Ông bố góp 100 triệu học bổng của con vào Quỹ Vaccine: "Đây là cách thể hiện sự cảm kích đối với cán bộ, nhân viên y tế!"

Diệu Thu, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 08/06/2021

Được biết, trường ĐH Royal Holloway (Anh) đã cấp học bổng cho con trai chú Nguyễn Đức Hùng, trừ thẳng vào tiền học phí.

Khi con trai tặng bố mẹ 3.000 bảng Anh (khoảng 100 triệu đồng) tiền học bổng, chú Nguyễn Đức Hùng (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) đã quyết định tự nguyện đóng góp vào Quỹ Vaccine phòng dịch COVID-19.

Chú Đức Hùng chia sẻ: "Tôi tự nguyện đóng góp 100 triệu VND vào Quỹ Vaccine dịch COVID-19 quốc gia. Đây là số tiền nằm trong ngân sách tôi chuẩn bị cho việc học tập của con trai tại Anh trong thời gian tới. Tuy nhiên, con trai tôi vừa được trường bên đó cấp học bổng (centre of excellence) trị giá 3000 bảng Anh và được trừ luôn vào tiền học phí phải nộp. Vậy là con trai đã giúp tôi tiết kiệm được 100 triệu VND".

Ông bố góp 100 triệu học bổng của con vào Quỹ Vaccine: Đây là cách thể hiện sự cảm kích đối với cán bộ, nhân viên y tế! - Ảnh 1.

Chú Nguyễn Đức Hùng quyết định đóng góp vào Quỹ Vaccine phòng dịch COVID-19 số tiền 100 triệu đồng

Chú Hùng kể: "Hôm sinh nhật con trai, bạn ấy nói sẽ tặng bố mẹ 100 triệu đồng. Tôi thực sự bất ngờ vì con còn tuổi ăn tuổi học, gia đình phải lo? Hỏi ra mới biết đó là tiền học bổng, tháng 9 này con sẽ sang Anh du học. Mọi chi phí gia đình đã chuẩn bị sẵn sàng nên khi con nói tặng bố mẹ 100 triệu, tôi nghĩ ngay đến việc ủng hộ Quỹ Vaccine phòng dịch COVID-19".

Được biết, con trai của chú Hùng là bạn Nguyễn Đức Hà Phan, sinh viên năm nhất, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, từng đạt 7.0 IELTS, trúng tuyển trường ĐH Royal Holloway (Anh), nhận học bổng 3.000 bảng Anh trừ thẳng vào tiền học phí. Khi học xong lớp 12, Hà Phan được một trường ĐH ở Anh nhận vào học nhưng vì dịch bệnh nên cậu bạn ở lại nhập học tại NEU. Sang năm nay, Hà Phan tiếp tục nộp hồ sơ vào ĐH Royal Holloway và trúng tuyển, trường thông báo lịch nhập học vào học kỳ mùa thu 2021.

Ông bố góp 100 triệu học bổng của con vào Quỹ Vaccine: Đây là cách thể hiện sự cảm kích đối với cán bộ, nhân viên y tế! - Ảnh 2.
Ông bố góp 100 triệu học bổng của con vào Quỹ Vaccine: Đây là cách thể hiện sự cảm kích đối với cán bộ, nhân viên y tế! - Ảnh 3.

Con trai chú Hùng là bạn Nguyễn Đức Hà Phan sinh viên năm nhất, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, đạt 7.0 IELTS, mới nhận thông báo đỗ ĐH Royal Holloway (Anh)

Gia đình sau đó đã đồng ý chuyển số tiền này vào Quỹ Vaccine phòng COVID-19 quốc gia nhằm góp phần mua Vaccine cũng như hỗ trợ các cơ quan chức năng trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh. Quỹ Vaccine phòng COVID-19 được thành lập với mục tiêu tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp trong nước và ngoài nước để cùng với nguồn lực ngân sách nhà nước mua, nhập khẩu Vaccine, nghiên cứu, sản xuất Vaccine trong nước để tiêm chủng cho người dân. Việt Nam đang huy động mọi nguồn lực của xã hội, của các tổ chức và cá nhân trong nước cũng như quốc tế để có nguồn kinh phí tiêm Vaccine cho nhân dân.

Chú Đức Hùng cho biết: "Câu chuyện của tôi chỉ mang tính cá nhân nhưng tôi hy vọng lan tỏa thông điệp tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh. Tôi rất sợ mọi người nghĩ mình làm màu, đánh bóng bản thân, làm mất đi ý nghĩa nhân văn của việc ủng hộ Quỹ Vaccine nên ban đầu thực lòng đã từ chối phỏng vấn, mãi đến khi bạn bè đồng nghiệp động viên rằng cần tiếp thêm lực đóng góp lúc này, tôi mới quyết định chia sẻ".

Ông bố góp 100 triệu học bổng của con vào Quỹ Vaccine: Đây là cách thể hiện sự cảm kích đối với cán bộ, nhân viên y tế! - Ảnh 4.
Ông bố góp 100 triệu học bổng của con vào Quỹ Vaccine: Đây là cách thể hiện sự cảm kích đối với cán bộ, nhân viên y tế! - Ảnh 5.
Ông bố góp 100 triệu học bổng của con vào Quỹ Vaccine: Đây là cách thể hiện sự cảm kích đối với cán bộ, nhân viên y tế! - Ảnh 6.

Chú Nguyễn Đức Hùng từng đi du học Anh và có định hướng giáo dục cho con từ rất sớm

Được biết, bố của nam sinh từng là sinh viên K24A khoa Nga, Trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ (nay là Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội). Trước đó khi Thủ tướng kêu gọi người dân ủng hộ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19, gia đình cũng đã có ý định đóng góp cho quỹ, dự kiến ủng hộ khoản tiền 10 triệu đồng.

Chú Hùng cho hay: "Tôi cũng như hầu hết người dân Việt Nam đều nhận thức rất rõ về những nỗ lực của Chính phủ từ hơn một năm nay trong việc điều hành cả hệ thống chính trị chống dịch COVID-19, rất cảm kích trước những hình ảnh cán bộ, nhân viên y tế và các lực lượng khác, trong lớp đồ bảo hộ dưới cái nóng 40 độ để tham gia chống dịch. Đây là cách mà chúng tôi thể hiện sự cảm kích đó".

Nguồn: NVCC, FBNV

Ông bố góp 100 triệu học bổng của con vào Quỹ Vaccine: Đây là cách thể hiện sự cảm kích đối với cán bộ, nhân viên y tế! - Ảnh 7.