Người đàn ông tử vong sau khi đến làm răng ở phòng khám không phép

Gia Hưng, Theo Trí Thức Trẻ 14:53 11/01/2019

Sau khi đến làm dịch vụ răng tại phòng khám Hoài Giang, ông C. bất ngờ ngất xỉu và được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng sau đó bệnh viện trả về và tử vong.

Người đàn ông tử vong sau khi đến làm răng ở phòng khám không phép - Ảnh 1.

Người thân đau buồn trước sự việc.

Ngày 11/1, lãnh đạo thị trấn Dùng (huyện Thanh Chương, Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn này vừa xảy ra trường hợp một người đàn ông đi làm dịch vụ răng tại phòng khám sau đó ngất xỉu và được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào chiều 9/1, ông Ngũ Văn C. (SN 1959, trú xã Đồng Văn, Thanh Chương) đi làm dịch vụ răng tại nha khoa Hoài Giang (trụ sở tại thị trấn Dùng, Thanh Chương).

Người đàn ông tử vong sau khi đến làm răng ở phòng khám không phép - Ảnh 2.

Người thân tập trung tại nhà ông C. để thăm hỏi gia đình.

Tại đây, sau khi làm dịch vụ răng thì ông C. được cho là đột nhiên ngất xỉu. Ông C. sau đó được mọi người đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương và tiếp tục chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cấp cứu.

Tuy nhiên do tình trạng quá nặng, các bác sỹ không thể cứu chữa nên đã trả bệnh nhân C. về nhà. Đến sáng 11/1, bệnh nhân C. tử vong tại nhà riêng.

Người đàn ông tử vong sau khi đến làm răng ở phòng khám không phép - Ảnh 3.

Nha khoa Hoài Giang, nơi ông C. đi làm răng và sau đó bị ngất xỉu phải nhập viện và tử vong.

Ông Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch UBND thị trấn Dùng xác nhận sự việc trên. Theo ông Vinh, thông tin báo cáo ban đầu từ phía phòng khám thì người này bị tai biến dẫn đến tử vong.

Ông Nguyễn Văn Thìn - Trưởng phòng Y tế huyện Thanh Chương cho biết, hiện phía đơn vị này đã nắm được thông tin sự việc.

Cũng theo thông tin mà ông Thìn cung cấp, phòng khám Hoài Giang đi vào hoạt động từ lâu nhưng chưa có các giấy phép liên quan để được phép hoạt động. Cách đây không lâu, đoàn công tác của Sở Y tế đã kiểm tra, yêu cầu dừng hoạt động nhưng cơ sở này sau đó vẫn lén lút hoạt động khi chưa có đầy đủ thủ tục pháp lý.