Nguyên nhân thảm án kinh hoàng khiến 2 vợ chồng và 1 người đàn ông tử vong ở Điện Biên

Minh Nhân, Theo Nhịp Sống Việt 14:39 20/06/2020

Ông L. nợ vợ chồng ông C. vài tỉ đồng. 1 tháng trước, gia đình ông C. đã có đơn đề nghị Công an huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên hỗ trợ giải quyết, nhưng khi vụ việc chưa được xử lý đã xảy ra thảm án khiến cả 3 người đều tử vong.

Liên quan đến vụ thảm án 3 người tử vong ở Điện Biên, bước đầu công an tỉnh Điện Biên xác nhận danh tính các nạn nhân gồm vợ chồng ông Nguyễn Khánh C. (53 tuổi, trú tại khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) cùng vợ là bà Trần Thị T. và ông Đàm Văn L. (trú tại khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo). Nguyên nhân vụ án được xác định là mâu thuẫn về tiền bạc.

Trước đó, ông C. cùng bà T. đến nhà ông L để đòi nợ. Tuy nhiên, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, ông L. cầm dao đuổi chém bà T. tử vong giữa cánh đồng. Thấy vậy, ông C. tìm một con dao rồi lao vào chém con nợ. Vụ việc khiến cả 2 cùng bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tuần Giáo nhưng đều không qua khỏi.

Chủ tịch UBND thị trấn Tuần Giáo cho biết, ông L. nợ vợ chồng ông C. vài tỉ đồng. 1 tháng trước, gia đình ông C. đã có đơn đề nghị Công an huyện hỗ trợ giải quyết.

Hiện, Công an tỉnh Điện Biên vẫn đang có mặt khám nghiệm hiện trường.

Nguyên nhân thảm án kinh hoàng khiến 2 vợ chồng và 1 người đàn ông tử vong ở Điện Biên - Ảnh 1.

Cánh đồng nơi phát hiện thi thể bà T.

Trước đó, khoảng 8h sáng 20/6, người dân phát hiện trên cánh đồng tại khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên có một thi thể phụ nữ khoảng 40 tuổi trong tư thế nằm ngửa, trên người có nhiều vết thương.

Qua kiểm tra cách đó không xa trong một ngôi nhà phát hiện thêm hai người đàn ông bị cũng bị thương nặng, cơ thể chảy máu. Khi đưa họ vào bệnh viện cấp cứu thì tử vong.

Tại hiện trường bên trong ngôi nhà có hai con dao nhọn.