Nhà bác học Albert Einstein "quẩy" tưng bừng trong clip quảng cáo ô tô

Anny, Theo Trí Thức Trẻ 19:00 20/05/2015

Bạn nghĩ sao khi thấy nhà khoa học Albert Einstein nhảy breakdance tuyệt đỉnh chỉ để làm quảng cáo cho Toyota?

Người Nhật luôn làm chúng ta phải bất ngờ với những ý tưởng hết sức "quái đản" của mình. Các quảng cáo trên truyền hình cũng vậy, một sản phẩm "bình thường thôi" cũng có thể đi kèm với một quảng cáo "dị hết chỗ nói". Điều đó được coi như một hình thức quảng cáo độc đáo mà không gây phản cảm đối với khách hàng. Với hãng xe hơi nổi tiếng thế giới Toyota, đó cũng không phải là ngoại lệ. Đây là một video nằm trong chiến dịch quảng cáo mang tên "wakudoki" của Toyota.

Video quảng cáo xe hơi hybrid vô cùng ấn tượng của Toyota.

Được biết, "wakudoki" là từ ghép giữa hai từ "wakuwaku" diễn tả cảm xúc phấn khích, hào hứng và "dokidoki" là từ diễn tả nhịp đập của trái tim. Chính vì thế động tác đặt tay lên ngực mô phỏng nhịp đập của trái tim chính động tác nhảy chủ đạo của clip. World Order, nhóm nhạc nam nổi tiếng với phong cách mặc vest cùng điệu nhảy robot đã được Toyota mời làm biên đạo múa cho chiến dịch quảng cáo này. Clip quảng cáo này được lấy bối cảnh tại Tokyo với nhân vật chính là nhà bác học Albert Einstein.

Wakudoki giới thiệu về công nghệ hybrid nổi tiếng trong nhiều dòng xe hiện nay của Toyota với hai động cơ riêng biệt, một chạy bằng xăng và một chạy bằng điện. Cùng với đó là rất nhiều công nghệ tiên tiến khác như tự nạp điện bằng phanh xe hay công nghệ Hybrid Synergy Drive cho phép chiếc xe chạy hoàn toàn bằng năng lượng điện chứ không chỉ là một phần như các loại xe hybrid thông thường. 

Bạn cũng có thể xem thêm về chiến dịch quảng cáo "Wakudoki" của hãng xe Toyota tại đây.


1. Bức tượng sáp của Einstein trong bảo tàng tượng sáp Tokyo Tower bị sét đánh trúng và thức tỉnh.


2. Những anh chàng World Order với điệu bộ lắc đầu khi lái xe quen thuộc.


3. Họ phát hiện ra Einstein đang lang thang trên phố và nhanh chóng đưa lên xe.


4. Nhà bác học có vẻ khá ngạc nhiên và thích thú với hệ thống 2 động cơ riêng biệt của chiếc xe.


5. Ông trở nên cực kỳ phấn khích, rơi vào trạng thái "wakudoki" và nhảy ra khỏi xe.


6. Trình độ breakdance của nhà bác học siêu đến mức các anh chàng World Order cũng phải "há hốc miệng".


7. Điệu nhảy bắt đầu thu hút rất nhiều người xung quanh đến tham gia.


8. Tất cả mọi người cùng "wakudoki" nào!


9. Sau đó World Order trở lại xe với điệu bộ robot đã trở thành thương hiệu.


10. Và Einstein thì có một dáng đứng mới khi quay trở lại bảo tàng.

(Nguồn: Youtube/ Wakudoki)