Ngôi trường có tổng diện tích hơn 26 ha, rộng nhất nội thành Hà Nội kỷ niệm 70 năm thành lập, đón Huân chương Lao động hạng Nhất

Theo Phụ Nữ Mới
Chia sẻ

Là một trong những cơ sở đào tạo kỹ thuật lâu đời tại Việt Nam, ngôi trường này vừa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Sáng 15/10, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1956-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Sau 7 thập kỷ phát triển, trường hiện có quy mô đào tạo khoảng 42.000 sinh viên, mạng lưới 300.000 cựu sinh viên trên toàn cầu và hợp tác với hơn 100 đối tác quốc tế.

Đặc biệt, tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi lễ, trao phần thưởng cao quý và phát biểu chỉ đạo, định hướng những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đưa Đại học Bách khoa Hà Nội phát triển thành đại học nghiên cứu xuất sắc, vươn tầm châu Á.

Sáng 15/10, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1956-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (Ảnh: HUST)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Bách Khoa Hà Nội (Ảnh: HUST)

Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu tham quan phòng truyền thống, nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển của nhà trường. Chương trình còn có các tiết mục văn nghệ chào mừng và phần phát biểu của ông Trần Việt Hùng, nhà sáng lập GotIt!, đại diện các thế hệ cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

Lễ kỷ niệm là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động được nhà trường tổ chức trong tháng 10, bao gồm triển lãm thành tựu khoa học - công nghệ, chương trình kết nối cựu sinh viên và các hoạt động tri ân. Đây cũng là dịp nhìn lại những dấu mốc đáng chú ý trong hành trình đào tạo nhân lực kỹ thuật, phát triển khoa học - công nghệ và đóng góp cho đất nước của một trong những cơ sở giáo dục đại học kỹ thuật lâu đời tại Việt Nam.

Ông Trần Việt Hùng, sáng lập GotIt! - đại diện cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Cùng với các hoạt động kỷ niệm, diện mạo khuôn viên trường cũng có nhiều thay đổi. Theo thông tin trên website của Đại học Bách khoa Hà Nội, trong giai đoạn 2025-2026, trường triển khai 42 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 520 tỷ đồng. Các hạng mục được thực hiện trên nhiều khu vực, từ phòng làm việc, phòng thí nghiệm, giảng đường, Thư viện Tạ Quang Bửu đến hệ thống cơ sở vật chất thể thao như sân vận động, sân bóng rổ và sân pickleball.

Việc đầu tư, cải tạo các công trình nhằm nâng cấp điều kiện giảng dạy, học tập, nghiên cứu và sinh hoạt của giảng viên, sinh viên. Đây cũng là một phần trong nỗ lực phát triển môi trường học thuật, đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu trong giai đoạn mới.

Thư viện Tạ Quang Bửu

Ghi nhận những đóng góp của nhà trường qua các thời kỳ, Đại học Bách khoa Hà Nội từng được trao nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó có Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 1996, danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới năm 2000, Huân chương Hồ Chí Minh năm 2001 và 2016, cùng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2006. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập, trường tiếp tục đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Sau 70 năm, Đại học Bách khoa Hà Nội hiện có quy mô đào tạo khoảng 42.000 sinh viên, với 68 chương trình đào tạo đại học, 42 chương trình thạc sĩ và 28 chương trình tiến sĩ. Mạng lưới 300.000 cựu sinh viên cùng quan hệ hợp tác với hơn 100 đối tác quốc tế và sự tham gia vào 10 mạng lưới quốc tế tạo nên nền tảng kết nối phục vụ đào tạo, nghiên cứu và trao đổi học thuật.

Trong định hướng phát triển, trường xác định 5 lĩnh vực nghiên cứu ưu tiên gồm trí tuệ nhân tạo và công nghệ dữ liệu; khoa học và công nghệ sức khỏe; vật liệu mới; năng lượng và môi trường bền vững; thiết bị và hệ thống thông minh. Đây là những lĩnh vực gắn với các yêu cầu phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và giải quyết các bài toán thực tiễn của nền kinh tế.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Đại học Bách khoa Hà Nội đặt mục tiêu trở thành đại học nghiên cứu hàng đầu châu Á, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và tăng cường hợp tác quốc tế.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày