Người điều khiển xe xúc đập nát 2 ô tô ở Bình Thuận lĩnh án 2 năm 6 tháng tù

Đoàn Sĩ, Theo VOV 15:56 17/05/2022

Theo Hội đồng xét xử, hành vi dùng gàu múc đập vào hai chiếc ô tô của Đinh Văn Hoàng là do nóng nảy, đập phá tài sản, chưa xảy ra hậu quả về người nên không đủ căn cứ xử lý tội giết người như đề nghị của bị hại.

Sau một ngày nghị án, sáng nay (17/5), TAND huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã tuyên án đối với bị cáo Đinh Văn Hoàng (SN 1997, quê Kon Tum) 2 năm 6 tháng tù giam về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi dùng gàu múc đập vào hai chiếc ô tô của Đinh Văn Hoàng là do nóng nảy, đập phá tài sản, chưa xảy ra hậu quả về người nên không đủ căn cứ xử lý tội giết người như đề nghị của bị hại.

Theo cáo trạng, ngày 21/2/2022, Đinh Văn Hoàng được nhận vào làm công nhân cho Công ty Cổ phần cầu đường Newsun (Công ty Newsun) - đơn vị đang thi công cao tốc Bắc – Nam tại km 212 tuyến đường thuộc thôn 2, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Tại đây, Hoàng được giao điều khiển xe máy xúc.

Khoảng trưa 1/3, tại lán trại ăn cơm, Hoàng bị ông Lê Trần Nhật Thành (SN 1982, quê Quảng Nam) là thủ kho của Công ty Newsun chửi bới bằng lời lẽ thô tục. Sau đó, đến khoảng 17h cùng ngày, Hoàng điều khiển xe xúc về khu vực lán trại, đến phía sau ô tô tải biển số 29H-477.53 mà ông Thành hay sử dụng rồi dùng gàu múc đập liên tiếp lên phía đầu cabo, thùng xe khiến chiếc xe bị móp méo biến dạng. Thấy vậy, ông Thành hốt hoảng bỏ chạy.

Tiếp đó, Hoàng điều khiển xe múc về khu làm việc của ông Lại Phúc Lộc (SN 1983, quê Nam Định) cũng là nhân viên Công ty Newsun. Cho rằng, ông Thành đang trốn trong xe bán tải mà ông Lộc đang điều khiển nên Hoàng điều khiển xe múc đập liên tiếp ở phần đầu xe. May mắn, ông Lộc mở được cửa xe và chạy thoát thân.

Sau đó, Công an xã Thuận Minh đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản vụ việc và đưa Hoàng về trụ sở làm việc.

Tại đây, Hoàng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày