Nhậu say, cầm cây nứa đi giết người hay chửi bới mình

T.Trực, Theo Người lao động 17:36 07/05/2019

Sau khi nhậu say, nhớ lại ở gần nhà có người hay chửi bới mình nên Đinh Văn Đệ cầm cây nứa vót nhọn đi tìm đâm chết nạn nhân.

Ngày 7-5, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa bắt giữ đối tượng dùng nứa đâm chết người vì mâu thuẫn cá nhân.

Trước đó, sáng 6-5, sau khi nhậu xong, trên đường về nhà Đinh Văn Đệ (58 tuổi, ngụ xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) nhớ lại trước đây, bà Đinh Thị Dung (64 tuổi, gần nhà Đệ) hay chửi bới nên nảy sinh ý định tìm bà Dung đánh cho hả giận.

Nhậu say, cầm cây nứa đi giết người hay chửi bới mình - Ảnh 1.

Căn nhà của bà Đinh Thị Dung, nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: CTV

Trên đường đi, Đệ nhặt được 2 khúc cây (1 cây nứa thân tròn, đầu vót nhọn và 1 cây gỗ tròn). Khi đến nhà, thấy bà Dung đang giặt đồ ngay bể nước trước nhà nên Đệ tiến tới, cầm cây nứa đâm đầu nhọn vào cổ bà Dung khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, Đệ tiếp tục cầm cây gỗ chạy đi và đánh nhau với ông Đinh Văn Vớt (64 tuổi, ngụ cùng thôn) khiến ông Vớt bị thương nhẹ. Hiện Đinh Văn Đệ đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày