Người đẹp Thái Lan trở thành Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2022

Minh Vũ, Theo Tiền Phong 22:00 28/11/2022

Đại diện Việt Nam Nguyễn Nga giành được giải phụ Trang phục dân tộc đẹp nhất trong cuộc thi Miss Tourism World 2022.

Người đẹp Thái Lan trở thành Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2022 - Ảnh 1.

Ngày 27/11, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế (Miss Tourism International 2022) vừa được diễn ra tại Malaysia, với sự tham dự của thí sinh đại diện 40 quốc gia trên khắp thế giới.

Người đẹp Thái Lan trở thành Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2022 - Ảnh 2.

Trải qua các phần tranh tài đầy gay cấn và quyết liệt, sau cùng BGK đã tìm ra được những gương mặt xứng đáng cho các ngôi vị cao quý nhất: Miss Tourism International 2022 - Marima Suphatra Kliangprom (Thailand).

Người đẹp Thái Lan trở thành Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2022 - Ảnh 3.

Trong cuộc thi Miss Tourism International 2022, Marima Suphatra Kliangprom trình diễn cuốn hút tại mỗi phần thi và có câu trả lời ứng xử thuyết phục.

Người đẹp Thái Lan trở thành Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2022 - Ảnh 4.

Trong phần thi trang phục dân tộc, Marima Suphatra Kliangprom xuất hiện với bộ trang phục có kích thước "khủng", lấy cảm hứng từ loài sứa nước ngọt đặc trưng của tỉnh Phetchabun (Thái Lan).

Người đẹp Thái Lan trở thành Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2022 - Ảnh 5.

Đại diện Việt Nam là Á hậu 2 - Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2022 Nguyễn Nga cũng đã xuất sắc mang về danh hiệu Trang phục dân tộc đẹp nhất.

Người đẹp Thái Lan trở thành Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2022 - Ảnh 6.

Ngoài ra, Hoa hậu Du lịch Quốc tế Việt Nam Emily Hồng Nhung cũng được BTC cuộc thi nhan sắc quốc tế Miss Tourism International mời ngồi ghế nóng giám khảo đến 3 mùa nhờ khả năng đánh giá của mình. Trong đêm chung kết trao giải, Emily Hồng Nhung cũng lên sân khấu trao vương miện cho Miss Tourism Metropolitan International 2022 - Maria Angelica Pantaliano, người đẹp đến từ Philippines.

Người đẹp Thái Lan trở thành Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2022 - Ảnh 7.

"Chủ đề được các thí sinh năm nay biện luận sôi nổi nhất chính là đề cao tính nhân văn, bảo vệ nhân quyền cho phụ nữ và trẻ em cũng như hết mình hỗ trợ cho các công tác từ thiện giúp đỡ những người kém may mắn trong cuộc sống. Ngoài ra, các thí sinh còn phải chuẩn bị chiến lược quảng bá phát triển du lịch cho quê hương đất nước", Hoa hậu Emily Hồng Nhung chia sẻ.