Nàng Juliet xứ Hàn đi lên từ số 0 thành ngôi sao đình đám, từng “phim giả tình thật” với Song Joong Ki?

Lệ An, Theo Trí Thức Trẻ 00:30 30/07/2022

Chăm chỉ, cầu tiến, đời tư sạch lại thêm nhan sắc xinh đẹp chính là những từ khóa mà khán giả nhắc về nàng Juliet xứ Hàn.

Nàng Juliet xứ Hàn đi lên từ số 0 đến ngôi sao hàng top

Moon Chae Won sinh năm 1986 trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật thế nhưng cô lại có năng khiếu hội họa từ nhỏ. Lớn lên, cô theo học tại Đại học Nghệ thuật Chugye, chuyên ngành Hội họa phương Tây. Những tưởng sẽ bền bỉ theo đuổi con đường này, ai ngờ đến năm 2006 cô lại bất ngờ quyết định dừng việc học để theo đuổi đam mê trở thành diễn viên.

Bắt đầu từ con số 0, không kinh nghiệm, không quan hệ, bằng chính nỗ lực của mình, sau 1 năm chuyển hướng, Moon Chae Won có cơ hội xuất hiện trong vài phân cảnh của phim Reconstruction of Love. Đến năm 2008, cô vượt qua hàng chục ứng cử viên nặng ký để chính thức ra mắt trong phim Chạy Đi Cá Thu, sánh đôi cùng với Lee Min Ho. Một năm sau đó, cô có bước chuyển mình mạnh mẽ khi tham gia dự án Họa Sĩ Gió - một bộ phim cổ trang với câu chuyện mang chút hơi hướm tình yêu đồng tính. Dù khai thác đề tài nhạy cảm với khán giả thời điểm đó nhưng Họa Sĩ Gió được đánh giá rất cao, Moon Chae Won cũng nhờ vậy mà được quan tâm nhiều hơn.

Nàng Juliet xứ Hàn đi lên từ số 0 thành ngôi sao đình đám, từng “phim giả tình thật” với Song Joong Ki - Ảnh 1.

Có bước đệm vững chắc, Moon Chae Won thuận lợi phát triển, góp mặt trong loạt dự án dự án đình đám, tạo được tiếng vang lớn như Người Thừa Kế Sáng Giá, Bác Sĩ, Cung Thủ Siêu Phàm,... và gần đây nhất là Hoa Của Quỷ. Đặc biệt, với vai diễn trong Cung Thủ Siêu Phàm, Moon Chae Won đã nhận về hàng loạt giải thưởng danh giá, đặc biệt là giải Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Rồng Xanh lần thứ 32 và Grand Bell lần thứ 48. Chỉ trong năm 2011, cô nhận đến 11 đề cử tại các giải thưởng điện ảnh và xuất sắc ẵm về 10 chiến thắng. Nhờ thành công trong vai diễn này, Moon Chae Won được khán giả yêu mến gọi với biệt danh "nàng Juliet của điện ảnh xứ Hàn".

Nàng Juliet xứ Hàn đi lên từ số 0 thành ngôi sao đình đám, từng “phim giả tình thật” với Song Joong Ki - Ảnh 2.

Đời tư sạch, hai lần được gán ghép với các tài tử nức tiếng

Dù hoạt động trong làng giải trí nhưng Moon Chae Won lại là một người vô cùng kín tiếng, sống trầm lặng và ít khi nhắc đến chuyện cá nhân. Chính bởi vậy trong suốt bao năm làm nghề, cô gần như chưa từng dính bất kỳ bê bối nào ngoài lần tài khoản cá nhân của cô ấn thích hàng loạt bài đăng của một sao nam đang vướng bê bối nhạy cảm. Sau đó công ty chủ quản của mỹ nhân họ Moon đã giải thích rằng tài khoản của cô bị hack nhằm mục đích gây thiệt hại nhân phẩm và hình ảnh của nữ diễn viên. Sau lời giải thích và thái độ quyết liệt của phía công ty, khán giả đã lấy lại niềm tin ở cô.

Làm nghề nhiều năm nhưng Moon Chae Won cũng hiếm khi vướng phải tin đồn phim giả tình thật. Trong quá khứ, lần duy nhất là khi cô và nam diễn viên Song Joong Ki bị bắt gặp dùng chung túi giữ nhiệt trên phim trường Nice Guy, lập tức tin đồn hẹn hò nổ ra. Ngay sau đó Song Joong Ki đã lên tiếng giải thích rằng do thời tiết quá lạnh, lúc đó lại chỉ có một chiếc túi giữ nhiệt nên việc đồng nghiệp dùng chung là việc bình thường. Từ đó đến nay, chỉ có thêm duy nhất một người dính tin đồn hẹn hò với Moon Chae Won là nam chính Hoa Của Quỷ - Lee Jun Ki. Có điều hai người bị cho là "phim giả tình thật" cũng chỉ vì quá đẹp đôi, thân thiết trên phim trường chứ chẳng có bằng chứng cụ thể nào.

Nàng Juliet xứ Hàn đi lên từ số 0 thành ngôi sao đình đám, từng “phim giả tình thật” với Song Joong Ki - Ảnh 3.

Moon Chae Won và Song Joong Ki

Nàng Juliet xứ Hàn đi lên từ số 0 thành ngôi sao đình đám, từng “phim giả tình thật” với Song Joong Ki - Ảnh 4.

Moon Chae Won đóng vợ của Lee Jun Ki trong Hoa Của Quỷ

Nguồn ảnh: Naver

https://kenh14.vn/nang-juliet-xu-han-di-len-tu-so-0-thanh-ngoi-sao-dinh-dam-tung-phim-gia-tinh-that-voi-song-joong-ki-2022072920101556.chn