Mưa lớn, sạt lở đất, bản làng biên giới Nghệ An bị cô lập, 1 người tử vong

Việt Hòa, Theo Infonet 20:30 19/09/2020

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 gây mưa lớn, ngập úng nặng đã khiến một số địa phương tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bị cô lập, sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông. Một người dân ở xã Na Ngoi đuối nước tử vong.

Mưa lớn, sạt lở đất, bản làng biên giới Nghệ An bị cô lập, 1 người tử vong - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng nỗ lực khắc phục sạt lở.

Chiều 19/9, ông Xồng Vả Dềnh, Bí thư Đảng ủy xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành khắc phục một số đoạn đường bị sạt lở, gây ách tắc do mưa lớn trên địa bàn.

Mưa lớn, sạt lở đất, bản làng biên giới Nghệ An bị cô lập, 1 người tử vong - Ảnh 2.

Sạt lở nghiêm trọng sau mưa lũ ở xã biên giới Na Ngoi.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 5, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn xảy ra mưa lớn. Tại xã Na Ngoi, mưa lớn đã cuốn trôi cây cầu tạm duy nhất vào bản Huồi Thum, khiến cho bản này bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài, một số tuyến đường liên bản đã bị sạt lở gây ách tắc giao thông.

"Mưa lũ đã cuốn trôi 1 chuồng trâu 8 con của một hộ gia đình trên địa bàn gây thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Trong hôm nay, chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng khắc phục các điểm bị sạt lở, giải tỏa ách tắc giao thông", ông Dềnh cho biết thêm.

Mưa lớn, sạt lở đất, bản làng biên giới Nghệ An bị cô lập, 1 người tử vong - Ảnh 3.

8 con trâu của một gia đình bị nước lũ cuốn trôi, thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Riêng tại xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn) mưa lũ khiến đoạn đường từ bản Xốp Dương lên bản Cha Nga bị sạt lở, chia cắt, khiến ô tô, xe máy không thể đi lại được. 24 máy thủy điện nhỏ của người dân địa phương cũng bị hư hỏng, trị giá hơn 40 triệu đồng.

Mưa lớn, sạt lở đất, bản làng biên giới Nghệ An bị cô lập, 1 người tử vong - Ảnh 4.

Một số điểm tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An, mưa lớn đã khiến làm ảnh hưởng, hư hại hơn 2.000ha lúa ở huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc; hơn 100ha diện tích nuôi trồng thủy sản ở TP Vinh và huyện Nghi Lộc; hàng trăm ha hoa màu ở thị xã Cửa Lò, huyện Đô Lương, Thanh Chương…

Đặc biệt, có 1 trường hợp tử vong do bị đuối nước trong mưa lũ là anh Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1990, quê ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ). Anh Tuấn trú tại xóm 5, xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương. Sau khi mưa lớn gây ngập trạm cân của gia đình, anh Tuấn lặn xuống sửa chữa dẫn đến đuối nước tử vong.

Hiện, chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục thiệt hại sau bão lũ.