Thanh thiếu niên thuộc nhóm nguy cơ cao nhiễm khuẩn não mô cầu, tuy nhiên còn chủ quan trong việc tiêm chủng, thích lui tới những nơi đông người và tụ tập bạn bè, sinh hoạt không điều độ. Đó là những lý do khiến thanh thiếu niên mắc “bệnh gây tử vong trong vòng 24 giờ” và đối mặt với nhiều di chứng trọn đời.
Ngày 4/4, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nguy kịch do nhiễm não mô cầu. Người bệnh là anh P.T.Đ, 22 tuổi, hiện đang làm việc và sinh sống tại Bắc Ninh.
Sốt nhiều ngày không khỏi kèm đau đầu, buồn nôn, nhận thức chậm, người phụ nữ 48 tuổi được đưa đến viện trong tình trạng nguy kịch, chẩn đoán nhiễm não mô cầu.
Sau khi xét nghiệm, 7 mẫu được phát hiện dương tính với vi khuẩn não mô cầu, đây là những cán bộ, chiến sĩ đã tiếp xúc trực tiếp với quân nhân Nguyễn Văn Nghiệp.
“Hai vợ chồng Mến cùng cả nhà rời quê lên Bình Dương làm hồ mới 4 năm. Vợ nó mất chưa lâu thì giờ nó đã lâm vào tình cảnh này. Con trai nó yếu lắm, còn chưa biết lật và gọi tên cha. Nó không thể chết…”.