Long An thành lập đội xe đưa đón người dân đi tiêm vắc-xin ngừa Covid-19

HÀ LONG, Theo Người lao động 22:57 06/08/2021

Đến 18 giờ 30 phút ngày 6/8, tỉnh Long An có 9.880 ca mắc Covid-19, trong đó các huyện Đức Hòa, Cần Giuộc và Bến Lức chiếm số ca nhiều nhất.

Ngày 6/8, huyện Bến Lức, tỉnh Long An bố trí 17 xe (7 chỗ và 16 chỗ) để đưa người trên 65 tuổi và người khó khăn không có phương tiện đến các điểm tiêm chủng trên địa bàn thị trấn Bến Lức, sau đó đưa người dân trở về nhà an toàn, chu đáo.

Trong tổng số 17 xe, có 14 chiếc của đội phản ứng nhanh hỗ trợ công tác tiêm vắc-xin tình nguyện của các công ty, doanh nghiệp thành viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Long An và các xe từ thiện.

Quá trình đưa rước người dân đến tiêm chủng đều tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

 Long An thành lập đội xe đưa đón người dân đi tiêm vắc-xin ngừa Covid-19  - Ảnh 1.
 Long An thành lập đội xe đưa đón người dân đi tiêm vắc-xin ngừa Covid-19  - Ảnh 2.

Đoàn xe chở người dân ở Bến Lức đi tiêm vắc-xin ngừa Covid-19

Theo UBND huyện Bến Lức, đây là sự đóng góp thiết thực, ý nghĩa trong điều kiện hiện nay. Huyện đang rất cần các tình nguyện viên để tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Trong đó, lực lượng tài xế vẫn còn thiếu để hỗ trợ chuyên chở nhu yếu phẩm, nước uống, trang thiết bị y tế đến các khu phong toả, cách ly, cũng như chuyên chở cấp cứu người bệnh.

Theo thống kê, đến 18 giờ 30 phút ngày 6-8, tỉnh Long An có 9.880 ca mắc Covid-19, trong đó các huyện Đức Hòa, Cần Giuộc và Bến Lức chiếm số ca nhiều nhất.

 Long An thành lập đội xe đưa đón người dân đi tiêm vắc-xin ngừa Covid-19  - Ảnh 3.

Trước đó, UBND tỉnh Long An ban hành kế hoạch về việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi 1 cho tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên hiện sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh với tổng cộng dự kiến 1.361.733 người (không phân biệt có hộ khẩu tại Long An hay không).

Giai đoạn 1: Từ ngày 9 đến 15/8, Long An sẽ triển khai tiêm vắc-xin cho 852.128 người trên địa bàn các huyện Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước, Đức Hòa và TP. Tân An.

Giai đoạn 2: Từ ngày 6 đến 30/9, Long An sẽ tiêm 509.605 người trên địa bàn các huyện, thị xã còn lại là Thủ Thừa, Tân Trụ, Châu Thành, Đức Huệ, Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Mộc Hóa, Tân Hưng, Vĩnh Hưng và thị xã Kiến Tường.

Trong đó, mỗi giai đoạn sẽ chia làm 3 đợt tiêm, lần lượt theo thứ tự ưu tiên. Cụ thể, nhóm ưu tiên 1 là cán bộ, công chức, viên chức ngoài nhóm 9 đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21, lực lượng dân sự, hội, đoàn thể tham gia phục vụ truy vết, cách ly, phong tỏa, chốt kiểm soát dịch Covid-19. Nhóm ưu tiên 2 là người dân từ 65 trở lên. Nhóm 3 là tất cả người dân còn lại.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày