Rò rỉ khí gas trong nhà máy sắt thép, 9 người thiệt mạng

Xuân Mai, Theo Người lao động 15:51 01/02/2018

Giới chức trách Trung Quốc hôm 1-2 cho biết một vụ ngộ độc khí gas xảy ra ở nhà máy sản xuất sắt thép tại TP Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu làm 9 người thiệt mạng.

Sự cố xảy ra khoảng 19 giờ 30 phút (giờ địa phương) hôm 31-1 khi các công nhân đang kiểm tra nồi hơi công nghiệp tại nhà máy Shougang Shuicheng.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Hai người khác bị thương trong vụ tai nạn đã được điều trị và không nguy hiểm đến tính mạng.

Rò rỉ khí gas trong nhà máy sắt thép, 9 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Vụ rò rỉ khí gas xảy ra tại nhà máy Shougang Shuicheng. Ảnh: Speed Cable

Trong một diễn biến khác cùng ngày, cảnh sát Nhật Bản cho biết 11 người thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn ở khu căn hộ giá rẻ tại miền Bắc nước này, nơi phần lớn người cao tuổi sinh sống.

5 người được giải cứu trong vụ cháy trong khi 3 người bị thương được điều trị tại bệnh viện và vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo cảnh sát, nguyên nhân vụ cháy tối 31-1 ở TP Sapporo thuộc tỉnh Hokkaido vẫn đang được điều tra và danh tính các nạn nhân đang được xác định.

Rò rỉ khí gas trong nhà máy sắt thép, 9 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Nhân viên cứu hỏa kiểm tra hiện trường vụ cháy hôm 1-2. Ảnh: Reuters

Hình ảnh trên Đài truyền hình NHK (Nhật Bản) cho thấy ngọn lửa nhấn chìm tòa nhà 3 tầng được bao quanh bởi tuyết dày. Tòa nhà nói trên là trung tâm bảo trợ xã hội của một tổ chức ở Sapporo giúp cung cấp thức ăn và hỗ trợ việc làm cho người cao tuổi khó khăn.

Người thuê nhà ở đây phải trả khoảng 36.000 yen (tương đương 330 USD)/tháng.

Nhật Bản có dân số lão hóa nhanh chóng. Theo số liệu thống kê của chính phủ, có hơn 35 triệu người Nhật từ 65 tuổi trở lên hồi năm ngoái, chiếm 27,8% tổng dân số, tăng 6,3% so với thập kỷ trước.

Vào tháng 3-2010, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà dưỡng lão ở Sapporo dành cho người cao tuổi mắc chứng sa sút trí tuệ khiến 7 người thiệt mạng.

 (Theo ecns.cn, Reuters)