Ngoài chân vòng kiềng, Yoona còn có một nhược điểm "khó nói" và đây cũng là nỗi khổ của nhiều chị em

Me, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 27/04/2020

Nhược điểm này không chỉ Yoona mà biết bao cô nàng khác đều muốn giấu tiệt hay tìm đủ mọi cách để giải quyết.

Yoona, nữ thần nhan sắc của Kpop vẫn luôn khiến công chúng phải xuýt xoa trước sắc vóc "băng thanh ngọc khiết". Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cô cũng tỏa sáng rạng ngời.

Ngoài chân vòng kiềng, Yoona còn có một nhược điểm khó nói và đây cũng là nỗi khổ của nhiều chị em - Ảnh 1.
Ngoài chân vòng kiềng, Yoona còn có một nhược điểm khó nói và đây cũng là nỗi khổ của nhiều chị em - Ảnh 2.

Nhược điểm duy nhất gắn liền với vóc dáng của Yoona mà trước giờ ai nấy đều biết đó là chân vòng kiềng. Nhưng nhờ tập luyện chăm chỉ, đôi chân cong veo của Yoona cũng được cải thiện đáng kể, trở nên thon dài thắng tắp chứ không cong veo như ngày xưa nữa.

Nhất dáng nhì da, thứ ba chắc là nhan sắc, Yoona xinh đẹp có thừa nhưng khổ nỗi vẫn bị các "thánh soi" soi thêm nhược điểm khác nữa trên cơ thể. Không phải ở vóc dáng, chẳng phải ở làn da mà tinh mắt lắm mới thấy, đó là lông tay khá rậm rạp - nhược điểm mà không chỉ Yoona mà biết bao cô nàng muốn giấu nhẹm đi hay tìm đủ mọi cách để "giải quyết".

Ngoài chân vòng kiềng, Yoona còn có một nhược điểm khó nói và đây cũng là nỗi khổ của nhiều chị em - Ảnh 3.

Bức ảnh để lộ nhược điểm của Yoona được các "thánh soi" soi từ chân tơ đến kẽ tóc. Và rồi ai cũng nhận ra lông tay của Yoona khá rậm rạp.

Thực tế rất nhiều chị em có chung nỗi niềm như Yoona. Lông tay dày, dài và rậm khiến các chị em luôn cảm thấy tư ti mối khi mặc váy áo lộ tay nhất là vào mùa hè. Nàng nào da trắng lại càng rõ lông tay, khiến vẻ ngoài dù nữ tính dịu dàng đến mấy thì nhìn cũng khá "nam tính" với lông tay rõ mồn một.

Ngoài chân vòng kiềng, Yoona còn có một nhược điểm khó nói và đây cũng là nỗi khổ của nhiều chị em - Ảnh 4.

Phận là con gái nhưng lông chân, lông tay nhiều hơn con trai, tủi thân khủng khiếp!

Cách khắc phục đôi tay nhiều lông

Lông tay dài và nhiều là không chỉ là nhược điểm mà còn là nỗi khổ của các chị em. Chính vì vậy mà không một cô nàng nào không muốn giải quyết ngay vấn đề này, khi đó kem tẩy lông là sản phẩm tiện dụng nhất. Tuy không duy trì kết quả được lâu như waxing nhưng kem tẩy lông lại có ưu điểm là dễ dùng, tiện lợi và ai cũng có thể "triển" tại nhà chỉ trong vài phút.

Ngoài chân vòng kiềng, Yoona còn có một nhược điểm khó nói và đây cũng là nỗi khổ của nhiều chị em - Ảnh 5.

* Gợi ý các loại kem tẩy lông phổ biến nhất hiện nay:

Ngoài chân vòng kiềng, Yoona còn có một nhược điểm khó nói và đây cũng là nỗi khổ của nhiều chị em - Ảnh 6.

Lotion tẩy lông chiết xuất bơ Cléo, giá khoảng 39.000 VNĐ/25g: Tinh chất từ trái bơ tươi kết hợp cùng dầu Jojoba, Cléo vừa tẩy lông vừa dưỡng ẩm cho da trong suốt quá trình tẩy lông mà còn giúp làm dịu và bảo vệ da tránh sưng đỏ hay viêm, nhiễm.

Ngoài chân vòng kiềng, Yoona còn có một nhược điểm khó nói và đây cũng là nỗi khổ của nhiều chị em - Ảnh 7.

Kem tẩy lông Veet, giá khoảng 42.000 VNĐ/25g: Kem chứa nhiều dưỡng chất cần thiết giúp dưỡng ẩm và làm dịu da, đồng thời loại bỏ lông trên cơ thể một cách nhẹ nhàng mà không gây đau rát, mang lại làn da trắng mịn, sạch sẽ.

Ngoài chân vòng kiềng, Yoona còn có một nhược điểm khó nói và đây cũng là nỗi khổ của nhiều chị em - Ảnh 8.

Kem tẩy lông Velvet, giá khoảng 90.000 VNĐ: Được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên cùng một số dưỡng chất như dầu olive, hoa cúc, vitain E… vừa có tác dụng tẩy lông hiệu quả, an toàn, vừa giúp chăm sóc da khỏe mạnh

Ngoài chân vòng kiềng, Yoona còn có một nhược điểm khó nói và đây cũng là nỗi khổ của nhiều chị em - Ảnh 9.

Lotion tẩy lông Nair Cocoa Butter, giá khoảng 89.000 VNĐ/110g: Chiết suất từ bơ ca cao có tác dụng giúp da dẻo dai, có thể sử dụng ở khu vực bikini nhạy cảm. Nó sẽ làm giảm khả năng bị viêm nang, giúp làn da sẽ được ngậm nước và mịn màng lông sau khi sử dụng.