Miền Bắc tăng nhiệt, Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi

Nguyễn Hoài, Theo Tiền Phong 08:35 04/01/2023

Các tỉnh miền Bắc hôm nay tăng 1-2 độ so với hôm qua. Miền Trung mưa gia tăng. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông rải rác.

Hôm nay (4/1), khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều có lúc giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều có lúc giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều có lúc giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ.

Miền Bắc tăng nhiệt, Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi - Ảnh 1.

Miền Bắc rét kéo dài nhiều ngày tới.

Dự báo trong nhiều ngày tới, miền Bắc tiếp tục rét với nhiệt độ cao nhất phổ biến 21-23 độ, thấp nhất 14-17 độ vùng đồng bằng, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa to, riêng phía Thanh Hóa - Nghệ An ít mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa hôm nay tiếp tục có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, cao nhất 22-25 độ.

Hai tỉnh Ninh Thuận - Bình Thuận trời ít mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, cao nhất 28-30 độ.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Dự báo từ ngày 5-7/1, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt. Khu vực Quảng Trị, Ninh Thuận và phía Đông Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Dự báo từ đêm 5-7/1, Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Ngày 9-10/1, khu vực này có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày