(NLĐO) - Các cửa hàng, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, hội nhóm buôn bán, chuyển nhượng sim điện thoại vẫn hoạt động nhộn nhịp. Giá được rao bán rất rẻ, chỉ cần vài chục ngàn đồng, người dùng đã có thể sở hữu sim 4G, 5G.
Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, đến thời điểm hiện tại, các nhà mạng đã loại bỏ 12,5 triệu thuê bao thông tin không khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Hôm nay (31/3) là hạn cuối để các thuê bao di động có thông tin chưa trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện chuẩn hóa. Từ ngày 1/4, các nhà mạng sẽ bắt đầu khóa một chiều với thuê bao sai thông tin.
iPhone 15 được cho là sẽ mở rộng việc loại bỏ khay SIM vật lý, chỉ hỗ trợ eSIM tại nhiều thị trường. Tại Việt Nam, thực tế cho thấy người dùng vẫn chưa thực sự mặn mà với SIM điện tử.
Các nhà mạng tiếp tục phát đi thông báo, khuyến nghị khách hàng chuẩn hoá thông tin thuê bao trước ''giờ G'', tránh bị gián đoạn liên lạc sau ngày 31/3/2023.
Sau 31/3/2023, thuê bao không chuẩn hóa thông tin theo dữ liệu cư dân quốc gia sẽ bị khóa 1 chiều. Nhiều người băn khoăn liệu các số điện thoại đăng ký bằng chứng minh nhân dân cũ 9 số có cần chuẩn hoá lại sang số căn cước công dân (CCCD) gắn chip để tránh bị khoá SIM hay không?