Phóng viên Thái Lan: "U23 Việt Nam rất hay, họ đủ sức đánh bại mọi đối thủ ở Đông Nam Á"

Linh Đan (Ảnh: Như Đạt), Theo Nhịp sống Việt 12:17 13/05/2022

Phóng viên Tanit Earbsuk của đài Thai PBS đánh giá rất cao U23 Việt Nam, đồng thời kỳ vọng U23 Thái Lan sẽ có cơ hội đối đầu với đội chủ nhà để phân tài cao thấp ở SEA Games 31.

" U23 Việt Nam thực sự là một đội bóng hay, và sức mạnh của đội càng nhân lên khi được thi đấu trên sân nhà, với sự cổ vũ của rất đông khán giả nhà. U23 Việt Nam đủ sức đánh bại mọi đối thủ ở Đông Nam Á vào thời điểm này", phóng viên người Thái Lan, Tanit Earbsuk đưa ra đánh giá trong cuộc trò chuyện với chúng tôi.

Anh nói tiếp: "Tôi cho rằng trận hòa với U23 Philippines vừa rồi cũng không phải vấn đề nghiêm trọng. Đó là một phần của bóng đá. Đội bóng nào đối đầu với U23 Việt Nam trên sân khách cũng phải chơi phòng ngự thôi, bởi nếu họ để lộ ra sơ hở, rủi ro trắng tay là rất cao.

Cá nhân tôi mong muốn U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ gặp nhau ở bán kết. Đó sẽ là một trận đấu rất hay để đánh giá khả năng của hai đội".

Phóng viên Thái Lan: U23 Việt Nam rất hay, họ đủ sức đánh bại mọi đối thủ ở Đông Nam Á - Ảnh 1.

U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Myanmar vào lúc 19h00 tối nay (13/5) trên sân Việt Trì

Cả U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều còn trong tay 2 trận chưa đấu. Đội quân của HLV Park Hang-seo sẽ đối đầu với U23 Myanmar (13/5), U23 Timor Leste (15/5) và được kỳ vọng đứng nhất bảng A.

Trong khi đó, sức mạnh của U23 Thái Lan phần nào bị đặt dấu hỏi khi để thua U23 Malaysia trong ngày ra quân. Tuy nhiên theo đánh giá của phóng viên Tanit Earbsuk, HLV Polking đã kịp ổn định tình hình nhờ trận thắng U23 Singapore 5-0, qua đó giúp U23 Thái Lan trở lại cuộc đua.

"Trận thua U23 Malaysia có thể coi là một tai nạn trong bóng đá. Khi còn đủ 11 người, U23 Thái Lan chơi vượt trội hơn hẳn. Nhưng tới khi chỉ còn 10 người trên sân, đội quân của HLV Polking đã phòng ngự không tốt. Điều này khiến việc giành điểm trở thành một nhiệm vụ khó khăn.

Tuy vậy, bước ngoặt đã đến với U23 Thái Lan khi gặp U23 Singapore. Bàn mở tỉ số ở cuối hiệp 1 giúp các cầu thủ Thái Lan giải tỏa áp lực tinh thần, chơi mạch lạc hơn và đã có được thắng lợi".

Phóng viên Thái Lan: U23 Việt Nam rất hay, họ đủ sức đánh bại mọi đối thủ ở Đông Nam Á - Ảnh 2.

U23 Thái Lan đặt mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 31

Phóng viên của đài Thai PBS nói tiếp: "Sau trận đấu với U23 Singapore, U23 Thái Lan có 4 ngày để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho lượt trận tiếp theo. Tôi tin chắc chắn chúng ta sẽ được thấy những sự điều chỉnh phù hợp đến từ HLV Polking để hướng tới kết quả tốt nhất.

Cá nhân tôi thích cách ông Polking đang cố gắng xoay tua đội hình để phù hợp với giải có lịch thi đấu dày như SEA Games. Đồng thời, ông ấy cũng luôn hướng tới việc chơi tấn công và đó là điều các cầu thủ Thái Lan luôn thích thú.

Tôi có nói chuyện với HLV Polking về trận đấu tiếp theo với U23 Campuchia. Ông ấy đánh giá đây là một đội bóng không dễ chơi bởi họ có một HLV rất giỏi. Điều đó khiến HLV Polking sẽ phải nghiên cứu kỹ những trận đấu vừa qua của U23 Campuchia để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất".

Phóng viên Thái Lan: U23 Việt Nam rất hay, họ đủ sức đánh bại mọi đối thủ ở Đông Nam Á - Ảnh 3.
Phóng viên Thái Lan: U23 Việt Nam rất hay, họ đủ sức đánh bại mọi đối thủ ở Đông Nam Á - Ảnh 4.

Cục diện hiện tại ở hai bảng A và B

Kết lại, phóng viên người Thái Lan bày tỏ niềm vui khi sân Thiên Trường luôn có rất đông CĐV trong những trận đấu vừa qua tại bảng B:

"Với tư cách một phóng viên, tôi luôn cảm thấy vui khi sân vận động được lấp đầy bởi rất đông CĐV như vậy. Bầu không khí đó mang đến niềm vui cho bóng đá Đông Nam Á. Người hâm mộ Việt Nam rất coi trọng môn bóng đá tại SEA Games. Tôi thực sự khâm phục họ".

U23 Thái Lan 5-0 U23 Singapore | Bóng đá nam SEA Games 31  

https://soha.vn/phong-vien-thai-lan-u23-viet-nam-rat-hay-ho-du-suc-danh-bai-moi-doi-thu-o-dong-nam-a-20220513093155763.htm