Làm thêm kiếm chục triệu/tháng, du học sinh tại Séc vẫn "khóc ròng" vì không đủ sống: Không phải học nước ngoài là sướng!

Đông, Theo Phụ nữ mới 19:43 10/03/2024

Chi phí sinh hoạt ở nước ngoài quả thực đắt đỏ.

Đối với nhiều người, cuộc sống du học chắc là sung sướng lắm vì được tiếp cận với một vùng đất, văn hóa, con người mới, rồi được vi vu khắp nơi... Nhưng không phải cuộc sống du học nào cũng "màu hồng" như mọi người nghĩ. Không bàn đến những bạn du học sinh có nền tảng gia đình khá giả, lấy những bạn du học sinh bình thường làm mẫu số chung, để "sống sót" được ở những đất nước có chi phí sinh hoạt đắt đỏ thì các bạn phải làm thêm song song với việc học của mình.

Một du học sinh tại cộng hòa Séc có nick TikTok là @moni_mino.official đã làm một video tính toán nếu làm việc 20 tiếng/tuần thì liệu có thể đủ sống tại đây không. Không giống một số nước cấm người học đi làm thêm, cộng hòa Séc lại quy định một du học sinh sẽ được làm 20 tiếng/tuần. Khi bạn làm vượt quá 20 tiếng/tuần thì sẽ bị cho là vi phạm pháp luật.

Du học sinh tại Séc làm việc 20 tiếng/tuần có đủ sống không (Nguồn video: moni_mino.official)

Nữ sinh tính nhanh, lương cơ bản tại Séc là 120 koruna/tiếng, tương đương khoảng 120 nghìn đồng/tiếng. Nếu bạn làm đủ 20 tiếng/tuần thì 1 tháng sẽ là 80 tiếng. Lúc này, lương của bạn sẽ dao động 9.600 koruna/tháng, đổi ra tiền Việt bạn sẽ kiếm được khoảng hơn 10 triệu đồng/tháng.

Nghe thì có vẻ nhiều, nhưng quả thực với 9.600 koruna/tháng, các bạn du học sinh tại Séc vẫn không đủ sống. Cô nàng chia sẻ, chỉ tính riêng tiền tàu xe đi lại, phí ở ký túc xá, tiền ăn uống... một tháng đã rơi vào khoảng 9 triệu đồng. Song, du học sinh còn phải đóng học phí, mức học phí sẽ dao động theo từng trường. Trong trường hợp của mình, nữ sinh phải đóng khoảng 2,7 triệu - 3 triệu/tháng tiền học. Nếu so sánh với số tiền mà cô kiếm được không những không dôi dư ra một chút nào mà thậm chí còn âm.

Làm thêm kiếm chục triệu/tháng, du học sinh tại Séc vẫn khóc ròng vì không đủ sống: Không phải học nước ngoài là sướng! - Ảnh 2.

Một du học sinh tại Séc được phép làm thêm 20 tiếng/tuần, tương đương với 80 tiếng/tháng nếu đi làm đủ

Làm thêm kiếm chục triệu/tháng, du học sinh tại Séc vẫn khóc ròng vì không đủ sống: Không phải học nước ngoài là sướng! - Ảnh 3.

Với hơn 10 triệu mà các du học sinh kiếm thì khó lòng có thể chi trả đủ tại Séc

Đương nhiên, mỗi người sẽ có nhu cầu chi tiết khác nhau, đối với nhiều du học sinh tại Séc thì 10 triệu là đủ, nhưng cũng có người phải tiêu hơn. Nhưng theo chia sẻ của chủ nhân đoạn clip, 12 triệu là mức thấp nhất mà du học sinh phải bỏ ra để chi trả cho cuộc sống du học tại Séc của mình. Vậy nên, bên cạnh việc đi làm thêm, nhiều bạn học sinh vẫn cần sự hỗ trợ về mặt tài chính của gia đình.

"Vậy nên mới biết không phải cứ là du học sinh là sướng nha", cô nàng kết luận.

Tổng hợp