Nam sinh lớp 9 ném bạn từ tầng 4 xuống bị buộc tội giết người, tiết lộ nguyên nhân phía sau của vụ việc

MAMMAMA, Theo Trí Thức Trẻ 11:56 01/07/2020

Theo tờ Yangtse Evening News, có thông tin cho biết nạn nhân Wei thường bắt nạt các học sinh khác lúc ở trường và bị cáo Huang là một trong số đó.

Tháng 9/2019, một video quay lại vụ án nghiêm trọng xảy ra tại Trung Quốc được chia sẻ trên MXH đã khiến nhiều người không tin vào mắt mình. Trong clip là đoạn CCTV được cắt ngay cảnh một nam sinh trung học thẳng tay ném một học sinh khác từ ban công tầng 4 xuống đất trong lúc to tiếng cãi vã, khiến em này tuy may mắn thoát chết nhưng bị thương nặng và có khả năng tàn phế suốt đời. 

Nam sinh lớp 9 ném bạn từ tầng 4 xuống bị buộc tội giết người, tiết lộ nguyên nhân phía sau của vụ việc - Ảnh 1.

Cả hung thủ gây án tên là Huang và nạn nhân tên Wei đều học tại Trường Trung học Anyang ở quận tự trị Du'an Yao thuộc miền nam tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Huang lúc đó đang là học sinh lớp 9 với chiều cao khoảng 1m9 đã nắm lấy cổ và cạp quần của Wei học lớp 8 cao chỉ khoảng 1m6 và ném qua lan can tầng 4 khi đang trong cơn giận dữ.

Theo báo cáo của trang Yangtse Evening News của Trung Quốc, sự việc diễn ra trước sự ngỡ ngàng của những bạn học có mặt lúc đó. Không ai nghĩ, chỉ vì một cuộc cãi vã giữa hai học sinh còn nhỏ tuổi lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Cha của nạn nhân cho biết họ đã phải tiêu tốn khoảng 200.000 nhân dân tệ (tương đương 659 triệu đồng) để chi trả viện phí điều trị cho con trai, cũng là lý do gia đình này đang đối mặt với vấn đề tài chính đến từ các khoản vay nợ. Hiện Wei đã được xuất viện sau quá trình chữa trị nhiều tháng dài, tuy nhiên bác sĩ cho biết, từ nay về sau, Wei rất có thể không ngồi dậy được nữa.

Nam sinh lớp 9 ném bạn từ tầng 4 xuống bị buộc tội giết người, tiết lộ nguyên nhân phía sau của vụ việc - Ảnh 2.

Nam sinh lớp 9 thẳng tay ném bạn từ tầng 4 xuống trước sự chứng kiến của nhiều người

Phụ huynh của Huang - nam học sinh gây án thì khẳng định con mình có vấn đề trí tuệ dù sức khoẻ vẫn bình thường, phía cảnh sát sau đó xác nhận tâm sinh lý của cậu học sinh này không có gì bất ổn. Ngoài ra, bố của Huang còn cho biết, trước đó Huang đã bị bắt nạt nhiều lần ở trường. Gia đình sau đó đã cố gắng gom góp tiền để trả viện phí cho bên nạn nhân nhưng do quá nghèo nên vẫn không đủ. Bố của nạn nhân Wei đã bác bỏ trước toà về cáo buộc con trai ông là kẻ bắt nạt với lý do chưa bao giờ nhận được bất kì phàn nàn nào từ nhà trường hay các bạn học cùng lớp.

Theo thông tin chia sẻ từ phía cảnh sát trên tờ Yangtse Evening News, thời điểm đó Wei và nhóm bạn đang hút thuốc trong nhà vệ sinh, Huang đã tức giận vì cho rằng 1 trong số đó đã nhìn trộm cậu khi đang đi vệ sinh, dẫn đến những cuộc cãi vã và đánh nhau nhiều lần trước thời điểm vụ việc nghiêm trọng xảy ra ngày 19/06/2019. Vào tuần trước, Huang đã bị toà án xét xử vì tội cố ý giết người. Theo nguồn tin từ báo Trung, nghi phạm mới 15 tuổi tại thời điểm gây án, có nghĩa chưa đủ tuổi vị thành niên, đang phải đối mặt với án tù 10 năm.

Nam sinh lớp 9 ném bạn từ tầng 4 xuống bị buộc tội giết người, tiết lộ nguyên nhân phía sau của vụ việc - Ảnh 3.
Nam sinh lớp 9 ném bạn từ tầng 4 xuống bị buộc tội giết người, tiết lộ nguyên nhân phía sau của vụ việc - Ảnh 4.

Đám đông hoàn toàn sốc trước hành động của nam sinh này

Một tòa án địa phương đã nhận thụ lý vụ án này vào ngày 17/6/2020 vừa qua. Huang bị cáo buộc tội danh giết người có chủ ý. Theo luật hình sự Trung Quốc, bất cứ ai bị kết tội sẽ chịu án phạt từ 3 đến 10 năm tù đối với trường hợp được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ. Tại nước này, giết người có chủ ý có thể bị kết án tử hình đối với những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Tòa án dự kiến ​​sẽ đưa ra phán quyết của mình trong phiên toà sắp tới đây.

(Theo Yangtse evening News, Daily Mail)