Moderna bắt đầu thử nghiệm vaccine COVID-19 ở trẻ từ 6 tháng đến 12 tuổi

Quỳnh Chi, Theo VTV 09:38 17/03/2021

Ngày 16/3, hãng dược phẩm Moderna thông báo sẽ bắt đầu thử nghiệm vaccine COVID-19 do hãng này sản xuất trên trẻ em từ 6 tháng tuổi.

Gần 7.000 trẻ em từ 6 tháng đến 12 tuổi ở Mỹ và Canada sẽ tham gia thử nghiệm vaccine của Moderna.

Tiến sĩ Jacqueline Miller thuộc Moderna cho biết: "Trẻ em thường cần liều lượng vaccine thấp hơn so với người lớn. Moderna muốn đảm bảo rằng sẽ tìm ra liều lượng thích hợp nhất để tăng khả năng miễn dịch của vaccine đối với trẻ em".

Các nhóm tuổi trong thử nghiệm vaccine lần này của Moderna là trẻ em từ 6 đến 11 tuổi, từ 2 đến 6 tuổi và sau đó là trẻ từ 6 tháng đến 2 tuổi.

Moderna bắt đầu thử nghiệm vaccine COVID-19 ở trẻ từ 6 tháng đến 12 tuổi - Ảnh 1.

Gần 7.000 trẻ em từ 6 tháng đến 12 tuổi sẽ tham gia thử nghiệm vaccine của Moderna (Ảnh: AP)

Vaccine COVID-19 của Moderna và Pfizer đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng khẩn cấp vào tháng 12/2020. Hai công ty dược phẩm này đã thử nghiệm vaccine COVID-19 trên trẻ em từ 12 tuổi trở lên và hy vọng sẽ có kết quả vào mùa hè 2021. Trong khi đó, Johnson & Johnson, công ty có vaccine COVID-19 đã nhận được giấy phép sử dụng khẩn cấp vào tháng 2/2021, vẫn chưa công bố kế hoạch thử nghiệm vaccine của mình ở trẻ em.

Hơn 70 triệu người trưởng thành ở Mỹ, chiếm 28% dân số trưởng thành, đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19. Khoảng 22 bang và thủ đô Washington đã cho phép những người từ 16 tuổi trở lên có nguy cơ cao được tiêm chủng.