Nga: Số ca mắc COVID-19 vượt mốc 1 triệu, đứng thứ 4 thế giới

Minh Hạnh, Theo Tiền Phong 01:58 02/09/2020

Số ca mắc COVID-19 ở Nga đã vượt mốc 1 triệu hôm thứ Ba, theo Tass.

Trong vòng 24 giờ qua, 4.729 ca mắc COVID-19 mới đã được ghi nhận ở Nga, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 1.000.048 ca.

Tổng cộng 17.299 ca tử vong đã được báo cáo, trong đó có 123 ca tử vong mới.

Nga hiện là quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ Tư thế giới, xếp sau Mỹ, Brazil, Ấn Độ.

Tổng số ca bệnh trên toàn cầu mới đây đã vượt mốc 25 triệu người, với hơn 850.000 ca tử vong.

Nga: Số ca mắc COVID-19 vượt mốc 1 triệu, đứng thứ 4 thế giới - Ảnh 1.

Một bốt tiệt trùng tại trung tâm mua sắm ở Moscow (Ảnh: Bloomberg)

Nga hiện đã dỡ bỏ hầu hết các lệnh phong tỏa ở phần lớn các khu vực.

Tháng trước, nước này công bố cấp phép cho vắc-xin COVID-19 đầu tiên - một động thái khiến các chuyên gia phương Tây hoài nghi.

Tuần trước, cơ quan y tế Nga thông báo bắt đầu thử nghiệm loại vắc-xin này trên 40.000 người. Cùng lúc đó, Nga tuyên bố đang chuẩn bị phê duyệt loại vắc-xin phòng COVID-19 thứ 2.

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết việc tiêm chủng hàng loạt cho các nhóm nguy cơ cao sẽ bắt đầu vào tháng 11, 12.

“Vắc-xin sẽ được tiêm trước cho cho các nhân viên y tế và giáo viên”, Bộ trưởng Murashko cho biết hôm thứ Hai, đồng thời khẳng định việc tiêm chủng “là hoàn toàn tự nguyện”.

Theo Tass, SCMP