Mê "Hậu Duệ Mặt Trời" nhưng Thủ tướng Thái Lan vẫn chưa xem bản phim của nước mình

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 12:26 27/07/2017

Nhiều báo Hàn đưa tin về tranh cãi "Tìm Lại Tình Yêu Giữa Lửa Đạn" chính là "Hậu Duệ Mặt Trời" bản Thái.

Cách đây ít ngày, hàng loạt trang tin tức lớn của Hàn Quốc trong đó có Yonhap, Chosun, SBS News,... đã đưa tin về vụ việc bộ phim Thái Lan Tìm Lại Tình Yêu Giữa Lửa Đạn bị tố đạo nhái Hậu Duệ Mặt Trời, drama từng lên sóng đài KBS vào đầu năm 2016.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin về "Hậu Duệ Mặt Trời" bản Thái

Cả hai tác phẩm đều xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa một quân nhân và một nữ bác sĩ. Bên cạnh đó, hai bộ phim cũng có nhiều tương đồng về tình tiết và bối cảnh, khiến cho nghi án Tìm Lại Tình Yêu Giữa Lửa Đạn là Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Thái càng có thêm cơ sở.

Mê Hậu Duệ Mặt Trời nhưng Thủ tướng Thái Lan vẫn chưa xem bản phim của nước mình - Ảnh 2.

Tìm Lại Tình Yêu Giữa Lửa Đạn là phần đầu tiên của series Sứ Mệnh Tình Yêu. Dù không trực tiếp đầu tư kinh phí, Quân đội nắm quyền Thái Lan từ năm 2014 cũng tham gia hỗ trợ sản xuất dự án nhằm cổ vũ tinh thần yêu nước của người dân Thái Lan.

Sứ Mệnh Tình Yêu tập trung vào bốn nhân vật nam chính là quân nhân của lục quân, không quân, hải quân và cảnh sát. Họ tham gia vào hàng loạt nhiệm vụ như triệt phá đường dây buôn lậu ma túy, khủng bố quốc tế và một "nhiệm vụ" khác trên chiến trường tình yêu.

Mê Hậu Duệ Mặt Trời nhưng Thủ tướng Thái Lan vẫn chưa xem bản phim của nước mình - Ảnh 3.

Mê Hậu Duệ Mặt Trời nhưng Thủ tướng Thái Lan vẫn chưa xem bản phim của nước mình - Ảnh 4.

Mặc dù bị tố đạo ý tưởng của Hậu Duệ Mặt Trời, bộ phim vẫn gây sốt tại Thái Lan. Tuy nhiên, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha, "fan hâm mộ" quyền lực của Hậu Duệ Mặt Trời, lại chưa xem tác phẩm do nước mình sản xuất. Năm ngoái, ông từng kêu gọi người dân Thái Lan theo dõi bộ phim truyền hình Hàn Quốc và thậm chí còn mong muốn được gặp nam diễn viên chính Song Joong Ki.

Mê Hậu Duệ Mặt Trời nhưng Thủ tướng Thái Lan vẫn chưa xem bản phim của nước mình - Ảnh 5.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha

(Nguồn: Yonhap News, Straitstimes)