Đủ kiểu thiệp “từ dễ tới khó” cho bạn trổ tài

Thùy Vân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 17/04/2015

Những tấm thiệp do chính tay bạn làm ra thì luôn ý nghĩa và độc đáo hơn là đi mua rồi.

1. Thiệp “tối giản”:

Kiểu thiệp này là dành cho những cô nàng không có chiếc hoa tay nào đây. Phong cách tối giản đang rất thịnh hành, bạn không cần trang trí nhiều, chỉ cần một hình ảnh đáng yêu thôi là đủ để tấm thiệp trở nên ý nghĩa hơn rồi.



Nguyên liệu: giấy bìa trắng, que kem gỗ, màu acrylic, bút lông đen, kéo, chỉ màu xám

Cách làm:

- Đầu tiên, bạn cắt que kem tạo thành hình cây bút chì. Tô màu vàng cho thân cây bút, màu cam cho phần cục tẩy, màu đen cho đầu nhọn bút chì và các đường thẳng song song trên thân bút màu vàng. 

- Tiếp theo, bạn quấn sợi chỉ màu xám lên điểm giao nhau giữa màu cam và màu hồng trang trí cho bút chì trông như thật.

- Cắt tấm giấy bìa màu trắng gấp đôi làm tấm thiệp, viết dòng chữ “ I MISS YOU” bên dưới và dán cây bút chì trang trí bên trên là xong.


2. Tấm thiệp cho những bạn nghiện cà phê:

Không chỉ là những hình ảnh đáng yêu gợi nhớ kỷ niệm, bạn còn có thể làm thiệp dựa theo những thói quen rất thường ngày của người được nhận, như tấm thiệp mang chủ đề uống cà phê cực độc đáo này chẳng hạn.



Nguyên liệu: giấy bìa màu, keo hai mặt, kéo

Cách làm:

- Bạn cắt tấm giấy bìa màu kem, gấp đôi làm tấm thiệp. Cắt giấy bìa màu nâu nhạt thành: ly, ấm và tách.

- Tiếp đến, cắt giấy bìa màu nâu đậm thành 1 tấm có kích thước bằng ½ tấm giấy màu kem, rồi cắt đường cong lõm có chữ V giữa chia tấm giấy thành 2 phần.

- In dòng chữ “GOT COFFEE” rồi dán lên trên tấm bìa cứng. Cuối cùng, bạn dán trang trí dòng chữ bên trên và bộ ly, ấm, tách bên dưới trên tấm giấy bìa màu nâu đậm.


3. Thiệp vẽ phong cách màu nước:

Đây là mẫu thiệp cho những bạn có một chút năng khiếu hội hoạ đây. Kiểu lên màu nước nhẹ nhàng đang rất thịnh hành, bạn lưu ý chọn loại giấy bìa nhám và dày một chút để màu vẽ lên được đẹp và không bị thấm vào mặt trong nhé!



Nguyên liệu: giấy bìa màu trắng, bút vẽ màu nước, mẫu bình hoa, vải, kim khâu, kéo, keo dán, dấu in chữ

Cách làm:

- Bạn cắt tấm giấy bìa màu trắng hình chữ nhật ra, sau đó gấp đôi làm tấm thiệp. Dùng màu cam nhạt, cam đậm, và cam đậm hơn vẽ tạo hình cánh hoa, màu nâu làm nhụy hoa.

- Tiếp theo, bạn dùng màu xanh làm cành hoa và màu xanh dương vẽ làm bình hoa. Cắt tấm vải xanh dán lên trên bình hoa, khâu đường viền xung quanh mép vải.

- Dùng bút màu đen vẽ nét viền theo từng bông hoa và đường zig-zag bên dưới bình hoa làm bóng đổ. Cuối cùng, bạn dùng dấu in dòng chữ trang trí lên góc trên bên trái tấm thiệp là xong.


4. Thiệp 3D phong cách màu nước:

Mẫu thiệp này sẽ đòi hỏi bạn phải tỉ mẩn hơn một chút nữa. Nếu cảm thấy tự tin, bạn có thể tự vẽ chiếc lọ để tấm thiệp trông độc đáo, còn nếu không, bạn chỉ cần tìm mẫu chiếc lọ trên mạng rồi in ra là được.



Nguyên liệu: giấy bìa màu trắng, hộp màu vẽ, dấu in hình chiếc lọ, hạt màu sequin, dấu in chữ, kéo, keo dán, cọ

Cách làm:

- Dùng dấu in hình chiếc lọ trên tấm bìa trắng. Sau đó, bạn tô màu bên trong chiếc lọ và miệng lọ. Cắt đường viền xung quanh bên ngoài chiếc lọ.

- Dùng dấu in chữ lên trên tấm giấy báo, sau đó cắt rời từng hàng chữ “thank you, you are, the best”. Bạn dán trang trí các hạt màu sequin và các dòng chữ lên trên chiếc lọ giấy. 

- Cắt tấm giấy bìa trắng hình chữ nhật gấp đôi làm tấm thiệp. Bạn dán chiếc lọ lên trên tấm thiệp và trang trí thêm các vòng tròn màu xanh đỏ bên trên ½ chiếc thiệp thêm yêu. 

Cuối cùng, đừng quên làm phong bì để đặt tấm thiệp bên trong bạn nhé!

Nguồn: Minkikim
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày