Mỹ xảy ra 131 vụ xả súng hàng loạt chỉ trong 3 tháng đầu năm

Hoàng Trang, Theo Báo tin tức 08:33 29/03/2023

131 vụ xả súng hàng loạt đã xảy ra ở Mỹ kể từ đầu năm 2023, cướp đi sinh mạng của trên 4.200 người.

Mỹ xảy ra 131 vụ xả súng hàng loạt chỉ trong 3 tháng đầu năm - Ảnh 1.

Cha mẹ đón các em nhỏ sau vụ xả súng kinh hoàng ở Trường tiểu học tư thục Covenant thuộc Nashville, bang Tennessee (Mỹ), ngày 27/3/2023 (Ảnh: AP/TTXVN)

Tổ chức phi lợi nhuận Lưu trữ Bạo lực Súng đạn (GVA) báo cáo tính từ ngày 1/1 đến ngày 28/3, tổng cộng 131 vụ xả súng hàng loạt đã được ghi nhận tại Mỹ, khiến 4.245 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công này, trong đó có 59 trẻ em dưới 12 tuổi.

Đáng chú ý, dữ liệu của GVA cho thấy số người tự sát bằng súng tại Mỹ kể từ đầu năm đã lên tới 5.742 người.

Số nạn nhân bị thương bạo lực súng đạn là 7.487 người, trong đó có 129 trẻ em từ 0-11 tuổi.

Để so sánh, vào năm 2022, có tổng cộng 647 vụ xả súng hàng loạt được ghi nhận ở Mỹ.

Ngày 27/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi quốc hội nước này thông qua việc áp dụng trở lại luật cấm vũ khí sát thương.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Biden cho rằng cần tăng cường hành động để ngăn chặn bạo lực súng đạn đang gây tổn thương sâu sắc trong các cộng đồng cư dân. Tổng thống Biden đã nhiều lần kêu gọi áp dụng trở lại luật cấm vũ khí sát thương và ban hành các quy định nghiêm ngặt hơn để kiểm soát hoạt động mua bán súng.

Những biện pháp này đều cần được Quốc hội Mỹ thông qua. Luật cấm vũ khí sát thương từng được áp dụng tại Mỹ từ năm 1994-2004.

Trước đó, vào trưa 27/3, tại Trường tiểu học tư thục Covenant ở Nashville, bang Tennessee, đã xảy ra một vụ xả súng nghiêm trọng. Đối tượng Audrey Hale, 28 tuổi, mang theo ít nhất 2 khẩu súng trường bán tự động và một khẩu súng ngắn xông vào trường và bắn nhiều loạt đạn. Các nạn nhân thiệt mạng gồm 1 trẻ em 8 tuổi, 2 trẻ em 9 tuổi và 3 người lớn tuổi từ 60-61, trong đó có bà Katherine Koonce là hiệu trưởng của trường này.