Miền Trung: Mưa lũ lớn đe dọa, bão chực chờ

Nhóm phóng viên, Theo Người lao động 08:20 24/10/2021

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ - ngành, tỉnh - thành miền Trung triển khai biện pháp ứng phó đợt mưa lũ mới; sẵn sàng huy động lực lượng tổ chức sơ tán khẩn cấp người dân đến nơi an toàn.

Ngày 23/10, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký ban hành Công điện số 1420/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các bộ - ngành, các địa phương: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và TP. Đà Nẵng chủ động ứng phó mưa lũ lớn đang diễn ra.

Mưa lớn, xả lũ gây ngập nặng ở hạ du

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 25/10 có thể sẽ xảy ra đợt mưa lớn, diện rộng tại khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên, đặc biệt ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, tổng lượng mưa có thể đạt 200 - 380mm, có nơi trên 430mm. Đồng thời, từ nay đến ngày 27/10 có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới, hình thành bão, tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực miền Trung. Đây là khu vực vừa qua cũng đã xảy ra mưa lớn, đất bão hòa nước nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng cục bộ ở các vùng trũng, thấp, ven sông.

Tại công điện, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh - thành nói trên khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, triển khai các biện pháp ứng phó với đợt mưa lũ mới; chủ động rà soát phương án, sẵn sàng huy động lực lượng tổ chức sơ tán khẩn cấp các hộ dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn, nhất là khu vực có thể xảy ra ngập sâu, chia cắt, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực đã xảy ra mưa lớn vừa qua và đã xảy ra sạt lở đất năm 2020. Lưu ý bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19 tại nơi sơ tán, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân.

Trước đó, từ tối 22 đến ngày 23/10, một số địa phương ở miền Trung có mưa lớn liên tục, gây ngập lụt trên diện rộng.

Tại tỉnh Quảng Nam, trong ngày 23/10, một số địa phương đã phải sơ tán các hộ dân ở khu vực thấp trũng đến nơi an toàn. Mưa lớn cũng đã khiến tuyến Quốc lộ 1 qua địa phận xã Tam Đàn (huyện Phú Ninh) bị ngập. Tại thôn Hà Lộc (xã Tam Tiến, huyện Núi Thành), vào sáng cùng ngày, 2 tàu cá của ngư dân đang neo đậu không may bị sóng đánh chìm, gây thiệt hại nặng.

Trước tình hình mưa lớn, từ 16 giờ ngày 23/10, hồ Phú Ninh - hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh Quảng Nam - đã phải xả lũ điều tiết. Các hồ thủy điện như Sông Tranh 2, Đăk Mi 4, Sông Bung 4, A Vương… cũng phải điều tiết nước xuống hạ du, gây ngập nặng nhiều nơi.

Miền Trung: Mưa lũ lớn đe dọa, bão chực chờ - Ảnh 1.

Tuyến Quốc lộ 1 ở Quảng Nam bị ngập nặng vào ngày 23/10 (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Miền Trung: Mưa lũ lớn đe dọa, bão chực chờ - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ người dân di dời gia súc đến nơi an toàn (Ảnh: Tử Trực)

Nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn

Tại Thừa Thiên - Huế, mưa rất to gây ngập một số nơi. Huyện Quảng Điền có gần 98 nhà dân ở các xã Quảng Thành, Quảng An, Quảng Phước bị ngập. Một số tuyến giao thông huyết mạch như TL 8, TL 19, TL 4… chìm trong nước, giao thông bị ách tắc.

Mưa lớn, nước chảy mạnh cũng đã làm sạt lở lề và mặt đường của 2 tuyến đường liên thôn Hạ Long, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền với chiều dài khoảng 40m. Tuyến đường thôn Tân An, xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc sạt lở đất tại vị trí Km96+170, 33 hộ dân với 120 nhân khẩu trong vùng có nguy cơ sạt lở được di dời đến nơi ở khác.

Nhiều tuyến đường ở tỉnh Quảng Ngãi ngập sâu trên 0,5m khiến hàng trăm phương tiện chết máy, nước tràn vào nhà dân. Trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa phận Quảng Ngãi trong sáng 23/10 có những nơi ngập nặng khiến nhiều phương tiện không thể di chuyển. Tại khu vực qua xã Tịnh Phong (huyện Sơn Tịnh), nhiều đoạn bị ngập sâu gây kẹt xe kéo dài hơn 3km...

Mưa lớn kéo dài đã làm cho nước trên các sông ở Quảng Ngãi lên nhanh, nhiều sông có khả năng vượt báo động 3 từ 0,5m đến 0,7m. Ghi nhận tại thị xã Đức Phổ, lúc 14 giờ ngày 23/10, lũ trên sông Trà Câu dâng cao gây ngập lụt vùng hạ lưu, các khu vực trũng thấp tại các phường Phổ Văn, Phổ Ninh, Phổ Vinh và xã Phổ Thuận. Thị xã Đức Phổ dự kiến di dời khoảng 500 hộ dân khu vực trũng thấp đến nơi an toàn.

Tại huyện Bình Sơn, nhiều xã trũng thấp, nằm dọc sông Trà Bồng cũng bị nước lũ chia cắt, cô lập. Rất nhiều nhà dân đã bị ngập sâu. Còn ở huyện Nghĩa Hành, đến 16 giờ ngày 23/10, nước lũ chia cắt hoàn toàn các xã Hành Dũng, Hành Đức và thị trấn Chợ Chùa; lực lượng chức năng vất vả hỗ trợ, di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.

Tìm thấy thi thể cha con tử vong dưới sông

UBND huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ngày 23/10 cho biết đã tìm thấy thi thể cha con ông Đ.N.Đ (45 tuổi) và Đ.Đ.L (7 tuổi; cùng ngụ thôn Bình An, xã Vĩnh Chấp) tại khu vực sông Bắc Phú (xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh) sau hơn 3 ngày mất tích.

Trước đó, vào tối 20/10, ông Đ. điều khiển xe máy chở theo cháu L. rời nhà rồi sau đó mất tích. Đến sáng 23/10, người dân phát hiện chiếc xe máy của ông Đ. dưới sông Bắc Phú nên báo tin cho chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm. Đến chiều cùng ngày, thi thể cha con ông Đ. được tìm thấy, nằm cách nhau khoảng 500m.