Mỹ nhân Hoa ngữ đọ sắc với mặt nạ: Địch Lệ Nhiệt Ba bùng nổ visual nhưng liệu có vượt qua người đẹp dùng hàng nhái?

Xử Nữ, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 12/05/2021

Những chiếc mặt nạ chẳng những không che lấp nhan sắc của dàn mỹ nhân Hoa ngữ mà còn làm tôn thêm vẻ rực rỡ cho họ.

1. Trong Trường Ca Hành, Lý Trường Ca (Địch Lệ Nhiệt Ba) từng gây chú ý khi đeo chiếc mặt nạ kỳ bí, giả làm người đuổi ôn thần ở vùng Mạc Bắc. Dẫu cho chiếc mặt nạ này có kiểu dáng khá thô nhưng lại rất phù hợp với hình tượng mạnh mẽ của nữ diễn viên trong phim. Và đặc biệt là nó chả thể nào che lấp được nhan sắc rực rỡ của "mỹ nữ Tân Cương".

2. Chiếc mặt nạ được Phó Mai đeo trong Truyền Thuyết Thanh Khâu Hồ có thiết kế tinh xảo, đẹp mắt. Chính vì thế nhan sắc của nữ diễn viên cũng trở nên lộng lẫy và xinh đẹp hơn.

3. Vai diễn của Triệu Vy trong Họa Bì 2 là một nàng công chúa phải đeo chiếc mặt nạ bằng vàng để che đi vết sẹo trên gương mặt. Tuy nhiên thần thái sang chảnh và quyền lực của cô vẫn chinh phục khán giả.

4. Chiếc mặt nạ mà Angela Baby từng đeo trong Địch Nhân Kiệt Thông Thiên Đế Quốc có thiết kế lạ mắt, độc đáo. Chiếc mặt nạ này được cho là rất phù hợp với hình tượng "đệ nhất mỹ nhân" của Angela Baby trong phim khi đem đến vẻ lộng lẫy, không kém phần bí ẩn.

5. Chiếc mặt nạ của Trương Tuyết Nghênh trong Bạch Phát Vương Phi nhận được nhiều khen ngợi bởi kiểu dáng cầu kì, phù hợp với hình ảnh một nàng công chúa. Không chỉ giúp che mặt, chiếc mặt nạ này còn làm tôn lên khuôn miệng đẹp và phần cằm thon của nữ diễn viên.

6. Trong Cẩm Tú Nam Ca, nhân vật của Lý Thấm được đầu tư cả "bộ sưu tập" mặt nạ với màu sắc, kiểu dáng đa dạng. Trong đó nổi bật nhất là chiếc mặt nạ phượng hoàng đầy quyền lực. Tuy nhiên một họa sĩ xứ Trung đã tố ê kíp làm phim đạo nhái thiết kế của mình. Dù vậy không thể phủ nhận rằng chiếc mặt nạ phượng hoàng này đã giúp nhan sắc của Lý Thấm trở nên cuốn hút hơn trong Cẩm Tú Nam Ca.

Nguồn ảnh: Tổng hợp