Ngôi nhà tự thiết kế theo phong cách nội thất Bắc Âu của cặp vợ chồng ở Đà Nẵng

Minh Nguyệt, Theo Trí Thức Trẻ 11:11 20/07/2022

Dành 4 năm tự học hỏi về kiến trúc, cuối cùng anh Phạm Thịnh cũng đã có thể tự tay thiết kế cho chính ngôi nhà mơ ước của gia đình mình.

Sau 6 năm về chung một nhà, vợ chồng anh Phạm Thịnh (28 tuổi, Đà Nẵng) đã có cho mình một có căn nhà mơ ước. Anh Thịnh hiện đang là Founder của một thương hiệu studio nhiếp ảnh và chủ vườn sung mỹ. Anh cho biết, để có được căn nhà như vậy là nhờ thành quả nhiều năm nỗ lực phấn đấu của cả 2 vợ chồng.

"Có kinh nghiệm nhiều năm về chụp ảnh cưới, năm 2016 mình tự tạo thương hiệu riêng cho bản thân mình. Tự nhận mình là người có gu thẩm mỹ, mình đã định hình được style ảnh cưới riêng. Vì vậy mà mình đã có được khoảng thu nhập lớn từ các khách hàng trong và ngoài nước. Nếu tháng nào nhiều lịch chụp thu nhập cao của mình khoảng 120 triệu đồng - 130 triệu đồng. Nếu tháng nào ít lịch chụp thì thu nhập tầm 50 triệu đồng. Ngoài ra mình cũng tiết kiệm tiền bằng cách từ chối các lời mời đi nhậu, đi chơi của bạn bè. Năm 2018, mình mua được ngôi nhà cấp 4 diện tích 60m2. Cuối năm 2021 mình quyết định xây mới hoàn toàn", anh Thịnh chia sẻ.

Ngôi nhà tự thiết kế theo phong cách nội thất Bắc Âu của cặp vợ chồng ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Căn nhà mơ ước của vơ chồng anh Phạm Thịnh.

Nhà anh Phạm Thịnh có diện tích đất chỉ 60m2. Diện tích xây dựng 130m2 gồm 2,5 tầng và sân thượng làm vườn trồng cây. Chủ nhân căn nhà cho biết, trong tương lai, anh sẽ xây thêm thêm 1 tầng nữa.

Ngôi nhà tự thiết kế theo phong cách nội thất Bắc Âu của cặp vợ chồng ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Phòng khách nhà anh Thịnh rộng 25m2, bếp 20m2, và khoảng sân 15m2 để trồng cây làm bóng mát và lấy ánh sáng tự nhiên. Tầng 2 thiết kế 2 phòng ngủ có toilet bên trong 2 phòng. Căn nhà dùng vật liệu gỗ tự nhiên để làm cửa chính, bậc cầu thang, cửa sổ, cửa phòng ngủ. Toàn bộ sàn 3 tầng anh Thịnh đều lót sàn gỗ thay vì gạch để tạo cảm giác tự nhiên, ấm áp cho ngôi nhà.

Ngôi nhà tự thiết kế theo phong cách nội thất Bắc Âu của cặp vợ chồng ở Đà Nẵng - Ảnh 3.
Ngôi nhà tự thiết kế theo phong cách nội thất Bắc Âu của cặp vợ chồng ở Đà Nẵng - Ảnh 4.
Ngôi nhà tự thiết kế theo phong cách nội thất Bắc Âu của cặp vợ chồng ở Đà Nẵng - Ảnh 5.

Căn nhà được chính anh Thịnh tự thiết kế. Để có thể chính tay thiết kế cho căn nhà của mình, anh đã nghiên cứu về kiến trúc hơn 4 năm từ các kiến trúc sư, blogger trên Instagram. Sau nhiều năm tìm hiểu, anh đã chọn phong cách Nordic là kiểu thiết kế, bày trí nội thất đặc trưng riêng của khu vực Bắc Âu cho căn nhà của mình.

"Mình chọn phong cách Nordic cho căn nhà vì nó tối giản nhất về mặt thiết kế nhưng cầu kì, tinh tế trong từng cách bày trí nội thất. Vì vậy mình quyết định tự tay thiết kế toàn bộ căn nhà mình thay vì thuê kiến trúc sư", anh Thịnh nói.

Ngôi nhà tự thiết kế theo phong cách nội thất Bắc Âu của cặp vợ chồng ở Đà Nẵng - Ảnh 6.

Chủ nhân căn nhà chia sẻ: "Phong cách nhà Nordic là phong cách nhà ở của Bắc Âu sử dụng các gram màu trung tính nhẹ nhàng như trắng lạng, trắng khói, xám, và màu gỗ tự nhiên. Nordic đã trở thành hot trend của thế giới hiện nay bởi sự cổ điển, ấm áp, đơn giản, gọn gàng nhưng rất tinh tế, phóng khoáng. Phong cách này tập trung vào tận dụng ánh sáng tự nhiên. Vì vậy nhà của mình luôn tràn ngập ánh sáng nhờ có các cửa sổ lớn ở các phòng".

Ngôi nhà tự thiết kế theo phong cách nội thất Bắc Âu của cặp vợ chồng ở Đà Nẵng - Ảnh 7.

Như anh Thịnh chia sẻ, những yếu tố không thể thiếu trong một ngôi nhà Nordic chính là chất liệu gỗ và ánh sáng tự nhiên. Chính vì vậy dù diện tích không quá lớn nhưng nhờ cửa sổ lớn và nội thất trắng khiến không gian trong nhà anh trở nên rất rộng và thoáng.

"Thời gian hoàn thiện nhà mất khoảng 3 tháng. Vì tự tay thiết kế nên khó khăn với mình nhất là phải theo dõi sát sao quá trình thi công nội thất của các đơn vị để chỉnh sửa theo ý muốn của mình từ những chi tiết nhỏ nhất", anh Thịnh chia sẻ.

Ngôi nhà tự thiết kế theo phong cách nội thất Bắc Âu của cặp vợ chồng ở Đà Nẵng - Ảnh 8.

Về kinh phí xây dựng và hoàn thiện căn nhà, anh Thịnh cho biết chi phí phần thô và nội thất hoàn thiện hết khoảng 3 tỷ đồng. Anh Thịnh chủ yếu dùng nội thất cao cấp và đa số nhập từ Mỹ, Anh.

Chia sẻ cảm xúc khi có được căn nhà mơ ước sau 6 năm về chung nhà của hai vợ chồng, anh Phạm Thịnh nói: "Gia đình mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi nhìn thấy ngôi nhà hoàn thiện cũng như là thành quả của nhiều năm cố gắng. Cuối cùng mình cũng đã có một ngôi nhà nhỏ bình yên, ấm áp cùng vợ và 2 con".

Ngôi nhà tự thiết kế theo phong cách nội thất Bắc Âu của cặp vợ chồng ở Đà Nẵng - Ảnh 9.

"Về không gian trong nhà, mình thích nhất phòng khách và bếp. Nơi mà cả gia đình có thể ngồi lại với nhau cuối ngày, nhìn ra khung cửa sổ có tán cây xanh mát khiến mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn", anh Thịnh chia sẻ thêm.

Ảnh: NVCC

https://cafebiz.vn/ngoi-nha-tu-thiet-ke-theo-phong-cach-noi-that-bac-au-cua-cap-vo-chong-o-da-nang-20220711142657978.chn