Phát hiện 13 nam nữ hát trong quán karaoke giữa đại dịch Covid-19 ở Hải Dương

PV, Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị 14:35 09/02/2021

Lực lượng chức năng phát hiện có 13 người (6 nam và 7 nữ) đang hát tại 3 phòng của quán karaoke.

Phát hiện 13 nam nữ hát trong quán karaoke giữa đại dịch Covid-19 ở Hải Dương - Ảnh 1.

Hơn 10 khách ở quán karaoke (Ảnh: báo Hải Dương)

Theo tin từ báo Hải Dương, khoảng 23 giờ 40 ngày 7/2, đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Gily 34 ở xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện có 13 người đang hát tại 3 phòng. Qua kiểm tra, cơ sở không có giấy phép kinh doanh và không thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Cơ sở kinh doanh trên do ông Nguyễn Quý Ngọc (sinh năm 1985, ngụ ở xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà) làm chủ.

Theo thuật lại của chuyên trang Kiến thức/ báo điện tử Tri thức và Cuộc sống, trong số 13 khách có 6 nam và 7 nữ. Tại thời điểm kiểm tra, ông Ngọc không có mặt tại quán, có anh Nguyễn Trường Giang (SN 2001, trú tại xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) là người quản lý, trông coi quán.

Theo Công an huyện Thanh Hà, đơn vị đã nhiều lần tuyên truyền, kiểm tra, lập biên bản đình chỉ hoạt động nhưng vẫn cố tình lén lút hoạt động. Hiện toàn bộ các trường hợp vi phạm tại quán đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Công an huyện đang củng cố hồ sơ tham mưu Chủ tịch UBND huyện xử phạt nghiêm theo quy định.

Cũng theo Kiến thức, cơ sở kinh doanh karaoke Gily đã bị Công an huyện xử phạt năm 2020. Trước đó Công an huyện Thanh Hà và Công an xã Thanh Xá đã nhiều lần tuyên truyền nhắc nhở và cho ký cam kết, nhưng cơ sở này vẫn cố tình vi phạm.

Công an tỉnh Hải Dương cho biết, từ ngày 27/1- 8/2, toàn tỉnh Hải Dương phát hiện 395 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 bị xử phạt, với số tiền hơn 302 triệu đồng.

Chủ tịch UBND TP. Hải Dương Trần Hồ Đăng sáng 8/2 đã ký quyết định xử phạt anh Đàm Văn H. (sinh năm 1977, là lao động tự do, trú tại khu Trần Nội, phường Thạch Khôi, TP. Hải Dương) 20 triệu đồng, do trốn khỏi khu cách ly.

Theo UBND TP. Hải Dương, anh H. là người đang cách ly tập trung tại ký túc xá Trường Đại học Hải Dương ở xã Liên Hồng. Lúc 10 giờ 45 ngày 5/2, lực lượng chức năng tại đây phát hiện anh H. bỏ trốn và đã tiến hành truy bắt lại.

Trong thời gian này, nhiều người ở TP. Hải Dương vi phạm phòng chống dịch đã bị xử phạt nặng. Ngày 6/2, đôi vợ chồng ở đường Lê Thanh Nghị đã bị xử phạt hành chính 20 triệu đồng do tiếp xúc với F0 nhưng không khai báo y tế.

(Tổng hợp)