Liệt nửa người, bị câm sau cơn đột quỵ, nhân vật giả gái xấu kinh điển trong phim Châu Tinh Trì giờ đây ra sao?

Nhã An, Theo Trí Thức Trẻ 20:02 03/07/2021

Lý Kiện Nhân - nam diễn viên nổi tiếng với vai diễn nàng "Như Hoa" trong phim Châu Tinh Trì từng khiến người hâm mộ thót tim vì thông tin đột quỵ dẫn tới liệt nửa người vào năm 2019.

Châu Tinh Trì rất giỏi trong việc biến tất cả các diễn viên đóng phim của mình trở thành nhân vật chính. Mỗi vai diễn đều để lại dấu ấn khó quên với những tình cách, hình hài riêng biệt, không thể lẫn với bất cứ ai khác. Bên cạnh thoại phim bất hủ, một trong những nhân vật để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng khác giả đó chính là Như Hoa - anh chàng béo thường ngoáy mũi, được biết đến với tên gọi "Như Hoa cô nương" trong phim Quan Xẩm Lốc Cốc. Vai diễn này do diễn viên Lý Kiện Nhân thủ vai, được miêu tả là tuyệt sắc giai nhân nhưng lại khiến khán giả cười nghiêng ngả vì bộ râu nam tính, gương mặt make up loè loẹt.

Liệt nửa người, không nói được sau cơn đột quỵ, nhân vật giả gái xấu kinh điển trong phim Châu Tinh Trì Giờ giờ đây ra sao? - Ảnh 2.

Nàng "Như Hoa cô nương" xấu kinh điển của phim Châu Tinh Trì

Vai diễn này đã khiến tên tuổi của Lý Kiện Nhân vươn tầm châu Á, giúp sự nghiệp của anh khởi sắc hơn. Thậm chí, Lý Kiện Nhận còn đảm nhiệm công việc hậu trường làm trợ lý, sản xuất cho công ty điện ảnh của Tinh Gia. Cuộc sống đời tư của nam diễn viên cũng gây chú ý.

Từng có tin đồn cho hay, Lý Kiện Nhân mâu thuẫn với Châu Tinh Trì nên không còn hợp tác nhiều với anh, tuy nhiên, sau này "Như Hoa cô nương" mới giải thích rằng, do 2 con bị bạn bè trêu chọc ở trường vì vai diễn giả gái năm xưa nên anh rời xa làng giải trí, thay vào đó dấn thân vào sự nghiệp kinh doanh nhà hàng, trở thành CEO tự quản lý công việc của chính mình.

Liệt nửa người, không nói được sau cơn đột quỵ, nhân vật giả gái xấu kinh điển trong phim Châu Tinh Trì Giờ giờ đây ra sao? - Ảnh 3.

Vậy nhưng, tới năm 2019, truyền thông Hong Kong gây xôn xao khi tiết lộ Lý Kiện Nhân gặp cơn đột quỵ. Dù đã được đưa vào bệnh viện gấp, tuy nhiên não bộ của anh bị tổn thương, may mắn thay vẫn giữ được mạng sống. Mặc dù vậy, cơn đột quỵ này đã khiến nửa thân bên phải của Lý Kiện Nhân liệt hoàn toàn, mất khả năng nói.

Nam diễn viên đã giấu tình trạng bệnh của mình trong 1 thời gian khá dài. Mãi về sau, truyền thông mới biết được thông tin này. Sau đó, Cổ Thiên Lạc - chủ tịch Hiệp hội Nghệ sĩ biểu diễn Hong Kong - đã đứng ra chi trả toàn bộ viện phí cho anh.

Trang iFeng ngày 3/7 đã có bài viết chia sẻ của vợ Lý Kiện Nhân về tình hình sức khoẻ nam diễn viên. Vợ tài tử cho biết, sau cơn đột quỵ năm 2019, Lý Kiện Nhân không thể tự chăm sóc bản thân, ngay cả vấn đề đi vệ sinh cũng không làm được. Suốt 1 thời gian dài, nam diễn viên phải ngồi xe lăn. Dù muốn giao tiếp với người thân trong gia đình nhưng Lý Kiện Nhân không thể nói được, ngoài ra thường xuyên mất bình tĩnh đột ngột.

Liệt nửa người, không nói được sau cơn đột quỵ, nhân vật giả gái xấu kinh điển trong phim Châu Tinh Trì Giờ giờ đây ra sao? - Ảnh 4.

Sau 1 thời gian trị liệu tích cực, giờ đây, Lý Kiện Nhân đã có thể tự lo được sinh hoạt cá nhân, dần dần phục hồi khả năng đi lại nhờ vật lý trị liệu. Đáng chú ý, Cổ Thiên Lạc và vợ của tỷ phú Lưu Loan Hùng thường xuyên gửi đồ ăn tẩm bổ sức khỏe, Châu Tinh Trì cũng đề nghị được giúp đỡ gia đình Lý Kiện Nhân: "Nếu anh ấy cần sự giúp đỡ, hãy nói với tôi".

Dù chưa phục hồi hoàn toàn khả năng nói nhưng Lý Kiện Nhân đã dùng cử chỉ để biểu thị rằng anh muốn quay trở lại hoạt động trong làng giải trí, chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ nghiệp diễn. Con trai của nam diễn viên cũng nói rằng mong muốn lớn nhất của cha anh là được tiếp tục diễn xuất, vì vậy anh sẽ nỗ lực để phục hồi sức khoẻ.

Liệt nửa người, không nói được sau cơn đột quỵ, nhân vật giả gái xấu kinh điển trong phim Châu Tinh Trì Giờ giờ đây ra sao? - Ảnh 5.

Nguồn: iFeng, Sohu