Lừa đảo tiền đặt cọc hàng của shipper, nam thanh niên bị đánh nhừ tử

K.A - Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 14:43 23/02/2017

Có ý định làm hóa đơn khống tiền hàng để ăn chênh lệch từ tiền đặt cọc hàng của shipper nhưng không may bị chủ cửa hàng phát giác. Khi quay lại lấy tiền, nam thanh niên bị chủ cửa hàng và shipper đánh tới tấp, yêu cầu lên công an phường giải quyết.

Chiều ngày 22/2, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip cùng dòng chia sẻ sự việc thanh niên đến cửa hàng đặt mua giày rồi nhờ cửa hàng báo giá khống để lừa shipper ứng tiền rồi ăn chênh lệch nhưng đã bị cửa hàng phát giác, tố cáo và yêu cầu lên phường giải quyết.

Lừa đảo tiền đặt cọc hàng của shipper, nam thanh niên bị đánh nhừ tử - Ảnh 1.

Đoạn chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người xôn xao.

Đoạn chia sẻ của tài khoản Y.Y. như sau: 

"CẢNH BÁO LỪA ĐẢO! 

Mọi người hết sức cảnh giác với những đơn ứng ship cao lên vài triệu nhé nếu hôm nay cửa hàng em không bắt được thì có phải anh shipper kia mất oan 6.500.000 không! 

Chuyện là nó vào cửa hàng em đặt mua 10 đôi giày. Tổng tiền là 1.500.000 đồng và bảo lát có người đến lấy giày thì cứ khai lên là 6.500.000. Xong để nó qua lấy 5.000.000. May là tỉnh đòn nên bọn em vẫn ok, bảo nó lấy hàng xong xuôi rồi anh qua lấy tiền đi để đánh cho 1 trận cái tội bố láo ăn cắp! Bài học cho những thằng lừa đảo nhé hôm nay nhẹ nhàng chỉ cho nó lên phường thôi ạ".

Hình ảnh trong clip cho thấy, một nam thanh niên bị 2 người khác chặn lại trước cửa hàng và hỏi "đến lấy tiền hàng phải không?". Sau khi thanh niên này xác nhận, hai người kia liền lao vào đấm đá liên tục vào đầu và bụng anh ta. 

Bị đánh đau và bất ngờ, thanh niên này ú ớ lên tiếng, "Ơ, em có làm gì đâu, các anh đừng có đánh em, em chỉ đến lấy tiền hàng thôi mà". Thấy ồn ào một số người ra can ngăn, thanh niên này vẫn tiếp tục tranh cãi. Tuy nhiên, khi bị chủ cửa hàng vạch mặt là nói rằng có chứng cứ đầy đủ thì thanh niên này thanh minh: "Em có làm gì đâu, em còn chưa có cầm tiền mà. Họ đặt hàng như vậy bảo em lấy tiền như vậy chứ em có làm gì đâu mà bảo em lừa".

Lừa đảo tiền đặt cọc hàng của shipper, nam thanh niên bị đánh nhừ tử - Ảnh 2.

Thanh niên có ý định lừa đảo tiền hàng của shipper bị đánh tới tấp. Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên sau đó, chủ cửa hàng vẫn nhất định yêu cầu thanh niên này lên phường để giải quyết sự việc. 

Trao đổi với chúng tôi, tài khoản Y.Y. cho biết: "Sự việc xảy ra tại cửa hàng mình vào khoảng hơn 15h chiều ngày 22/2, tại khu vực phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội. Trước đó khoảng 1 tiếng, thanh niên này có vào cửa hàng mình đặt 10 đôi giày và bảo bất kì đôi nào cũng được, vì là khách lạ nên bọn mình cũng cảnh giác sinh nghi. Sau đó, anh này nhờ bên cửa hàng làm hóa đơn khai khống tiền 10 đôi giày từ 1.500.000 đồng lên tới 6.500.000 đồng, để ăn chênh lệch 5.000.000 đồng". 

"Phát hiện sự việc nhưng bên mình vẫn để yên và báo cho bạn shipper chuyển hàng để tránh bị lừa, sau đó hẹn thanh niên này quay lại lấy tiền để bắt quả tang. Đồng thời yêu cầu hắn trả tiền công đi lại cho anh ship hàng và giao cho công an phường giải quyết. Sau khi chia sẻ, nhiều bạn nhắn tin cho mình hỏi địa chỉ thanh niên này và cho biết cũng đã từng bị lừa với mánh khóe tương tự", tài khoản Y.Y. cho biết thêm. 

Qua đây, Y.Y cũng khuyên các shipper nên cảnh giác đề phòng nhất là đối với khách lạ khi được yêu cầu đặt cọc tiền hàng với số tiền lớn như vậy. 

Dựa vào những chia sẻ trên, có thể thấy cách thức lừa đảo như sau: Đối tượng lừa đảo sẽ đặt hàng, mua đồ tại một shop nào đó, đồng thời nhờ nhân viên cửa hàng làm hóa đơn chênh lệch gấp 2 - 3 lần giá trị thực tế. Sau đó, đối tượng sẽ thuê shipper qua lấy hàng. Lúc này, shipper sẽ phải cọc trước tiền để lấy hàng đi giao. 

Tuy nhiên những địa chỉ chuyển hàng đến thường là địa chỉ "ma" hoặc gọi số điện thoại người thuê đã cho trước đó nhưng không có ai bắt máy. Sau khi hàng chuyển đi, đối tượng lừa đảo nhanh chóng đến cửa hàng để lấy số tiền chênh lệch trước khi shipper phát hiện sự việc. Với hình thức này, nhiều shipper đã mắc bẫy lừa của các đối tượng lừa đảo.

Ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, hành vi của thanh niên trên đã khiến nhiều người bức xúc. 

"Suýt chút nữa là anh ship hàng bị mất tiền oan rồi, chạy xe chuyển hàng bao nhiêu km mới được vài chục nghìn mà nhiều đối tượng cứ lợi dụng để lừa đảo thì thật bức xúc. Đề nghị giao cho cơ quan chức năng để có hình phạt thích đáng", tài khoản S.G. bình luận. 

"Ngày nào ra đường đi ship mình cũng lo ngay ngáy, dù có cảnh giác nhưng không phải lúc nào cũng tránh được những vụ lừa đảo như này. Rất ưng sự tỉnh táo của shop giày, cám ơn shop nhiều lắm, giúp anh shipper thoát được vụ lừa tiền", một bạn khác bình luận.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều tối ngày 22/2, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công an phường Thịnh Quang, quận Đống Đa cho biết, đơn vị vừa nhận được trình báo của người dân phản ảnh về việc một shipper bị lừa đảo.

Hiện đã có 2 bị hại đến trình báo vụ việc và công an phường vẫn đang tiếp tục tìm hiểu. Trong khi đó, người bị tố giác vẫn chưa khai nhận vụ việc. 

Chiều 23/2, lãnh đạo Công an phường Thịnh Quang cho biết đối tượng lừa shipper đã khai nhận toàn bộ sự việc. Hiện đã có 7, 8 bị hại lên trình báo công an. Xét thấy vụ việc phức tạp nên trong chiều nay, Công an phường Thịnh Quang sẽ báo cáo lên Công an quận Đống Đa để bàn giao sự việc cho Công an quận thụ lý giải quyết.