Loạt ảnh Tiểu học của loạt nam thần đình đám: Ai cũng cực ngố tàu, Lee Min Ho, Song Joong Ki và Park Bo Gum là gây shock nhất

Vân Trang, Theo Helino 09:01 11/01/2020

Bên cạnh những khoảnh khắc lộng lẫy xuất thần trên màn ảnh, các nam thần K-Biz đều có quãng thời gian đi học vất vả. Tuy nhiên, không ít người vẫn gây ấn tượng với bảng thành tích học tập khủng đúng chuẩn "con nhà người ta".

Trước khi trở thành biểu tượng nhan sắc hàng đầu Hàn Quốc, hầu như nam thần K-Biz nào cũng phải trải qua quãng thời gian đi học vất vả. Không trang điểm, không diện quần áo lộng lẫy, chắc hẳn những kiểu ảnh ngố tàu thời tốt nghiệp Tiểu học xa xưa sẽ trở thành tấm ảnh quý không chỉ với bản thân ngôi sao mà còn với cả fandom.

1. Kang Ha Neul

Cứ nhận phim nào là hot phim đó, Kang Ha Neul ngày càng khiến "mọt phim" Hàn mê mệt bởi tài năng diễn xuất của mình. Nhưng ít ai biết rằng nam diễn viên từng là nạn nhân của bạo lực học đường vì ngoại hình quá khổ. Điển hình là lúc anh chuẩn bị dùng bữa trưa thì bất ngờ nhìn thấy mẩu giấy với dòng chữ gây tổn thương: "Tao đã ăn bữa trưa của mày, nếu không thì mày sẽ mập lên nữa". Sau đó nam diễn viên đã vô cùng đau khổ và lao ngay vào tập luyện để mong có được thân hình thon gọn như bao người.

Ít ai biết rằng anh chàng Kang Ha Eul từng bị bắt nạt thời đi học vì ngoại hình quá khổ.

2. Park Seo Joon

Không chỉ diễn xuất hay, gương mặt bảnh bao cùng nụ cười tỏa sáng mà ngoại hình chuẩn như người mẫu, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo đã giúp Park Seo Joon trở thành một trong những diễn viên có lực lượng fangirl hùng hậu. Do gia đình thuộc tầng lớp khá giả, có bố mẹ đều hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nên kể từ hồi bé, Seo Joon đã có định hướng trở thành một doanh nhân. Tuy nhiên, bằng tình yêu với nghệ thuật, anh chàng đã quyết định trở thành diễn viên mặc cho sự can ngăn của gia đình.

Nụ cười tươi cùng mắt híp đã trở thành đặc trưng của Park Seo Joon từ khi còn học Tiểu học.

3. Ji Chang Wook

Ji Chang Wook có khả năng học tập siêu đỉnh khi từng lọt vào Top 50 học sinh giỏi nhất trường. Anh chàng học đại học Dankook University từ năm 2006. Nam diễn viên từng chia sẻ nếu không đi theo nghiệp diễn anh sẽ trở thành một nhân viên văn phòng vì gia đình đã định hướng sẵn cho anh theo con đường học hành.

Ji Chang Wook có thể đã trở thành anh nhân viên văn phòng điển trai nếu không đi theo nghiệp diễn xuất.

4. Song Joong Ki

Không chỉ là một mỹ nam được đánh giá cao trong sự nghiệp diễn xuất, Song Joong Ki khiến nhiều người trầm trồ bởi thành tích học tập đáng nể của mình. Anh chàng từng có bảng điểm cấp 3 thuộc loại xuất sắc khi nhận điểm A tất cả các môn cùng với 2 môn tiếng Anh và Toán đều đứng nhất trường với vô số giải thưởng lớn nhỏ. Nhờ vậy, Song Joong Ki được tuyển thẳng vào khoa Quản trị của trường đại học Sungkyunkwan danh giá. Bản thân điểm thi tốt nghiệp của anh cũng lọt Top 10 toàn quốc với điểm số 380/400.

Song Joong Ki được đánh giá là một trong những nam diễn viên học giỏi nhất K-Biz.

5. Park Bo Gum

Park Bo Gum là một trong những nam diễn viên nổi tiếng có thể đạt điểm cao mặc dù khối lượng công việc dày đặc. Anh chàng tốt nghiệp Đại học Myongji với bằng Sân khấu nhạc kịch. Ngay cả trong kỳ cuối, Park Bo Gum cũng đã dồn rất nhiều nỗ lực và đứng đầu lớp. Bên cạnh đó, anh cũng nổi tiếng là một trong những sinh viên chăm học nhất khoa khi thường có mặt ở một số lớp không thuộc chuyên ngành của mình để học tập thêm được nhiều kiến thức.

Park Bo Gum là một trong những nam diễn viên nổi tiếng có thể đạt điểm cao mặc dù khối lượng công việc dày đặc.

6. Yoo Seung Ho

Yoo Seung Ho nổi tiếng ngay từ khi còn nhỏ qua hàng loạt vai diễn nhí ấn tượng trong các bộ phim ăn khách như The way home, Nữ hoàng Seon Seok, I miss you... Vậy nên, anh chàng đã có quyết định táo bạo là nghỉ học đại học để tập trung sự nghiệp diễn xuất: "Thời trung học, tôi đã nghĩ đến việc có lên đại học hay không. Nếu học, có lẽ tôi sẽ chọn chuyên ngành điện ảnh và diễn xuất. Nhưng tôi nghĩ mình có thể học được nhiều thứ trên phim trường hơn là trên giảng đường", anh chàng từng chia sẻ lý do bỏ học trong một bài phỏng vấn.

Yoo Seung Ho là một trong những nam diễn viên hiếm hoi quyết định không học đại học với lý do có thể học được nhiều thứ trên phim trường hơn sách vở.

7. Cha Eun Woo

Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp mà Cha Eun Woo còn sở hữu bảng thành tích học tập hoàn hảo đến khó tin. Anh chàng đã phải từ bỏ cơ hội trở thành một thẩm phán để gia nhập làng giải trí. Thời cấp ba, Cha Eun Woo nắm giữ chức vụ chủ tịch hội học sinh và luôn nằm trong Top 3 học sinh xuất sắc nhất trường. Với thành tích đó, anh dễ dàng đỗ vào ngôi trường danh tiếng Sungkyunkwan. Bên cạnh đó, nam idol còn thông thạo tới 4 ngoại ngữ: Tiếng Hàn, Anh, Trung và Nhật.

Cha Eun Woo có ước mơ thi vào trường đại học Seoul để học về tư pháp nhưng đã từ bỏ để đi theo con đường giải trí.

8. Nam Joo Hyuk

Nếu không trở thành diễn viên có lẽ Nam Joo Hyuk sẽ trở thành một tuyển thủ bóng rổ. Thời cấp hai, anh chàng chơi trong đội bóng rổ và sở hữu năng lực vượt trội đến mức từng được đề nghị bồi dưỡng. Tuy nhiên, Joo Hyuk đã nhận ra được tình yêu với giải trí và chuyển hướng thành người mẫu trước khi ghi được những dấu ấn đậm nét qua những vai diễn đình đám.

Tuy những đường nét trên khuôn mặt vẫn còn khá rõ nét nhưng Nam Yoo Hyuk từng bị nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ khi những bức ảnh tốt nghiệp Tiểu học quá khác so với hiện tại.

9. Lee Min Ho

Khi còn đi học, Lee Min Ho nổi danh là cậu học trò có trí nhớ tốt và học giỏi Toán. Nhờ chiều cao nổi bật, học giỏi lại đẹp trai nên anh chàng sớm trở thành hot boy và được nhiều bạn gái trong trường mến mộ. Lee Min Ho bắt đầu tập trung vào sự nghiệp diễn xuất khi đang học lớp 11.

Thời đi học, Lee Min Ho là cậu học trò có trí nhớ tốt và học giỏi Toán.

10. D.O (EXO)

D.O từng theo học tại trường tiểu học Goyang Poongsan, trường cấp hai Baekshin và trường cấp ba Baekseok. Sau khi chiến thắng tại một cuộc thi hát ở địa phương, D.O tham gia thử giọng cho công ty SM Entertaiment và giành được một suất làm thực tập sinh trong 2 năm cuối học cấp ba.

D.O trở thành thực tập sinh SM khi đang là học sinh cấp ba.

11. Park Jihoon

Park Ji Hoon từng theo học trường Trung học Biểu diễn Nghệ thuật Seoul. Sau khi tốt nghiệp, anh chàng được nhận vào khoa Điện ảnh và Sân khấu của trường Đại học Chung-Ang thông qua hình thức nộp đơn xét tuyển đặc biệt giữa những người đã có kinh nghiệm, trong đó năm anh chàng thi chỉ có 3 sinh viên được nhận thông qua hình thức này.

Bên cạnh những hoạt động giải trí, Park Jihoon hiện đang theo học khoa Điện ảnh và Sân khấu của trường Đại học Chung-Ang.

12. Park Jimin (BTS)

Thời còn học cấp hai, Jimin từng nhiều lần đứng đầu lớp nên bố Jimin muốn hướng anh chàng trở thành nhân viên công chức. Thế nhưng vì tình yêu với nghệ thuật nên anh chàng quyết tâm theo học Học viện Just Dance để học nhảy popping và locking. Sau khi gia nhập nhóm nhạc BTS, Jimin theo học tại Đại học Global Cyber - một trong những trường có học phí thấp nhất Hàn Quốc.

Jimin hiện theo học tại Đại học Global Cyber - một trong những trường có học phí thấp nhất Hàn Quốc.