Review cận cảnh đôi adidas làm từ rác thải đại dương đã có mặt tại Việt Nam: đẹp - nhẹ và đế ngoài siêu bền

Long.J, Theo Trí Thức Trẻ 17:10 12/05/2017

Lần này, adidas mong muốn người sử dụng hướng đến mục tiêu thay đổi nhận thức về môi trường, bằng cách đưa rác thải nhựa từ đại dương trở thành một phần của mẫu giày Ultra BOOST X Parley Stella McCartney.

Đôi nét về nhà thiết kế Stella McCartney và mẫu giày adidas UltraBOOST X Parley

Stella McCartney - Nhà thiết kế yêu thiên nhiên và tích cực bảo vệ môi trường.

Review cận cảnh đôi adidas làm từ rác thải đại dương đã có mặt tại Việt Nam: đẹp - nhẹ và đế ngoài siêu bền - Ảnh 1.

Nhà thiết kế Stella McCartney, con gái của cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại The Beatles - Sir Paul McCartney.

Stella McCartney là nhà thiết kế thời trang được sinh ra ở Anh, trong một gia đình nổi tiếng với cha là cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại The Beatles - Sir Paul McCartney.

Cô theo học và tốt nghiệp tại trường Thời trang và nghệ thuật Central St Martins vào năm 1995. Phong cách thời trang đặc trưng của cô chính là những đường cắt may sắc nét, phong thái tự tin, nữ tính và gợi cảm.

Stella McCartney là người ăn chay trường nên cô không bao giờ sử dụng bất kì chất liệu da hay lông thú cho các thiết kế của mình. Cô là người hỗ trợ tích cực cho PETA (tổ chức bảo vệ động vật tại Mỹ). Cứng rắn hơn, cô không sử dụng các loại len, lụa hay những loại vải có nguồn gốc động vật.

Được mệnh danh là nhà thiết kế vì môi trường, Stella được adidas mời hợp tác và mẫu Ultra BOOST X Parley được cho ra đời.

Review cận cảnh đôi adidas làm từ rác thải đại dương đã có mặt tại Việt Nam: đẹp - nhẹ và đế ngoài siêu bền - Ảnh 2.

adidas UltraBOOST X Parley Stella McCartney: Đôi giày làm từ rác thải đại dương.

Review cận cảnh đôi adidas làm từ rác thải đại dương đã có mặt tại Việt Nam: đẹp - nhẹ và đế ngoài siêu bền - Ảnh 3.

Review cận cảnh đôi adidas làm từ rác thải đại dương đã có mặt tại Việt Nam: đẹp - nhẹ và đế ngoài siêu bền - Ảnh 4.

Review cận cảnh đôi adidas làm từ rác thải đại dương đã có mặt tại Việt Nam: đẹp - nhẹ và đế ngoài siêu bền - Ảnh 5.

Review cận cảnh đôi adidas làm từ rác thải đại dương đã có mặt tại Việt Nam: đẹp - nhẹ và đế ngoài siêu bền - Ảnh 6.

Review cận cảnh đôi adidas làm từ rác thải đại dương đã có mặt tại Việt Nam: đẹp - nhẹ và đế ngoài siêu bền - Ảnh 7.

Review cận cảnh đôi adidas làm từ rác thải đại dương đã có mặt tại Việt Nam: đẹp - nhẹ và đế ngoài siêu bền - Ảnh 8.

Ultra BOOST X Parley Stella McCartney mang thiết kế của UltraBOOST X nguyên bản, chỉ thay đổi một chút ở hệ thống dây giày.

Mang theo thiết kế kinh điển của UltraBoost X, chỉ thay đổi một chút ở hệ thống dây giày, UltraBOOST X Parley về không đơn thuần chỉ là đôi giày chạy/tập luyện, mà nó còn hướng đến mục tiêu thay đổi nhận thức của người dùng về môi trường.

Với phần thân giày (upper) bằng chất liệu Primeknit theo kết cấu sock-like, ôm vừa vặn lấy bàn chân người mang cùng bộ đế BOOST siêu êm ái. Ngoài ra, phiên bản đặc biệt này còn sử dụng rác thải tái chế từ vùng biển Maldives trong hình hài của những sợi chỉ trên kết cấu thân giày.

UltraBOOST X Parley đã được phát hành từ 3/2017, số lượng giới hạn với giá 200 USD (khoảng 4.200.000 đồng) trên adidas.com (hiện tại đã cháy hàng) hoặc một số cửa hàng bán lẻ chỉ định.

Đập hộp adidas UltraBOOST X Parley Stella McCartney

Dù giá bán lẻ là 200 USD (khoảng 4.200.000 đồng) nhưng do số lượng giới hạn nên giá bị đẩy lên cao, chủ sở hữu của adidas UltraBOOST X Parley Stella McCartney tại Việt Nam đã phải chi ra khoảng 5.000.000 đồng để sở hữu đôi giày làm từ rác thải đại dương này.

Review cận cảnh đôi adidas làm từ rác thải đại dương đã có mặt tại Việt Nam: đẹp - nhẹ và đế ngoài siêu bền - Ảnh 9.

Hộp giày adidas UltraBOOST X Parley Stella McCartney.

Review cận cảnh đôi adidas làm từ rác thải đại dương đã có mặt tại Việt Nam: đẹp - nhẹ và đế ngoài siêu bền - Ảnh 10.

Chủ sở hữu là nữ giới nên chân khá nhỏ, size 6 1/2 = 38, mã của đôi giày là BB5511.

Review cận cảnh đôi adidas làm từ rác thải đại dương đã có mặt tại Việt Nam: đẹp - nhẹ và đế ngoài siêu bền - Ảnh 11.

Đôi giày adidas UltraBOOST X Parley Stella McCartney màu trắng ngà lộ diện sau lớp giấy gói.

Review cận cảnh đôi adidas làm từ rác thải đại dương đã có mặt tại Việt Nam: đẹp - nhẹ và đế ngoài siêu bền - Ảnh 12.

Điểm nhấn là phần pulltab (hỗ trợ xỏ chân) màu đỏ mận, cùng chi tiết màu xanh dương trên đế giữa (midsole). Cùng với dây buộc trắng ngà và đế ngoài. Tổng thể phối màu của adidas UltraBOOST X Parley Stella McCartney khá hài hòa, bắt mắt.

Review cận cảnh đôi adidas làm từ rác thải đại dương đã có mặt tại Việt Nam: đẹp - nhẹ và đế ngoài siêu bền - Ảnh 13.

Thân giày bằng chất liệu Primeknit trứ danh từ adidas: nhẹ, đàn hồi tốt và rất thoáng khí.

Review cận cảnh đôi adidas làm từ rác thải đại dương đã có mặt tại Việt Nam: đẹp - nhẹ và đế ngoài siêu bền - Ảnh 14.

Phần pulltab đỏ mận có tên của Stella McCartney, phần ôm lấy gót (heelcounter) được nhấn nhá bằng 8 đường chỉ từ chất liệu tái chế, đặc trưng cho "Parley The Ocean".

Review cận cảnh đôi adidas làm từ rác thải đại dương đã có mặt tại Việt Nam: đẹp - nhẹ và đế ngoài siêu bền - Ảnh 15.

Thiết kế cổ giày sock-like, không lưỡi gà ôm vừa vặn lấy cổ chân người mang, thoải mái mà không gây cấn chân hay bị tuột gót.

Review cận cảnh đôi adidas làm từ rác thải đại dương đã có mặt tại Việt Nam: đẹp - nhẹ và đế ngoài siêu bền - Ảnh 16.

Lót giày Ortholite êm, nhẹ, thấm mồ hôi rất tốt.

Review cận cảnh đôi adidas làm từ rác thải đại dương đã có mặt tại Việt Nam: đẹp - nhẹ và đế ngoài siêu bền - Ảnh 17.

Vẫn là bộ đế thường thấy trên UltraBOOST, không có gì cần bàn cãi thêm về chất lượng cũng như hiệu năng của chất liệu BOOST - êm ái và giảm chấn tốt nhất thời điểm hiện tại.

Review cận cảnh đôi adidas làm từ rác thải đại dương đã có mặt tại Việt Nam: đẹp - nhẹ và đế ngoài siêu bền - Ảnh 18.

Continental Tyres là "ông trùm" trong ngành cao su, chuyên chế tạo lốp xe đua F1. Cao su Continental có đặc điểm siêu bền, chống mài mòn và cho độ bám cực tốt trong những môi trường khắc nghiệt nhất, bảo đảm đế ngoài của Ultraboost X Parley có độ ổn định và tuổi thọ lâu dài nhất có thể..

Review cận cảnh đôi adidas làm từ rác thải đại dương đã có mặt tại Việt Nam: đẹp - nhẹ và đế ngoài siêu bền - Ảnh 19.

Những mấu nhỏ dạng tròn bẹt giúp tăng diện tích tiếp xúc giữa đế ngoài (outsole) và mặt đất, tối đa hóa độ bám.

Review cận cảnh đôi adidas làm từ rác thải đại dương đã có mặt tại Việt Nam: đẹp - nhẹ và đế ngoài siêu bền - Ảnh 20.

Torsion system: công nghệ quen thuộc trong bộ đế của dòng giày UltraBOOST, khung nhựa dẻo nối phấn đế và mũi giày, giúp phần chân trước và sau hoạt động độc lập, phù hợp với các địa hình không bằng phẳng cũng như giúp người mang giữ cân bằng tốt hơn.

Review cận cảnh đôi adidas làm từ rác thải đại dương đã có mặt tại Việt Nam: đẹp - nhẹ và đế ngoài siêu bền - Ảnh 21.

Nếu bạn có thắc mắc: phần hở ra là gì? Đó chính là Adaptive Arch, dù đặc điểm giải phẫu bàn chân có "dị" như thế nào đi chăng nữa, thân giày sẽ luôn ôm trọn lấy lòng bàn chân, đảm bảo sự hỗ trợ tối đa.

Review cận cảnh đôi adidas làm từ rác thải đại dương đã có mặt tại Việt Nam: đẹp - nhẹ và đế ngoài siêu bền - Ảnh 22.

Phần dây buộc có thiết kế khá đặc biệt, cuốn chặt lấy mu bàn chân thông qua lỗ xỏ dây từ lòng bàn chân.

Review cận cảnh đôi adidas làm từ rác thải đại dương đã có mặt tại Việt Nam: đẹp - nhẹ và đế ngoài siêu bền - Ảnh 23.

Logo adidas ở mũi giày.

Review cận cảnh đôi adidas làm từ rác thải đại dương đã có mặt tại Việt Nam: đẹp - nhẹ và đế ngoài siêu bền - Ảnh 24.

Vốn mang thiết kế giày chạy (running), nên bộ đế của UltraBOOST X Parley Stella McCartney sẽ cao nhất ở gót, thuôn dần về phía mũi chân.

Review cận cảnh đôi adidas làm từ rác thải đại dương đã có mặt tại Việt Nam: đẹp - nhẹ và đế ngoài siêu bền - Ảnh 25.

Review cận cảnh đôi adidas làm từ rác thải đại dương đã có mặt tại Việt Nam: đẹp - nhẹ và đế ngoài siêu bền - Ảnh 26.

Là mẫu giày "limited", có giá bán hơi cao so với UltraBOOST X thông thường. Tuy nhiên, với chất liệu thông thoáng, kiểu dáng và phối màu dễ kết hợp với quần áo, sở hữu UltraBOOST X Parley Stella McCartney là lựa chọn sáng suốt cho mùa hè này.

Cám ơn chủ sở hữu đôi giày adidas UltraBOOST X Parley Stella McCartney - bạn Nguyễn Đăng Minh Phương đã hỗ trợ chúng tôi hoàn thành bài viết này.