Xếp hạng các sản phẩm thuộc “Vũ trụ điện ảnh Marvel” trong năm 2015

Joker, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 03/01/2016

Hãy cùng nhìn lại tất cả những phim điện ảnh và TV series thuộc “Vũ trụ điện ảnh Marvel” mà chúng ta đã được thưởng thức trong năm này và trả lời câu hỏi: Đâu là sản phẩm hay nhất?

Sẽ thật dư thừa nếu nói rằng năm 2015 chính là năm lớn nhất của “Vũ trụ điện ảnh Marvel” (MCU). Trên màn ảnh lớn, Marvel đã cho ra mắt rất nhiều nhân vật mới như Vision, Scarlet Witch, Ant-Man và Wasp. Cũng tương tự đối với màn ảnh nhỏ, Agents Of S.H.I.E.L.D đã tiếp tục cuộc phiêu lưu của họ với Inhumans và Peggy Carter cũng có riêng cho mình một loạt series ấn tượng khác.

Bên cạnh đó, Marvel và Netflix cũng đã đạt được những thành công to lớn với việc đưa những người hùng đường phố như DaredevilJessica Jones lên phim, trong đó, các series này lại tiếp tục giới thiệu thêm rất nhiều nhân vật mới.

Với việc series Agents Of S.H.I.E.L.D đã kết thúc nửa mùa thứ 3 trong tháng này, năm 2015 cũng đã chính thức khép lại với MCU. Trước khi bắt đầu nhìn về phía trước với hàng loạt siêu phẩm vào năm sau, chúng ta hãy cùng một lần nữa lướt qua tất cả mọi thứ trong năm nay để biết được đâu là sản phẩm tuyệt nhất của “Vũ trụ điện ảnh Marvel”.

7. Agents Of S.H.I.E.L.D (mùa thứ 2)

Nửa đầu tiên của mùa thứ hai được phát sóng trong năm 2014 đã chứng minh rằng series Agents Of S.H.I.E.L.D càng ngày càng tiến bộ hơn sau sự kiện The Winter Soldier định hình lại mùa đầu tiên. Nhưng với nửa mùa thứ 2 còn lại, series đã hoàn toàn thay đổi theo một hướng ít ai có thể ngờ tới.

Từ sự mất mát của một thành viên thân thiết của nhóm, tất cả mọi nhân vật đều được đẩy vào thế giới Inhumans, với việc Skye phải trải qua những sự thay đổi lớn. Người cha của cô, bác sĩ Cal (do Kyle MacLachlan thủ vai) phải cố gắng gây dựng lại gia đình trong tuyệt vọng, trong khi mẹ của Skye lại muốn tiêu hủy toàn bộ nhân loại và đưa người Inhumans lên cai trị.

Hơn tất cả những việc đó, Ward tiếp tục là kẻ phản diện khiến nhiều khán giả vừa yêu vừa ghét. Cuối cùng, hắn đã phải nhận sự trừng phạt mất đi người yêu vào tập cuối. Bên cạnh đó, series cũng có nhiều sự xuất hiện đặc biệt như Lady Sif, một số thiết lập cho Age Of Ultron và một kết thúc thay đổi hoàn toàn bộ mặt của MCU, tất cả đã tạo nên một Agents Of SHIELD mùa thứ hai rất tuyệt vời.

6. Agent Carter (mùa đầu tiên)

Sau lần xuất hiện đầu tiên của cô trong Captain America: The First Avengers và tiếp đó là Marvel One Shot, The Winter Soldier… cuối cùng Peggy Carter cũng có cơ hội được tỏa sáng trong series riêng của mình.

Lấy bối cảnh từ những thập kỷ 40-50, Agent Carter không có sự xuất hiện của những người hùng hiện đại, đây cơ bản vẫn đang là một thế giới của những người đàn ông gia trưởng. Mặc dù không có siêu năng lực, Peggy cũng đã có những màn trình diễn rất tuyệt vời và phần thưởng dành cho cô là tiếp tục trở lại với mùa thứ 2.

Mặc dù có rất nhiều nhân vật phụ nổi bật như Jarvis, Howard Stark, Dottie, Dum Dum Dugan và Doctor Faustus, nhưng nữ diễn viên Hayley Atwell đã xuất sắc đến mức không bao giờ để cho series mất đi những khoảnh khắc bùng nổ của Peggy.

5. Agents Of S.H.I.E.L.D (mùa thứ 3)

Agents Of S.H.I.E.L.D mùa thứ 3 tiếp tục đẩy mạnh cốt truyện từ mùa thứ 2. Bên cạnh việc tiếp tục vẽ ra bức tranh về Inhumans, sự hình thành của Secret Warriors và cuộc chiến chống lại Hydra. Mặc dù vậy, chi tiết đáng nhớ nhất của nửa mùa thứ 3 lại chính là cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ Simmons đến một hành tinh lạ và giới thiệu đến khán giả một mối đe dọa mới.

Giữa những điều đó, series vẫn đảm bảo các nhân vật đều có một vai trò nhất định và không có sự dư thừa, từ mối quan hệ của May và Andrew cho đến việc Mack trở thành giám đốc tạm thời của SHIELD. Với tập cuối nửa mùa 3, series lại khiến chúng ta bất ngờ thêm lần nữa với cái chết của Ward, mở ra cánh cửa đến với một cái gì đó còn tồi tệ hơn trước.

4. Avengers: Age of Ultron

Đã có rất nhiều dự đoán cho rằng Avengers: Age Of Ultron sẽ là bộ phim lớn nhất của Marvel trong năm 2015, thậm chí đây sẽ là bộ phim Marvel hay nhất. Tuy nhiên điều đó chỉ “suýt” chính xác mà thôi.

Age Of Ultron đã đưa trở lại màn ảnh dàn siêu anh hùng từ phần trước và một vài thành viên mới như Quicksilver, Scarlet Witch và Vision. Bộ phim đã vừa phải mang câu chuyện về Ultron, vừa phải thiết lập cho các phim trong Giai Đoạn Ba như Civil War, Black Panther, Ragnarok và Infinity War.

Đa số đều yêu thích bộ phim, nhưng cũng có một bộ phận khán giả ghét nó. Hầu hết những lời phàn nàn đều nhắm vào sức nặng cốt truyện mà bộ phim phải gánh vác, đồng thời vẫn đảm bảo tính giải trí và tính liên tục để lại từ phần đầu. Cuối cùng, đạo diễn Joss Whedon đã nói lời tạm biệt với MCU và anh em đạo diễn Russo sẽ đảm nhiệm các phần Avengers tiếp theo. Dưới sự cầm trịch của họ, những người đã làm nên sự thành công của The Winter Soldier và chắc chắn sẽ là Civil War, Avengers: Infinity War đang có tương lai rất tươi sáng.

3. Ant-Man

Trước khi ra rạp, Ant-Man đã vấp phải rất nhiều cản trở. Sự ra đi của đạo diễn Edgar Wright trong năm ngoái đã gây ra nhiều lo ngại cho cộng đồng fan trên internet, trong khi ngay chính Ant-Man cũng là một nhân vật không mấy quen thuộc với công chúng. Nhiều người đã dự đoán rằng đây sẽ là thất bại đầu tiên của Marvel, cũng y hệt như những gì họ từng dự đoán với Guardians Of The Galaxy vào năm ngoái.

Và bất ngờ đã tiếp tục lặp lại, Paul Rudd hoàn toàn tuyệt vời trong vai Scott Lang. Bộ phim đã biết cách chọc cười tất cả mọi khán giả theo một concept hoàn toàn khác lạ, một hơi thở mới mà nhẹ nhàng hơn việc phá hủy thế giới của Ultron. Ngoài ra, chúng ta còn có Hank Pym, một chuyến phiêu lưu vào thế giới Microverse, sự thiết lập để Hope trở thành The Wasp, sự xuất hiện của Falcon, một easter egg của Spider-Man… và còn nhiều hơn thế nữa. Tất cả đều được pha trộn một cách hài hòa mà không làm giảm đi sự hưng phấn vốn có của những bộ phim siêu anh hùng.

Mặc dù không phải là một hit quá lớn như những người tiền nhiệm, nhưng rõ ràng Ant-Man cũng đã gây được tiếng vang cho các nhà phê bình cũng như nhiều khán giả, cho chúng ta thấy một MCU mới, đáng yêu và quan trọng hơn là thiết lập cho bom tấn Civil War vào năm sau.

2. Jessica Jones (mùa thứ 1)

Mùa đầu tiên của series Jessica Jones đã được phát sóng trên Netflix vào tháng trước và nó đã gây được rất nhiều tiếng vang trong lòng các fan hâm mộ. Đây gần như là live-action đen tối và trưởng thành nhất của Marvel tính tới thời điểm hiện tại và nó đã chứng minh rằng sự thành công của Daredevil không phải là may mắn nhất thời. MCU thật sự có rất nhiều cách kể chuyện khiến khán giả phải say mê.

Jessica Jones đã giới thiệu đến chúng ta Luke Cage (siêu anh hùng cũng sẽ có series riêng vào năm sau), Patsy Walker và dĩ nhiên là Kilgrave. Màn trình diễn đỉnh cao của David Tennent gần như là một điểm nhấn không thể phủ nhận của cả series, thậm chí nhiều fan hâm mộ còn khẳng định rằng Kilgrave mới chính là kẻ phản diện vĩ đại nhất MCU.

Và mặc dù series có dàn diễn viên phụ rất tuyệt vời, nhưng không thể phủ nhận rằng tất cả sẽ trở nên vô nghĩa nếu như Krysten Ritter không có một vai diễn đầy ngưỡng mộ và cảm xúc. Cho dù nếu Jessica Jone có trở lại trong Luke Cage, mùa thứ 2 hoặc The Defenders hay không, chúng ta cũng thực sự không thể chờ đợi để được gặp lại nhân vật này.

1. Daredevil (mùa thứ 1)

Đây là một cuộc cạnh tranh gay gắt với Jessica Jones, nhưng chúng ta có rất nhiều lý do để chỉ ra rằng series Daredevil mới thực sự là sản phẩm tuyệt nhất của MCU trong năm 2015 này. Bên cạnh những pha hành động đầy máu me dữ dội cũng như màn trình diễn ấn tượng của Charlie Cox và những nhân vật khác, series cũng đã chứng minh được rằng: Marvel hoàn toàn có khả năng tạo nên những sản phẩm mang phong cách đen tối nghiêm trọng chứ không chỉ đơn thuần là những bộ phim đầy tươi sáng trên màn ảnh rộng.

Đối với bất kỳ ai đang nghĩ rằng việc Disney thâu tóm Marvel khiến cho MCU trở nên quá vui vẻ sẽ phải nghĩ lại sau khi xem xong hai series Daredevil và Jessica Jones. Những vệt máu đẫm áo, những trận đánh ác liệt, một cảm giác hoàn toàn khác lạ khi so sánh với Avengers, nhưng kỳ lạ hơn nữa khi tất cả họ đều đang sống chung trong thành phố New York.

Trong mùa thứ hai tới đây, Daredevil sẽ còn giúp chúng ta khám phá thêm nhiều khía cạnh đen tối khác của những khu đường phố New York và hơn nữa là những nhân vật đầy hứa hẹn như Punisher và Elektra, cũng như đích đến cuối cùng: The Defenders.