Nữ thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp THPT vì ngất xỉu trước giờ thi môn Toán

Đức Ngọc, Theo Người Lao Động 21:55 09/08/2020

Vừa đến sân trường chuẩn bị dự thi môn Toán chiều 9-8, thí sinh Hoàng Thị H., dự thi tốt nghiệp tại điểm trường THPT Lê Viết Thuật, TP Vinh, Nghệ An, đã bị ngất xỉu, được đưa tới cơ sở y tế cấp cứu ngay sau đó.

Chiều 9-8, thí sinh Hoàng Thị Thanh H. vừa tới sân trường THPT Lê Viết Thuật, TP Vinh, Nghệ An chuẩn bị cho buổi thi tốt nghiệp THPT môn Toán thì bị ngất, được chuyển đi cấp cứu. Một cán bộ phụ trách điểm thi cho biết sức khỏe của thí sinh H. đã ổn định, hiện chưa rõ nguyên nhân bị ngất, song loại trừ có liên quan tới Covid-19.

Nữ thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp THPT vì ngất xỉu trước giờ thi môn Toán - Ảnh 1.

Thời tiết nắng nóng khiến việc đi lại của thí sinh, chờ đợi của người nhà tại các điểm thi ở TP Vinh gặp một số khó khăn.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động tối nay 9-8, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết theo quy định, thí sinh Hoàng Thị Thanh H. sẽ được đặc cách xét tốt nghiệp THPT, các buổi tiếp theo nữ thí sinh này không phải dự thi.

Tại Nghệ An, với môn Toán vào chiều 9-8 có 31.001 thí sinh dự thi, vắng 33 thí sinh. Môn Văn buổi sáng 9-8 có 28 thí sinh vắng, không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế.

Cũng tại Nghệ An, hiện chưa ghi nhân ca bệnh mắc Covid-19, trên địa bàn tỉnh này cũng không có thí sinh F1, F2.

Được biết, trong ngày 9-8, tại TP Vinh do thời tiết nắng nóng đã khiến việc dự thi của các thí sinh, đi lại, chờ đợi của các người thân gặp một số khó khăn.

Sự kiện

THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2020

Cập nhật NaN-NaN-NaN NaN:NaN:NaN12 tin bài