Sập cầu đường sắt ở Ấn Độ, 28 người thương vong

Minh Hạnh, Theo Tiền Phong 20:18 23/08/2023

Một cây cầu đường sắt đang được xây dựng tại Ấn Độ đã bất ngờ đổ sập ngày 23/8 khiến ít nhất 26 công nhân thiệt mạng và hai người bị thương.

Vụ việc xảy ra tại thị trấn Sairang thuộc bang Mizoram phía đông bắc Ấn Độ.

Truyền thông đưa tin vào thời điểm xảy ra sự cố, có tới 40 công nhân làm việc tại hiện trường, nhưng cảnh sát cho biết con số này là 28 người.

Một quan chức địa phương thông báo đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ đã tìm được 13 thi thể, và đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân còn lại.

Sập cầu đường sắt ở Ấn Độ, 28 người thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sập cầu (Ảnh: Sky News)

Sập cầu đường sắt ở Ấn Độ, 28 người thương vong - Ảnh 2.

(Ảnh: Hindustan Times)

Sập cầu đường sắt ở Ấn Độ, 28 người thương vong - Ảnh 3.

(Ảnh: Hindustan Times)

Sập cầu đường sắt ở Ấn Độ, 28 người thương vong - Ảnh 4.

(Ảnh: Hindustan Times)

Sập cầu đường sắt ở Ấn Độ, 28 người thương vong - Ảnh 5.

(Ảnh: Hindustan Times)

Vụ tai nạn xảy ra trong quá trình thực hiện dự án tuyến đường sắt mới Bhairbi-Sairang. Dự án sẽ kết nối Mizoram với phần còn lại của đất nước, thúc đẩy "phát triển du lịch và kinh tế xã hội".

Cơ quan đường sắt cho biết một ủy ban đã được thành lập để điều tra vụ việc.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố những người bị ảnh hưởng đang được cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết.

Hệ thống đường sắt rộng lớn của Ấn Độ được hàng triệu người sử dụng mỗi ngày. Chính phủ đã triển khai tàu cao tốc như một phần trong kế hoạch hiện đại hóa mạng lưới, nhưng các nhà phê bình cho rằng họ thiếu quan tâm đến vấn đề an toàn và nâng cấp cơ sở hạ tầng cũ kỹ.

Ít nhất 288 người thiệt mạng hồi tháng 6 vì vụ tai nạn đường sắt chết chóc nhất ở Ấn Độ trong hơn hai thập kỷ. Vào tháng 10 năm ngoái, một cây cầu đã bị sập ở bang Gujarat khiến 135 người thiệt mạng.

Theo Reuters

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày