Những tình huống bi hài mùa thi THPT Quốc gia 2019, hy hữu nhất là chuyện trộm để lại thẻ dự thi và sĩ tử quên đi thi vì bận ngủ

Thành Nhân, Theo Helino 00:02 27/06/2019

Mặc dù chỉ mới trải qua 2 trên 3 ngày thi THPT Quốc gia 2019 nhưng các điểm thi đã chứng kiến rất nhiều tình huống hi hữu khiến cư dân mạng nhìn vào ai cũng vừa cười vừa thương.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 có hơn 900.000 thí sinh dự thi trên khắp cả nước. Trải qua gần hết các môn với đủ mọi cung bậc cảm xúc khác nhau, cư dân mạng ngồi ở nhà dù chẳng đi thi cũng phải "ôm tim" mấy phen vì các sĩ tử nhà ta. Không còn là câu chuyện đề thi, áp lực, phụ huynh, trai xinh gái đẹp thường thấy. Những tình huống hi hữu dưới đây của các thí sinh chắc chắn sẽ khiến bạn "vừa cười vừa khóc" vì đồng cảm đó!

1. Những thí sinh được công an, tình nguyện viên tới tận nhà "hộ tống" đi thi vì… ngủ quên

Trong buổi thi THPT Quốc gia diễn ra vào sáng 26/6, hình ảnh chiến sĩ công an Hà Giang lái xe "hộ tống" thí sinh ngủ quên đến điểm thi khiến nhiều người vừa cảm động vừa cười trừ. Chuyện là, sáng nay khi tất cả các thí sinh đã có mặt tại phòng thi để chuẩn bị làm bài thì trưởng điểm thi THPT Lê Hồng Phong thông báo có một thí sinh tên Trần Thị Yến chưa đến điểm thi, học sinh này có hộ khẩu thường trú ở tổ 5 phường Quang Trung.

Những tình huống bi hài mùa thi THPT Quốc gia 2019, hy hữu nhất là chuyện trộm để lại thẻ dự thi và sĩ tử quên đi thi vì bận ngủ - Ảnh 1.

Trường hợp hi hữu nhất có thể kể đến chính là việc một nữ sinh ở Hà Giang được chính công an tới nhà đánh thức và "hộ tống" đi thi thế này đây! (Ảnh: VTC News)

Là người phụ trách bảo vệ trực tiếp vòng ngoài của điểm thi, Đại úy Vũ Đức Lợi - Phó trưởng Công an phường Minh Khai (TP Hà Giang) chia sẻ với PV VTC News rằng bộ phận an ninh đã nhanh chóng triển khai lực lượng đi xuống phường Quang Trung tìm nhà của Yến, và chính anh trực tiếp đến nhà nữ sinh này. Khi tới nơi, Yến vẫn còn đang ngủ, anh Lợi gọi thí sinh này dậy và yêu cầu lên xe để đưa đến điểm thi cho kịp giờ. Chỉ còn khoảng 3 phút nữa là Yến sẽ mất cơ hội được dự kỳ thi quan trọng. Quả là một tình huống "thót tim" phải không nào?

Khi tới nơi, chỉ còn khoảng 3 phút nữa là nữ sinh này sẽ chính thức không được vào phòng làm bài. (Ảnh: VTC News)

Chân dung nữ sinh và anh công an "gây bão" cộng đồng mạng trong buổi thi sáng nay. (Ảnh: VTC News)

Không chỉ riêng nữ sinh này, đã có rất nhiều trường hợp thí sinh bị trễ thi vì... ngủ quên. Theo ghi nhận của PV báo Đời sống & Pháp luật trong buổi thi môn Ngữ Văn, tại điểm thi trường chuyên Hà Giang, thí sinh Nguyễn Thị S. (Hà Giang) do ngủ quên, được cô giáo đưa đến trường thi lúc 7h52 sáng 25/6. Tuy nhiên, do muộn quá 15 phút nên không được vào phòng thi.

Do đến muộn quá 15p so với giờ thi nên em S. không được phép vào phòng thi. Nữ sinh bày tỏ sự tiếc nuối vì sơ suất mà không được tham dự kỳ thi THPT Quốc gia.

Trước đó, vào buổi thi sáng ngày 25/6, một trường hợp trễ thi hi hữu khác đã xảy ra tại điểm thi Trường THPT Đakrông (Quảng Trị) khi thí sinh này mải lo lên rừng... tìm bò mà quên mất giờ thi. Khi các thí sinh đã vào phòng, giám thị phát hiện em Hồ Văn Lích (SN 2000, ở thôn Chân Rò, xã Đakrông) còn vắng mặt. Nhà của Lích cách điểm thi khoảng 8km, qua 1 con suối. Nhận được thông tin, đội tình nguyện Tiếp sức mùa thi của trường đã cử người đến tìm em và nhanh chóng đứa tới điểm thi cho kịp giờ.

Những tình huống bi hài mùa thi THPT Quốc gia 2019, hy hữu nhất là chuyện trộm để lại thẻ dự thi và sĩ tử quên đi thi vì bận ngủ - Ảnh 5.

Vì mải lo... tìm bò đi mất, một thí sinh tại Quảng Trị suýt trễ giờ thi!

2. Trộm "viếng thăm" nhà đêm trước ngày thi, nhưng không quên để lại… thẻ dự thi và CMND cho thí sinh!

Vào buổi sáng ngày thi môn Văn (25/6), một tình huống hi hữu đã xảy ra đối với em Nguyễn Thị Quỳnh Anh (TP Tam Kỳ, Quảng Nam). Thức dậy chuẩn bị đi thi, cả nhà thí sinh này mới tá hỏa phát hiện nhà mình đã bị trộm đột nhập đêm qua. Hắn lấy đi chiếc ví bên trong có 4 triệu đồng và một chiếc laptop của Quỳnh Anh. Tuy nhiên, sau khi tìm kiếm kỹ thì cả gia đình đã thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện thẻ dự thi và CMND của em vẫn được tên trộm vứt lại trong nhà. Đúng là "trong cái rủi có cái may" phải không?

Những tình huống bi hài mùa thi THPT Quốc gia 2019, hy hữu nhất là chuyện trộm để lại thẻ dự thi và sĩ tử quên đi thi vì bận ngủ - Ảnh 6.

Nguyễn Thị Quỳnh Anh (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đích thị là thí sinh may mắn nhất năm rồi! (Ảnh: Người Lao Động)

3. Giấu điện thoại những kiểu "lạ đời" nhưng vẫn bị phát hiện ra

Theo như Thanh niên đã đưa tin, tại điểm thi Trường THPT Đông Sơn 1 (Thanh Hóa) trong buổi thi tổ hợp Khoa học tự nhiên sáng 26/6 đã xảy ra trường hợp một nam sinh bị phát hiện đang giấu điện thoại... dưới mông. Ông Lê Sỹ Nam (Trưởng điểm thi) cho biết, khi chuẩn bị hết thời gian làm bài môn Vật lý, các giám thị đã phát hiện một thí sinh mang điện thoại di động vào phòng. Cụ thể, nam sinh này đã để điện thoại trên ghế, ở ngay vị trí của mình ngồi và… ngồi kê mông lên, nên giám thị không hề hay biết. Đến khi gần hết giờ làm bài, vì thí sinh có hành động nhúc nhích thì bỗng một phần chiếc điện thoại lòi ra, giám thị phát hiện và đã lập biên bản đình chỉ thi với thí sinh này.

Cũng theo chia sẻ từ vị trưởng điểm thi, thí sinh vi phạm quy chế kể trên là T.Đ.S, năm nay 27 tuổi, là 1 trong 35 thí sinh tự do tại điểm thi Trường THPT Đông Sơn 1. Đây cũng là thí sinh lớn tuổi nhất tại điểm thi này. Được biết, S. chỉ dự thi để xét tốt nghiệp THPT.

Những tình huống bi hài mùa thi THPT Quốc gia 2019, hy hữu nhất là chuyện trộm để lại thẻ dự thi và sĩ tử quên đi thi vì bận ngủ - Ảnh 7.

Giấu điện thoại... dưới mông, một thí sinh 27 tuổi tại Thanh Hóa bị đình chỉ thi. (Ảnh minh họa)

Một trường hợp "lạ đời" khác xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa khi thí sinh bị đình chỉ thi vì… đi vệ sinh quá lâu. Theo thông tin mà bà Hoàng Thị Lý - Phó giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT Khánh Hòa chia sẻ với Tuổi Trẻ, hội đồng thi tại đây đã lập biên bản đình chỉ thi đối với một nam sinh với lý do mang điện thoại vào phòng thi ở môn Sinh học. Theo bà Lý, thí sinh này là học sinh lớp cận chuyên Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP Nha Trang), dự thi tại trường THPT Nguyễn Thiện Thuật. Trong tổ hợp môn Khoa học tự nhiên sáng 26/6, đến giờ làm bài môn sinh học, thí sinh này xin ra ngoài đi vệ sinh.

Bà Lý chia sẻ: "Trước thời điểm thi hai môn đầu tiên, giám thị đã kiểm tra rất kỹ và không phát hiện trường hợp nào mang điện thoại vào phòng thi. Có thể nam thí sinh này để sẵn điện thoại ở nhà vệ sinh trước đó". Khi bắt đầu môn sinh học, do thí sinh này đi vệ sinh quá lâu nên làm giám thị nghi ngờ. Đến khi em này vào lại phòng thi, giám thị kiểm tra thì phát hiện có điện thoại di động trong túi quần và đã lập biên bản đình chỉ thi.

Những tình huống bi hài mùa thi THPT Quốc gia 2019, hy hữu nhất là chuyện trộm để lại thẻ dự thi và sĩ tử quên đi thi vì bận ngủ - Ảnh 8.

Một trường hợp bị đình chỉ thi vì sử dụng điện thoại khác tại Khánh Hòa được giám thị phát hiện nhờ vào chi tiết... đi vệ sinh quá lâu của thí sinh! (Ảnh minh họa)

4. Nam sinh ngồi "một mình một cõi" trong phòng thi ở Hà Giang

Vào sáng ngày 26/6, tại điểm thi Trường PTDT Nội trú & THCS-THPT Yên Minh (huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) xuất hiện trường hợp của thí sinh Dương Công Minh (học sinh cùng trường) ngồi một mình một phòng thi. Được biết, em là thí sinh duy nhất của điểm thi này chọn tổ hợp các môn Khoa học tự nhiên để lấy điểm xét tuyển vào đại học. Chia sẻ với Lao Động, em Dương Công Minh cho biết ngồi một mình một phòng thi, mặc dù có chút lo lắng, áp lực, nhưng em sẽ cố gắng giữ bình tĩnh, hoàn thành thật tốt các môn thi.

Chọn dự thi tổ hợp Khoa học tự nhiên tại một điểm thi vùng cao, thí sinh Dương Công Minh phải ngồi làm bài "một mình một cõi" như thế này đây! (Ảnh: Lao Động)

5. Lo lắng quá mức, nam sinh có mặt tại điểm thi từ lúc… 4h sáng

Vào buổi sáng ngày thi đầu tiên (25/6), trong một group khá nổi tiếng trên Facebook, một cư dân mạng đã chia sẻ hình ảnh 1 sĩ tử mặc dù 7h mới bắt đầu thi nhưng cậu bạn đã có mặt từ lúc... 4h sáng. Ngay dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng thanh niên này đã lo lắng quá mức. Tuy nhiên với sự "đầu tư" về mặt thời gian như thế này, cộng đồng mạng lại có một phen chết cười với độ "có tâm" của thí sinh!

Những tình huống bi hài mùa thi THPT Quốc gia 2019, hy hữu nhất là chuyện trộm để lại thẻ dự thi và sĩ tử quên đi thi vì bận ngủ - Ảnh 10.

Dù 7h thi nhưng mới 4h sáng mặt trời còn chưa ló dạng, cậu bạn này đã có mặt "điểm danh" tại điểm thi! (Ảnh: Trung Đức/Trường Người Ta)