Người Hà Nội chen chúc sắm lễ, mua bộ gà luộc xôi gấc 500.000 - 600.000 đồng cúng tiễn Ông Công Ông Táo

Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 17/01/2020

Những ngày sát Tết Nguyên Đán 2020, người Hà Nội chen chúc khắp các khu phố cổ như Hàng Mã, Gia Ngư để tìm mua các bộ lễ phục, xôi gà chuẩn bị cúng tiễn Ông Công Ông Táo về chầu trời.

Người Hà Nội chen chúc sắm lễ, mua bộ gà luộc xôi gấc 500.000 - 600.000 đồng cúng tiễn Ông Công Ông Táo - Ảnh 1.

Năm nay, lễ Ông Công Ông Táo rơi vào thứ Sáu (ngày 17/1 Dương lịch) nên từ trước đó, nhiều gia đình người Việt đã tất bật chuẩn bị, mua đồ cúng tiễn Ông Táo lên chầu trời. Không khí mua bán đồ cúng lễ ngập tràn khắp các con phố, khu chợ lớn nhỏ ở Hà Nội.

Người Hà Nội chen chúc sắm lễ, mua bộ gà luộc xôi gấc 500.000 - 600.000 đồng cúng tiễn Ông Công Ông Táo - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của chúng tôi chiều nay (16/1), dọc khu phố Hàng Mã đều bày bán bộ lễ phục có đủ quan phục, mũ, giày, cá chép. Tùy khả năng tài chính của gia chủ, cũng như diện tích bàn thờ, người tiêu dùng có thể mua bộ nhỏ có giá 50.000 đồng, bộ trung: 100.000 đồng, hoặc bộ lớn giấy kim tuyến: 150.000 đồng.

Các tiểu thương bày bán các mặt hàng thường ngày với bộ lễ phục phục vụ ngày 23 Tháng Chạp tiễn Ông Công Ông Táo về chầu Ngọc Hoàng.

Người Hà Nội chen chúc sắm lễ, mua bộ gà luộc xôi gấc 500.000 - 600.000 đồng cúng tiễn Ông Công Ông Táo - Ảnh 4.

Theo các tiểu thương, nhiều gia đình lựa chọn đồ vàng mã nhỏ gọn thay vì đồ lớn để giảm thiểu khí thải ra môi trường khi đốt vàng mã.

Người Hà Nội chen chúc sắm lễ, mua bộ gà luộc xôi gấc 500.000 - 600.000 đồng cúng tiễn Ông Công Ông Táo - Ảnh 5.

Một bộ lễ phục đầy đủ được treo góc phố để thu hút sự chú ý của người dân.

Hoạt động mua bán diễn ra tấp nập khiến khu chợ truyền thống đôi lúc ùn tắc cục bộ. Ai cũng hối hả sắm sửa đồ lễ, hàng mã, khi mà chỉ còn mấy ngày nữa đất nước sẽ chào đón năm mới Canh Tý 2020.

Người Hà Nội chen chúc sắm lễ, mua bộ gà luộc xôi gấc 500.000 - 600.000 đồng cúng tiễn Ông Công Ông Táo - Ảnh 7.

Theo quan niệm truyền thống, vào ngày 23 tháng Chạp mỗi năm, các gia đình sẽ chuẩn bị một mâm cỗ cúng tươm tất để tiễn các vị thần Đất, thần Nhà và thần Bếp lên chầu Ngọc Hoàng.

Người Hà Nội chen chúc sắm lễ, mua bộ gà luộc xôi gấc 500.000 - 600.000 đồng cúng tiễn Ông Công Ông Táo - Ảnh 8.

Ông Táo về trời sẽ tâu với Ngọc Hoàng về những việc làm trong năm của mỗi gia đình.

Người Hà Nội chen chúc sắm lễ, mua bộ gà luộc xôi gấc 500.000 - 600.000 đồng cúng tiễn Ông Công Ông Táo - Ảnh 9.

Trong khi đó, tại phố Gia Ngư (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) - địa điểm quen thuộc chuyên bán gà luộc, xôi gấc, giò chả, chim quay, người dân kéo đến tấp nập "tranh nhau" mua đồ về cúng Ông Công Ông Táo.

Người Hà Nội chen chúc sắm lễ, mua bộ gà luộc xôi gấc 500.000 - 600.000 đồng cúng tiễn Ông Công Ông Táo - Ảnh 10.

Tuy con phố nhỏ này chỉ có 2-3 cửa hàng nhưng lượng khách vào các dịp lễ, Tết đều quá tải. Khách hàng bắt buộc phải xếp hàng chờ đợi nếu muốn mua được loại xôi gà có tiếng này.

Người Hà Nội chen chúc sắm lễ, mua bộ gà luộc xôi gấc 500.000 - 600.000 đồng cúng tiễn Ông Công Ông Táo - Ảnh 11.

Các cửa hàng tại đây chủ yếu cung cấp gà trống luộc có trọng lượng khoảng 2kg trở lên. Gà sau khi luộc được cắm một bông hồng đỏ trang trí. Mức giá phổ biến khoảng 230.000 đồng/kg, gà bé có giá 500.000 đồng, còn gà lớn là 600.000 đồng.

Người Hà Nội chen chúc sắm lễ, mua bộ gà luộc xôi gấc 500.000 - 600.000 đồng cúng tiễn Ông Công Ông Táo - Ảnh 12.

Riêng xôi gấc, xôi đỗ được bán với giá từ 30.000 - 50.000 đồng/đĩa.

Các cửa hàng đều huy động tối đa nhân lực để bán phục vụ những ngày sát Tết Nguyên Đán. Theo chia sẻ, mỗi ngày, họ có thể bán ra thị trường hàng trăm suất xôi gà, chim quay,...