Nga dỡ bỏ hạn chế nhập cảnh với công dân 4 nước, trong đó có Việt Nam

Ban Thời sự, Theo VTV 23:33 26/01/2021

Lệnh dỡ bỏ các hạn chế nhập cảnh đối với công dân 4 nước trên sẽ có hiệu lực kể từ ngày mai (27/1).

Trước tình hình dịch bệnh có chiều hướng thuyên giảm, Chính phủ Nga đã quyết định dỡ bỏ các hạn chế nhập cảnh đối với công dân 4 nước bao gồm Phần Lan, Việt Nam, Ấn Độ và Qatar.

Nga dỡ bỏ hạn chế nhập cảnh với công dân 4 nước, trong đó có Việt Nam - Ảnh 1.

Theo quy định, người dân các nước này chỉ được phép nhập cảnh qua các cửa khẩu hàng không. Đổi lại, công dân Nga có thể tự do bay đến các quốc gia trên.

Cụ thể các đường bay gồm Moscow - Hà Nội và Moscow - Delhi sẽ được khai thác 2 lần/tuần, cũng như sẽ nối lại các đường bay từ Moscow và Sanh Pê-téc-bua đến Helsinki 2 lần/tuần và chặng Moscow - Doha sẽ được khai thác 3 chuyến/tuần.

Cách đây 10 tháng, ngày 16/3/2020, Nga đã bắt đầu đưa ra hạn chế đi lại nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Theo Trung tâm ứng phó với cuộc khủng hoảng COVID-19 của Nga, hôm qua, nước này ghi nhận số ca nhiễm mới trong một ngày ít hơn 20.000 ca, lần đầu tiên kể từ ngày 11/11/2020.