Số người tử vong trong vụ sập cầu ở Ấn Độ tăng lên 141, chiến dịch cứu hộ sang ngày thứ ba

Quỳnh Chi, Theo VTV 18:48 01/11/2022

Điều kiện thời tiết xấu đang cản trở hoạt động cứu hộ, các thợ lặn đang vật lộn để tìm kiếm nạn nhân vụ sập cầu ở bang Gujarat, Ấn Độ hôm 30/10.

Đến nay, số người bị cướp đi sinh mạng trong vụ sập cầu ở Ấn Độ đã tăng lên ít nhất 141 người.

Cây cầu đi bộ có từ thời Ấn Độ còn là thuộc địa của Anh, dài 230 mét, từng là điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng của địa phương, đã bị sập vào tối 30/10 (theo giờ địa phương), khiến hàng trăm người rơi xuống sông Machchhu ở thị trấn Morbi. Khoảng 177 người đã được cứu cho đến nay, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông sở tại.

Khoảng 10 chiếc xuồng cao su đã được nhìn thấy trên sông để tham gia nỗ lực tìm kiếm cuộc cứu hộ sau khi thảm họa sập cầu xảy ra, nhưng chiến dịch này đã đạt được rất ít tiến triển kể từ trưa 31/10.

Các đội ứng phó thảm họa quốc gia, hải quân và quân đội Ấn Độ tiếp tục các hoạt động tìm kiếm, trong khi người dân địa phương tập trung trên bờ sông gần phần còn lại của cây cầu.

Sông có độ sâu từ 3 đến 10 mét và bị lục bình bao phủ.

Số người tử vong trong vụ sập cầu ở Ấn Độ tăng lên 141, chiến dịch cứu hộ sang ngày thứ ba - Ảnh 1.

Chiến dịch tìm kiếm cứu hộ nạn nhân vụ sập cầu tiếp tục diễn ra trong ngày 1/11/2022 (Ảnh: Reuters)

Lực lượng cứu hộ cho biết, vấn đề lớn nhất là nước có quá nhiều bùn, theo đó các đội lặn bị ảnh hưởng bởi tầm nhìn kém.

"Bởi vì nước rất bẩn, một khi lặn xuống (dưới nước), người lặn sẽ không nhìn thấy được do bùn và chất bẩn trong nước", một thành viên của đội giải cứu cho biết.

Cây cầu nằm ở trung tâm thị trấn Morbi và vụ tai nạn xảy ra vào lúc hoàng hôn, nhiều người dân ở gần đó đã đổ xô đến hiện trường khi thảm họa xảy ra.

"Lúc đó là khoảng 18h30 và chúng tôi đang ngồi gần đó. Có khoảng 500 người đang thưởng ngoạn phong cảnh trên cầu. Nhưng cây cầu đột ngột bị gãy, phụ nữ, trẻ em và đàn ông đều bị rơi xuống sông. Thấy nhiều trẻ em bị rơi xuống nước, tôi cùng đồng nghiệp lao xuống cầu tìm cách cứu những người đang chới với. Chúng tôi đã cứu được khoảng 20 đến 25 người. Một đứa trẻ đã không còn thở khi được đưa lên bờ", Rahul Kumar, một công nhân tại một công trường xây dựng gần cây cầu, cho biết.

Cây cầu đã được đóng cửa để tu sửa trong thời gian khoảng 7 tháng và mới mở cửa trở lại vào ngày 26/10, chỉ vài ngày trước khi vụ tai nạn xảy ra.

Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 9 người hôm 31/10, bao gồm cả nhân viên bán vé và nhà thầu, trong quá trình điều tra vụ sập cầu.