Nam sinh 14 tuổi bất ngờ tử vong sau hình phạt chạy bộ của giáo viên

Nguyên Hằng, Theo Helino 13:05 05/10/2019

Vụ việc vừa xảy ra tại một trường học ở Indonesia vào ngày 1 tháng 10 vừa qua, khi thầy giáo phạt một nhóm học sinh vì tội đi học muộn thì một em trong số đó đột ngột tử vong.

Việc đi học trễ của các em học sinh ngày nay rất đáng lo ngại. Tình trạng này thậm chí không chỉ diễn ra ở một đất nước nào đó, mà hầu như các trường học trên thế giới đều xảy ra. Để xử lí những trường hợp như thế này, nhiều giáo viên buộc phải đưa ra những hình phạt khác nhau.

Mới đây, xuất hiện trên mạng truyền thông tại Indonexia, một sự việc đau lòng được chia sẻ khiến không ít người xôn xao khi giáo viên phạt học sinh vì tội đi học trễ.

Nam sinh 14 tuổi bất ngờ tử vong sau hình phạt chạy bộ của giáo viên - Ảnh 1.

Nam sinh 14 tuổi Fanly Lahingide

Theo thông cáo từ cảnh sát Indonesia cho hay, Fanly Lahingide (14 tuổi) cùng với năm người bạn khác, đã đến trường muộn 25 phút vào thứ ba (ngày 1.10). Để phạt những em học sinh này, giáo viên đã yêu cầu họ chạy vòng quanh sân trường. Khi đang chạy vòng thứ 2 Fanly ngã xuống đất. Cậu bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu và sau đó được tuyên bố tử vong lúc 8h40.

Trước sự ra đi đột ngột của con trai, mẹ của nam sinh đã rơi nước mắt kể lại rằng cậu bé vẫn ăn sáng ở nhà trước khi đến trường lúc 6h30. Chưa đầy 2 tiếng sau thì bà mẹ 46 tuổi nhận được điện báo con trai đã qua đời. "Tôi chưa bao giờ nghĩ sáng nay sẽ là lần cuối cùng tôi được gặp con trai mình. Tôi hy vọng không có đứa trẻ nào khác phải trải qua điều tương tự. Cảnh sát cần điều tra vụ việc này và phải có hình thức xử lý giáo viên phù hợp" - mẹ cậu bé nức nở.

Hiện tại nguyên nhân dẫn đến ca tử vong của nam sinh này vẫn chưa được xác định. Về phía gia đình cho biết, trước giờ Fanly không hề có bất kỳ tiền sử bệnh tật nào. Sau đó thi thể của nam sinh này được đưa đi khám nghiệm tại bệnh viện Bhayangkara.