Quảng Nam xác định được nguồn lây nhiễm của nhiều ca Covid-19

Trần Thường, Theo Người lao động 10:45 26/07/2021

25 người mắc Covid-19 được phát hiện tại TP. Hội An và huyện Tiên Phước từ ngày 18/7 đến nay có liên quan đến 1 nguồn lây nhiễm.

Ngày 26/7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, từ ngày 18/7 đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 48 ca Covid-19. Trong đó, 1 ca bệnh cộng đồng, 25 ca lây nhiễm thứ phát, 9 ca xâm nhập từ các tỉnh và 13 ca nhập cảnh.

Trong ngày 25/7, Quảng Nam thực hiện 5.075 mẫu xét nghiệm, kết quả 11 mẫu dương tính, 4.918 mẫu âm tính, 146 mẫu chưa có kết quả.

Quảng Nam xác định được nguồn lây nhiễm của nhiều ca Covid-19 - Ảnh 1.

Sơ đồ chùm lây của 25 ca Covid-19 ở tỉnh Quảng Nam

11 ca Covid-19 ghi nhận trong ngày 25/7 gồm 6 ca bệnh lây nhiễm thứ phát, lấy mẫu lần 2 trong khu cách ly tập trung tại huyện Tiên Phước; 5 ca bệnh lây nhiễm thứ phát tại thành phố Hội An.

Liên quan đến 6 ca bệnh trong ngày tại huyện Tiên Phước, có 55 trường hợp liên quan đã được giám sát cách ly y tế từ ngày 19/7 và lấy mẫu xét nghiệm; Liên quan đến 5 ca bệnh trong ngày tại TP. Hội An, có 68 trường hợp liên quan đã được giám sát, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Đáng chú ý, theo ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, ngành y tế tỉnh đã xác định được nguồn lây nhiễm của các bệnh nhân được phát hiện trong ngày 24, 25/7 có liên quan đến ca bệnh phát hiện đầu tiên ở Hội An hôm 18/7 (BN 53956 - T.T.B - SN 1996; quê huyện Tiên Phước).

Cụ thể, BN 95408 - L.H.U (SN 2000) - nhân viên quán cà phê Bảo (72 Lê Hồng Phong, Hội An) có tiếp xúc với BN 53956 đến uống cà phê chiều 14/7.

Rất có thể, L.H.U bị lây nhiễm từ BN 53956 sau đó lây nhiễm cho chủ quán cà phê Bảo và một số người khác. Riêng đối với BN 53956 - T.T.B đến thời điểm này vẫn chưa rõ nguồn lây.