Nguyên nhân vụ nổ súng khiến vợ chồng giám đốc ở Điện Biên tử vong: Nghi phạm gây án do không đòi được tiền nợ

Ngọc Thắng, Theo Thời Đại 11:10 16/08/2018

Cơ quan công an xác định, nguyên nhân xảy ra vụ án mạng là do mâu thuẫn nợ nần, nghi phạm có cho gia đình nạn nhân vay tiền nhưng đòi mãi không được nên đã ra tay sát hại.

Liên quan đến vụ nổ súng sát hại vợ chồng giám đốc, ngày 16/8, công an tỉnh Điện Biên đã công bố nguyên nhân vụ việc. 

Theo đó, vào khoảng 6h50 ngày 15/8, Phạm Đức Sỏi (SN 1964, trú tại Điện Biên) mang theo một khẩu súng CKC đến nhà vợ chồng ông Nguyễn Tuấn Vụ (sinh năm 1966) và vợ là chị Nguyễn Thị Lý (sinh năm 1971)

Khi bà Lý ra mở cửa, Sỏi đã dùng khẩu súng trên bắn tử vong nạn nhân, tiếp sau đó Sỏi đi vào phòng ngủ bắn liên tiếp hai phát đạn vào người ông Vụ làm nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi sát hại hai vợ chồng ông Vụ, Sỏi đã dùng khẩu súng trên để tự sát. 

Nguyên nhân vụ nổ súng khiến vợ chồng giám đốc ở Điện Biên tử vong: Nghi phạm gây án do không đòi được tiền nợ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng

Qua các dấu vết tại hiện trường, lời khai nhân chứng, trích xuất camera, cơ quan công an khẳng định hung thủ gây án chỉ có một mình đối tượng Sỏi, không có đối tượng khác tham gia cùng. 

Cơ quan công an sơ bộ xác định nguyên nhân xảy ra vụ án mạng là do giữa Sỏi và vợ chồng ông Vụ có mâu thuẫn trong vay nợ tiền. Vào tháng 12/2017 Sỏi bán căn nhà tại tổ 16 phường Noong Bua, thành phố Điện Biên với giá ba tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng. Sau đó Sỏi có cho vợ chồng ông Vụ vay một khoản tiền trong số tiền bán nhà này. Vào tháng 6/2018 Sỏi đã nhiều lần đến nhà ông Vụ để đòi nhưng không được. Nghi ngờ vợ chồng nạn nhân không chịu trả nợ và tẩu tán tài sản nên Sỏi đã ra tay sát hại. 

Nguyên nhân vụ nổ súng khiến vợ chồng giám đốc ở Điện Biên tử vong: Nghi phạm gây án do không đòi được tiền nợ - Ảnh 2.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc - Ảnh: VOV

Ngay trong chiều 15/8, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra hành vi giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. 

Trước đó, khoảng 6h50 sáng 15/8, tại số nhà 197, tổ dân phố 30 (phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) xảy ra vụ nổ súng kinh hoàng, khiến 3 người tử vong. Vào khoảng thời gian trên, người dân trong khu vực có nghe tiếng súng nổ. Khi mọi người trong khu phố chạy sang, 2 vợ chồng ông Nguyễn Tuấn Vụ, bà Nguyễn Thị Lý đã tử vong. Đối tượng gây án tự sát ngay sau đó và tử vong trên đường đi cấp cứu.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày