Phổi đông đặc sau 20 ngày khỏi Covid-19

Minh Nhân, Theo Nhịp Sống Việt 20:25 09/04/2022

20 ngày sau khi khỏi Covid-19, nam bệnh nhân 65 tuổi phát hiện phổi đông đặc khi đến bệnh viện thăm khám.

Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) ngày 9/4 cho biết, nam bệnh nhân 65 tuổi sau 20 ngày khỏi Covid-19 nhưng vẫn ho đờm, khó thở về đêm, mệt mỏi, ăn uống kém. Kết quả chụp CT scaner lồng ngực cho hình ảnh phổi đông đặc, tổn thương lan toả hai phổi.

Bệnh nhân được điều trị tại khoa Nội, được điều trị tích cực và theo dõi sát tình trạng tổn thương phổi.

Các bác sĩ khuyến cáo, nhiều F0 triệu chứng nhẹ, khỏi bệnh nhanh nhưng di chứng rất nặng nề như xẹp phổi, xơ hoá phổi, phổi đông đặc.

Phổi đông đặc sau 20 ngày khỏi Covid-19 - Ảnh 1.

Hình ảnh phổi bệnh nhân đông đặc, tổn thương lan tỏa (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Để dự phòng các nguy cơ, sau khỏi Covid-19, người bệnh cần đi khám ngay khi có triệu chứng kéo dài ho, tức ngực, khó thở, đau đầu... Đặc biệt là người thuộc nhóm nguy cơ như: Người có bệnh nền tăng huyết áp, mạch vành, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa; người từ 60 tuổi trở lên; người từng suy hô hấp do Covid-19 phải can thiệp thở oxy, sốt cao... cần đi khám sớm. Nhóm này nguy cơ gặp nhiều bệnh nền chưa khởi phát nhưng Covid-19 có thể thúc đẩy tình trạng nặng hơn.

https://kenh14.vn/phoi-dong-dac-sau-20-ngay-khoi-covid-19-20220409201717297.chn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày