Nigeria: Phạm tội hiếp dâm sẽ bị thiến, cắt ống dẫn trứng

Minh Hạnh, Theo Tiền Phong 14:39 18/09/2020

Thống đốc bang Kaduna (Nigeria) đã kí thông qua quy định buộc những người đàn ông phạm tội hiếp dâm bị thiến sinh học.

Việc thông qua luật mới được tiến hành sau khi số các vụ cưỡng bức ở bang Kaduna gia tăng đáng báo động vì người dân hạn chế ra đường phòng COVID-19.

Các nhóm nữ quyền đã kêu gọi chính quyền địa phương có hành động cứng rắn hơn đối với những đối tượng phạm tội hiếp dâm, bao gồm cả việc tuyên án tử hình.

Nigeria: Phạm tội hiếp dâm sẽ bị thiến, cắt ống dẫn trứng - Ảnh 1.

Thống đốc bang Kaduna - ông Nasir Ahmad el-Rufai.

Ông Nasir Ahmad el-Rufai – Thống đốc bang Kaduna nhấn mạnh “cần có những hình phạt nghiêm khắc để bảo vệ trẻ em khỏi các tội ác nghiêm trọng”.

Ngoài quy định buộc các đối tượng phạm tội hiếp dâm nói chung bị thiến sinh học, luật mới của bang Kaduna cũng quy định đối tượng phạm tội hiếp dâm người trên 14 tuổi sẽ phải đối mặt án tù chung thân, còn đối tượng phạm tội hiếp dâm người dưới 14 tuổi sẽ đối mặt án tử hình.

Đối tượng nữ bị kết tội hiếp dâm trẻ em dưới 14 tuổi còn phải đối mặt với hình phạt cắt bỏ ống dẫn trứng.

Luật mới của bang Kaduna được coi là bộ luật nghiêm khắc nhất chống nạn hiếp dâm ở Nigeria – quốc gia đông dân nhất châu Phi.

Trước đó, bang Kaduna quy định hình phạt tối đa 21 năm tù đối với tội hiếp dâm người trưởng thành, và tù chung thân đối với tội hiếp dâm trẻ em.

Theo: AP