"Pháo Đài Thượng Hải" có cả Thư Kỳ lẫn Lộc Hàm vẫn "xịt" thảm hại, đạo diễn phải ra mặt xin lỗi

Giang Bùi, Theo Helino 16:43 13/08/2019

Là một dự án được ấp ủ trong suốt 5 năm nhưng đến khi chính thức ra mắt, "Pháo Đài Thượng Hải" lại trở thành nỗi thất vọng nặng nề của điện ảnh Trung Quốc hè 2019.

Hè 2019 này, nếu màn ảnh nhỏ Trung Quốc khá nhộn nhịp với nhiều dự án thành công như Cá Mực Hầm Mật, Trần Tình Lệnh... thì màn ảnh rộng lại là sự lên ngôi của bộ phim hoạt hình Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế. Đến ngày 9/8 vừa qua, một gương mặt được đánh giá sẽ khuấy động thị trường phim hè này là Pháo Đài Thượng Hải cũng chính thức ra mắt khán giả. Sở hữu lượng sao hùng hậu, được lên kế hoạch kỹ lưỡng suốt 5 năm trời, Pháo Đài Thượng Hải lại hóa "bom xịt" ngay từ ngày đầu công chiếu.

Pháo Đài Thượng Hải: Có cả Thư Kỳ và Lộc Hàm nhưng vẫn hóa bom xịt thảm hại, đến đạo diễn phải ra mặt xin lỗi - Ảnh 1.

Vào dịp Tết Nguyên Đán 2019, thể loại phim viễn tưởng ở Trung Quốc như được tiếp thêm sức sống vì sự thành công ngoài mong đợi của Lưu Lạc Địa Cầu. Bộ phim đã trở thành bom tấn đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại ở đất nước này. Ấy vậy mà tới hè 2019, Pháo Đài Thượng Hải được công chúng nước này ví von như "tác phẩm hủy diệt thể loại phim viễn tưởng ở Trung Quốc".

Trong ngày đầu tiên công chiếu, Pháo Đài Thượng Hải chỉ thu về 73 triệu NDT, một con số quá khiêm tốn với vốn đầu tư 360 triệu NDT (khoảng 51 triệu USD) của bộ phim. Cứ tưởng rằng những ngày tiếp theo doanh thu sẽ có chiều hướng tăng lên, nhưng ngược lại, doanh thu tuột dốc không phanh và những lời chê bai của khán giả thì ngập tràn trên mạng xã hội. Trên trang Douban, bộ phim được khán giả đánh giá 3.2 điểm với gần 200 nghìn lượt bình chọn, số lượng người chấm 1 sao chiếm gần 62%. Điểm số trên trang bán vé số một Trung Quốc là Maoyan cũng không khá khẩm là bao, chỉ dừng ở mức 5.8 điểm với 370 nghìn lượt bình chọn.

Pháo Đài Thượng Hải: Có cả Thư Kỳ và Lộc Hàm nhưng vẫn hóa bom xịt thảm hại, đến đạo diễn phải ra mặt xin lỗi - Ảnh 2.
Pháo Đài Thượng Hải: Có cả Thư Kỳ và Lộc Hàm nhưng vẫn hóa bom xịt thảm hại, đến đạo diễn phải ra mặt xin lỗi - Ảnh 3.

Có Thư Kỳ và Lộc Hàm cũng không vớt vát được doanh thu của "Pháo Đài Thượng Hải".

Trên các trang mạng đánh giá phim ảnh, những khán giả sau khi xem xong Pháo Đài Thượng Hải đều đồng tình rằng đây là một bộ phim "dở toàn tập". Từ diễn xuất của cặp đôi chính là Lộc Hàm và Thư Kỳ, cho tới nội dung, kỹ xảo đều vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một số cư dân mạng cho rằng, là một bộ phim viễn tưởng, lấy bối cảnh Trái Đất lâm nguy trước sự xâm lăng của người ngoài hành tinh, Pháo Đài Thượng Hải có phần sa đà vào chuyện tình giữa Lâm Lan (Thư Kỳ) và Giang Dương (Lộc Hàm). Các cảnh bắn nhau trong phim cũng được nhận xét là khá thừa thãi và khoa trương.

Pháo Đài Thượng Hải: Có cả Thư Kỳ và Lộc Hàm nhưng vẫn hóa bom xịt thảm hại, đến đạo diễn phải ra mặt xin lỗi - Ảnh 4.

Đứng trước cơn mưa lời phê bình từ phía khán giả, đạo diễn Đằng Hoa Đào và biên kịch kiêm tiểu thuyết gia Giang Nam đã phải ra mặt xin lỗi công chúng và báo giới. Trên trang Weibo cá nhân của đạo diễn Đằng Hoa Đào, ông đã bày tỏ sự đau khổ khi đọc những bình luận chê bai của cộng đồng mạng. "Tôi chân thành xin lỗi, tôi tin rằng không có ai muốn đóng lại cánh cửa của phim viễn tưởng Trung Quốc" - đạo diễn chia sẻ. Về phần biên kịch Giang Nam, ông cũng đã công khai xin lỗi khán giả trên trang cá nhân của mình. "Gửi tới những bạn không thích bộ phim, đã phụ lòng kỳ vọng của các bạn rồi."

Pháo Đài Thượng Hải: Có cả Thư Kỳ và Lộc Hàm nhưng vẫn hóa bom xịt thảm hại, đến đạo diễn phải ra mặt xin lỗi - Ảnh 5.

Thuộc thể loại chiến tranh, khoa học viễn tưởng, Pháo Đài Thượng Hải được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Giang Nam, xoay quanh câu chuyện người ngoài hành tinh đột kích Trái Đất trong tương lai. Thành phố Thượng Hải trở thành niềm hy vọng sống sót cuối cùng của loài người. Trong phim, Lộc Hàm đóng vai sinh viên đại học Giang Dương, đi theo nữ chỉ huy Lâm Lan (Thư Kỳ), cùng gia nhập vào pháo đài Thượng Hải. Giang Dương cùng Lâm Lan và các đồng đội đã chiến đấu hết mình để đẩy lùi sự xâm chiếm của người ngoài hành tinh, bảo vệ nhân loại.

Trailer "Pháo Đài Thượng Hải"