Phạt 3 nhóm đối tượng tự thu tiền trông xe trái phép quanh bệnh viện ở TP.HCM

Minh Tuệ, Theo Nhịp Sống Việt 19:46 08/11/2021

Công an đã ra quyết định xử phạt hành chính với 3 nhóm đối tượng khai nhận thu tiền trông giữ xe trái phép của những tài xế xe ô tô đến thăm khám bệnh ở Bệnh viện Đại học Y dược, quận 5, TP.HCM.

Ngày 8/11, Công an quận 5, TP.HCM đã ra quyết định xử phạt hành chính với 3 nhóm này về hành vi "dùng thủ đoạn hoặc tạo ra hoàn cảnh để buộc người khác đưa tiền, tài sản", quy định tại điểm c, khoản 2, điều 15 nghị định 167/2013/NĐ-CP với mức phạt tiền 3,5 triệu đồng/người. Tổng mức phạt là hơn 30 triệu đồng với 9 đối tượng.

Phạt 3 nhóm đối tượng tự thu tiền trông xe trái phép quanh bệnh viện ở TP.HCM - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Theo điều tra, qua công tác nắm địa bàn trinh sát Công an quận 5 phát hiện 1 số đối tượng có hành vi thu tiền giữ xe ô tô trái phép của những tài xế xe ô tô đến thăm khám bệnh ở Bệnh viện Đại học Y dược, phường 11, quận 5, TP.HCM nên đeo bám.

Quá trình này, công an xác định các đối tượng này thuộc 3 nhóm đều là những người thân, họ hàng…đứng ra thu tiền của các tài xế với mức giá từ 30 ngàn đồng - 50 ngàn đồng/chiếc.

Trong ngày 1/11, trinh sát Công an quận 5 đã mời 9 đối tượng thuộc 3 nhóm do: bà Nguyễn Thanh Đẹp (SN 1971, ngụ TP. Thủ Đức), bà Nguyễn Thị Thu Hồng (SN 1963, ngụ quận 10, trú huyện Bình Chánh) và bà Trần Thị Lai (SN 1960, ngụ quận 5) cầm đầu về trụ sở làm việc.

Qua làm việc, cả 3 nhóm thừa nhận hành vi thu tiền giữ xe ô tô tự phát của những tài xế xe ô tô đến thăm khám bệnh ở Bệnh viện Đại học Y dược, phường 11, quận 5, TP.HCM với giá từ 30 - 50 ngàn đồng/chiếc. Các thành viên trong nhóm sau khi thu tiền về thì đưa cho bà Đẹp, bà Hồng và bà Lai.

Hiện công an đang củng cố hồ sơ điều tra mở rộng vụ việc.