩ rằng các cuộc gọi là lừa đảo, người phụ nữ nói rằng cô ấy cũng không trả lời điện thoại vì... mải làm việc.

"Trời ơi, giờ thì tôi có thể nghỉ việc!", cô hét lên. "Tôi có thể dành thời gian nghỉ ngơi cho gia đình. Chúng tôi sẽ có thể trả hết nợ thế chấp nhà và chuẩn bị cho tương lai".

Theo Foxla. com, giải độc đắc trị giá 40 triệu đô la Úc là giải thưởng lớn nhất trong bất kỳ trò chơi xổ số nào của Úc cho đến thời điểm này của năm 2023.

Thực tế, chuyện lừa đảo trúng số để ăn cắp thông tin cá nhân hoặc tiết lộ thông tin tài chính đã từng xảy ra nên nhiều người cảnh giác cũng là đúng. Bởi thế mà Cơ quan xổ số ở Australia từng phát đi cảnh báo về các hình thức lừa đảo xổ số qua email, điện thoại, mạng xã hội hoặc đường bưu điện. Những kẻ lừa đảo "nắm thóp" người dân khi nghe tin trúng số, cảm giác vui mừng sẽ khiến họ mất tỉnh táo và vô tình tiết lộ thông tin tài chính.

Nguồn: News.com.au, Foxla