Sau "lời chia tay" đầy phũ phàng, Quang Hải sẽ tặng thầy Park món quà đầy ý nghĩa?

Ngô Trà, Theo Pháp luật & Bạn đọc 09:47 24/03/2022

Quang Hải chọn xuất ngoại, thay vì tiếp tục gắn bó với CLB Hà Nội. Điều này cũng đồng nghĩa với khả năng cao thầy Park "đánh mất" tiền vệ ngôi sao này ở cả SEA Games lẫn AFF Cup.

SEA Games 31 mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng với HLV Park Hang-seo, bởi sau thất bại ở AFF Cup 2020 trước Thái Lan, người hâm mộ Việt Nam đang đặt sự kỳ vọng lớn vào màn "rửa hận" của thầy trò ông ở đấu trường tưởng như chỉ dành cho các cầu thủ trẻ - lứa U23 Việt Nam. Hơn thế nữa, Việt Nam đang là nhà đương kim vô địch và nếu thất bại thêm lần nữa trước người Thái, thì vị trí "anh cả" Đông Nam Á chắc chắn là không thể giữ được.

Quang Hải không phải là nhân tố quan trọng nhất của U22 Việt Nam từng đoạt chiếc HCV SEA Games 30. Sự tỏa sáng rực rỡ của Văn Hậu ngày ấy, cộng với việc tiền vệ ngôi sao người Đông Anh dính chấn thương đã khiến khi nhìn lại chiếc HCV lịch sử của bóng đá Việt Nam ấy, người ta nhắc nhiều đến hậu vệ "đàn em", hơn là bản thân Quang Hải.

Song ở SEA Games 31, dẫu cho thầy Park được bổ sung thêm 3 cầu thủ quá tuổi cho U23 Việt Nam, thì việc Văn Hậu khó lòng tham dự khi chưa bình phục chấn thương và Quang Hải "bận việc" ở nước ngoài sẽ khiến thầy Park gặp không ít khó khăn, nhất là với màn trình diễn của U23 Thái Lan trước Qatar ở trận đấu đêm qua (23/3).

Sau lời chia tay đầy phũ phàng, Quang Hải sẽ tặng thầy Park món quà đầy ý nghĩa? - Ảnh 1.

Ngay trước trận gặp Oman tối nay, đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn thì sứt mẻ nghiêm trọng bởi Covid-19. Ở vị trí tiền vệ trung tâm, sau khi Xuân Trường, rồi Đức Huy và nhất là Hoàng Đức bị "loại khỏi cuộc chơi", thầy Park chỉ còn Hùng Dũng và Tuấn Anh để lựa chọn.

Ở một thời điểm khác, như thế là quá đủ, bởi Hùng Dũng và Tuấn Anh chẳng hề lạ lẫm gì nhau, thậm chí từng là cặp tiền vệ trung tâm hay nhất trong tay thầy Park. Hùng Dũng có thể cực kỳ ổn định từ khi trở lại, song Tuấn Anh giờ đây đang là "bài toán khó" khi phong độ của tiền vệ HAGL này đang cực kỳ phập phù, mà chưa thể lý giải được là do thể lực hay tâm lý.

Với những tổn thất nặng nề về mặt nhân sự, nhất là trên hàng công, may mắn cho HLV Park Hang-seo là Quang Hải hiện tại đang cực kỳ "vào phom", đồng thời cực kỳ khát khao thể hiện phong độ tốt trong màu áo đội tuyển quốc gia, bởi một trận đấu tốt tối nay sẽ giúp cho giá trị của anh trong mắt những CLB đang quan tâm tăng lên rõ rệt.

Trận đấu gần đây nhất trên sân Hàng Đẫy trước Đông Á Thanh Hóa, khi CLB Hà Nội bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương, thêm lần nữa Quang Hải chứng tỏ mình xứng đáng với vị trí ngôi sao sáng nhất bằng cú ra chân khiến tất cả hàng thủ đối phương phải sững sờ, đem về trọn vẹn 3 điểm cho đội bóng thủ đô cùng tiếng vỗ tay ngợi khen của bầu Hiển.

Sau lời chia tay đầy phũ phàng, Quang Hải sẽ tặng thầy Park món quà đầy ý nghĩa? - Ảnh 2.

Với việc đã chắc chắn bị loại, Oman không còn mấy mặn mà với vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, minh chứng rõ ràng nhất là chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại nhận được kèo chấp thấp như thế ở vòng loại này trước đối thủ. Các nhà cái châu Á đều đánh giá Oman chỉ nhỉnh hơn chút xíu với kèo chấp 1/4. Đây sẽ là cực tốt cho cả thầy Park lẫn Quang Hải.

Một pha tỏa sáng để tại nên siêu phẩm trên sân Mỹ Đình sẽ là "cái kết" trọn vẹn cho "mối lương duyên" giữa ngôi sao người Đông Anh và nhà cầm quân người Hàn Quốc, tại sao không khi cả hai đều cần một chiến thắng, một màn tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết?

https://soha.vn/sau-loi-chia-tay-day-phu-phang-quang-hai-se-tang-thay-park-mon-qua-day-y-nghia-20220324082747797.htm